Bài viết của một học viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUÊ 22-9-2016] Chủ tọa Quan Thụ Sâm đã ra lệnh tống luật sư của bà Đổng Quế Hà ra khỏi phòng xử án trong phiên xét xử tại Tòa án quận Tuy Trung. Thẩm phán ra quyết định sau khi luật sư nhiều lần tuyên bố rằng tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp.

Luật sư lập luận rằng Trung Quốc không có luật nào cấm tu luyện Pháp Luân Công và hiến pháp Trung Quốc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng.

Bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Chiều ngày 18 tháng 9 năm 2016, phiên xét xử bà Đổng Quế Hà và bà Lý Ngọc Kiệt diễn ra tại quận Tuy Trung, thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh.

Hai học viên bị cáo buộc phân phát lịch Pháp Luân Công tại trung tâm tắm Tiểu Trang Tử. Một luật sư từ Bắc Kinh đã biện hộ vô tội cho bà Đổng, thân chủ của anh.

Lưu Hoán Vũ, cảnh sát đội an ninh nội địa, đứng canh ở cửa phòng xử án ngăn không cho người dân vào tham dự phiên tòa. Lý Hoài Lâm, trưởng Phòng 610 từ năm 2008 và Vương Hải Quân, phó bí thư ủy ban chính trị và pháp luật huyện Tuy Trung, đã tham dự phiên tòa.

Bằng chứng không thể chấp nhận được

Công tố viên đã buộc tội bà Đồng lẩn trốn vì bà bị kết án bảy năm tù vào tháng 12 năm 2003, nhưng bản án không được thi hành.

Luật sư của bà đã bác bỏ lời buộc tội: Bà Đổng mở một cửa hàng trà và cửa hàng quần áo trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2009 và chưa bao giờ lẩn trốn. Phó bí thư Vương Hải Quân đã tới nhà bà trong hai năm liên tiếp. Ngoài ra vào năm 2007, bà đã bị đưa đến Trung tâm tẩy não Phủ Thuận.

Luật sư cũng cho rằng video giám sát từ trung tâm tắm rửa không thể được xem là bằng chứng, vì nó chỉ được chiếu tại phiên tòa và anh không được phép xem lại.

Thẩm phán Quan Thụ Sâm đã cảnh cáo luật sư hai lần về việc tuyên bố rằng tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp. Khi luật sư tuyên bố lần thứ ba, thẩm phán đã ra lệnh cho cảnh sát tòa án hộ tống luật sư ra khỏi phòng xử án.

Những bên chịu trách nhiệm:

Quan Thụ Sâm (关树森), chủ tọa kiêm chủ tịch, Tòa án hình sự, Tòa án Tuy Trung, đã kết án hơn 20 học viên Pháp Luân Công: +86-429-6779935 (văn phòng), +86-18042928850 (di động).

Tào Hải Anh (曹海英), trưởng phòng tòa án Tuy Trung: +86-429-6779999 (văn phòng), +86-13898991999 (di động).

Lý Hoài Lâm (李怀林), Phó bí thư Ủy ban chính trị và pháp luật quận Tuy Trung: +86-429-6130656 (văn phòng), +86-15566722299 (di động), +86-429-651699 (nhà riêng).

Vương Hải Quân (王海军), Phó bí thư Ủy ban chính trị và pháp luật quận Tuy Trung: +86-429-6130656 (văn phòng), +86-15566722299 (di động), +86-429-651699 (nhà riêng).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/22/335371.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/16/159567.html

Đăng ngày 1-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share