Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 8-9-2016] Một người mẹ cùng cô con gái tại thành phố Giao Châu đang phải chịu thời hạn tù tương đối dài vì đã đệ đơn kiện cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công khiến họ bị cầm tù nhiều năm trước đây.

Bà Tống Quế Hương và con gái là Lý Tuyết bị bắt ngày 16 tháng 9 năm 2015 và bị kết án tù với thời hạn tương ứng là 8 năm và 10 năm, bản án được đưa ra vào ngày 1 tháng 12.

Đây không phải là lần đầu tiên 2 mẹ con bà là mục tiêu nhắm tới vì đức tin của họ. Cô Lý đã từng bị cầm tù 7 năm và mẹ cô bị bắt giữ hơn 20 lần, đều chỉ vì hai mẹ con cô đã từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Họ đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân vào tháng 5 năm 2015. Chỉ vì việc làm này, họ đã bị bắt giữ và bị kết án một lần nữa.

Do tình trạng sức khỏe của bà Tống xấu đi sau lần bị bắt giữ mới đây nên bà đã được thả để điều trị y tế 9 ngày sau khi bị kết án.

Ngay sau khi tình trạng của bà được cải thiện, bà đã tới các phòng ban khác nhau để yêu cầu thả cô con gái đang bị cầm tù. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã bắt giam bà trở lại và đưa bà vào Nhà tù nữ Tế Nam vào ngày 7 tháng 8 năm 2016.

Chồng bà Tống, ông Lý Ngọc Trân, và cô con gái khác của bà là Lý Mai, cũng đều tu luyện Pháp Luân Công. Cả hai đều bị bắt giữ nhiều lần trước đây và ông Lý đã bị kết án 3 năm tù vào năm 2011. Mặc dù bây giờ họ đã được trả tự do, nhưng chính họ lại đang phải đối mặt với một trận chiến đầy khó khăn để có thể giải cứu bà Tống và cô Lý.

2015-6-9-minghui-sujiang-jiaozhou-momdaughter-01--ss.jpg

Bà Tống Quế Hương và hai cô con gái

Họ đã đến thăm bà Tống vài ngày trước đây và phát hiện bà bị giam giữ tại bệnh viện của nhà tù trong vài tuần qua vì tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của bà.

Cùng lúc đó, họ cũng được biết cô Lý cũng trong tình trạng sức khỏe xấu.

Họ yêu cầu thả bà Tống và cô Lý, tuy nhiên, yêu cầu đã không được giải quyết.

Các báo cáo liên quan bản tiếng Anh :

Luật sư nhân quyền kiện Tòa án Sơn đông vì vi phạm thủ tục tố tụng

Một giáo viên đã nghỉ hưu và hai cô con gái kiện cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân

Lý Tuyết ở thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn đông đã bị tuyên án bí mật với bản án 7 năm tù

Ông Lý Ngọc Trân bị kết án bí mật, vợ của ông lên án Tòa án

Mẹ và hai con gái bị bắt khi đang đi thăm họ hàng

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/8/334137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/11/158642.html

Đăng ngày 23-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share