Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc

[MINH HUỆ 6-9-2016] Một ông lão 77 tuổi ở thành phố Bạch Ngân đang đối mặt với việc bị xét xử vì khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân tội phát động bức hại Pháp Luân Công khiến ông nhiều năm trời bị giam giữ.

Ông Giả Bồi Phú từng hai lần bị kết án lao động cưỡng bức, hai lần bị cầm tù vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Tổng cộng ông bị giam giữ mười năm rưỡi trong các cở sở giam giữ khác nhau, cựu trưởng ban an ninh của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc chi nhánh Nhân Dân lộ này đang yêu cầu Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm cho những thống khổ mà ông phải gánh chịu.

Ông Giả đệ đơn kiện Giang Trạch Dân hồi cuối năm ngoái. Đồn Cảnh sát Nhân Dân Lộ ở địa phương đã triệu tập ông để thẩm vấn hồi tháng 1 năm nay, tra hỏi xem có đúng là ông đã kiện Giang Trạch Dân hay không và kiện vì lý do gì.

Ngày hôm đó, cảnh sát không bắt giữ ông Giả, mà họ yêu cầu ông hàng ngày phải báo cáo với họ. Ban đầu ông từ chối, nhưng rồi ông vẫn phải đi đến viện kiểm sát địa phương bởi chính quyền gây áp lực lên con trai ông khiến anh phải khuyên ông đi đến đó.

Một công tố viên khẳng định với ông Giả rằng vụ án của ông đã được trình lên viện kiểm sát, và rằng ông sẽ sớm bị truy tố. Khoảng tầm ngày 20 tháng 7, ông đã nhận được một thông báo của tòa án địa phương thông báo với ông về phiên tòa sắp diễn ra.

Ông Giả đã thuê luật sư để biện hộ cho quyền theo hiến pháp được tìm kiếm công lý yêu cầu Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm vì đã xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng của ông.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/9/6/334043.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/8/158598.html

Đăng ngày 20-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share