Bài viết của một viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 4-10-2016] Nhiều cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc thường có các biểu ngữ là những câu: “Trời diệt Trung Cộng!” hay “Giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc!” Những người chứng kiến có thể không lý giải được những câu đó. Biểu ngữ của chúng ta nên để giúp mọi người hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao họ nên thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Khi các học viên giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người, họ thường gặp hiểu lầm tương tự: mọi người cho rằng chúng ta coi ĐCSTQ như kẻ thù của mình bởi vì ĐCSTQ đang bức hại Đại Pháp. Khi chúng ta khuyên họ thoái Đảng, họ có thể nghĩ rằng chúng ta nhằm mục đích chính trị trong khi thực chất là điều đó đang cứu họ. Sự hiểu lầm này có thể tạo ra một trở ngại to lớn.

Những câu như “Trời diệt Trung Cộng” cũng có thể khiến con người nghĩ rằng các học viên đang chống lại ĐCSTQ. Ví dụ, một khách du lịch Trung Quốc đã từng hỏi một học viên rằng tại sao họ nên thoái Đảng. Khi câu trả lời là: “Vì ĐCSTQ sẽ bị Trời diệt”, vị du khách ấy đã lập tức bỏ đi.

Nhiều người Trung Quốc, dù bị ảnh hưởng bởi học thuyết vô thần của ĐCSTQ hơn 60 năm, vẫn biết rằng Phật Pháp là tốt. Tuy nhiên, họ có thể không nhận thức được rằng các học viên Đại Pháp cũng đang tu luyện Phật Pháp. Nếu chúng ta nói với họ điều này, họ có thể đối xử với các học viên tốt hơn, điều đó cũng có ích cho bản thân họ.

Tôi muốn gợi ý hai ví dụ các câu trên biểu ngữ mà có thể giúp người Trung Quốc minh bạch ra điều này: “Thiện ác chung hữu báo”, và “Lựa chọn thiện lương, Tam thoái bảo bình an!”

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ tu luyện của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/4/-335850.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/16/159562.html

Đăng ngày 5-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share