Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-9-2017] Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun mở đầu chuyến lưu diễn 2016 với một buổi biểu diễn độc đáo, dung hợp tinh túy của âm nhạc của phương Tây và phương Đông chật kín khán giả tại khán phòng ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản vào chiều hôm 15 tháng 9 vừa qua.

Trực thuộc Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại New York, Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun đã có nhiều chuyến lưu diễn ở Bắc Mỹ vào mỗi mùa thu kể từ năm 2012. Năm nay, ngoài các chuyến lưu diễn ở Bắc Mỹ, dàn nhạc sẽ biểu diễn ở 13 thành phố của Nhật Bản và Đài Loan.

2016-9-16-minghui-shenyun-symphony-japan-01--ss.jpg

Buổi biểu diễn mở màn chuyến lưu diễn Châu Á tại Phòng Hòa nhạc Nhà hát Thành phố Tokyo (Tokyo Opera City Concert Hall) của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun buổi chiều ngày 15 tháng 9 năm 2016

2016-9-16-minghui-shenyun-symphony-japan-02--ss.jpg

Nghệ sỹ Violin Fiona Trịnh diễn tấu

Phát thanh viên đài phát thanh: “Vô cùng xúc động”

2016-9-16-minghui-shenyun-symphony-japan-04--ss.jpg

Phát thanh viên Miyosa Takahashi

Bà Miyosa Takahashi, một phát thanh viên nói: “Tôi thấy vô cùng xúc động… xúc động đến từng chân tơ kẽ tóc.”

“Tôi thấy thăng hoa và một trường năng lượng cường đại bao trùm lấy mình. Bà Takahashi nói. Bà nhận xét rằng diễn tấu của dàn nhạc là một sự “kết hợp hoàn hảo” và “vô cùng tuyệt vời”.

Bà cũng ca ngợi sự cống hiến của các nghệ sỹ: “Họ say mê biểu diễn như thể họ và nhạc cụ hòa vào làm một.”

Nhà sản xuất sân khấu: “Hoành tráng” và “độc đáo”

2016-9-16-minghui-shenyun-symphony-japan-08--ss.jpg

Nhà sản xuất sân khấu Hatsune Miku

Nhà sản xuất sân khấu Hatsune Miku tán thán: “Vô cùng độc đáo… Khó có thể tìm thấy ở nơi đâu thứ âm nhạc tuyệt hảo như vậy.”

“Vô cùng hoành tráng và mới mẻ,” bà Miky nói: “Toàn bộ âm nhạc dường như từ trên cao mà nhìn xuống vậy. Giống như ở trên một tầng cao và phiêu đãng trên bầu trời.”

Bà cũng chia sẻ cảm nghĩ của mình: “Âm nhạc cổ điển và văn hóa truyền thống cần phải được bảo tồn. Trách nhiệm của chúng ta là phải lưu lại điều tuyệt vời này cho thế hệ mai sau.”

“Mới lạ” và “tinh tế”

2016-9-16-minghui-shenyun-symphony-japan-07--ss.jpg

Takao Toda, tổng giám đốc của Ủy ban Phát triển Nhân Quyền của Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Nhật Bản (JICA)

Tiến sỹ Takao Toda, tổng giám đốc của Ủy ban Phát triển Nhân Quyền của Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Nhật Bản (JICA) tán thưởng buổi biểu diễn: “Khí thế hào hùng của nhạc cụ phương Tây làm nổi bật lên vận vị của phương Đông, vô cùng ưu mỹ.”

“Quả thực tôi chưa khi nào dám nghĩ tới việc các nhạc công lại có thể dung hợp được giai điệu phương Đông và phương Tây quá ư khác biệt như vậy,” tiến sỹ Toda nhận xét về sự kết hợp giữa phương Đông và phương Tây của Shen Yun. “Tôi thực sự kinh ngạc trước trình độ và tính chuyên nghiệp của họ.”

“Tôi thực sự có một trải nghiệm mới lạ!” ông nhấn mạnh.

“Hùng tráng” và “mạnh mẽ”

2016-9-16-minghui-shenyun-symphony-japan-03--ss.jpg

Ông Isao Yoshikawa, nhà văn kiêm nhà sáng lập của Hiệp hội Nghiên cứu Vườn Nhật Bản

Ông Isao Yoshikawa, nhà sáng lập của Hiệp hội Nghiên cứu Vườn Nhật Bản, nhận xét: “Sự dung hợp giữa nhạc cụ Trung Hoa và nhạc cụ phương Tây quả là hùng tráng và mạnh mẽ.”

Ông đặc biệt rất thích tiết mục biểu diễn Nhị hồ, ông thấy rằng âm thanh của nó rất “rõ nét”, “hùng tráng,” và rất “hay”.

“Với người Nhật Bản mà nói, cơ hội được thưởng thức loại âm nhạc này thực sự là không nhiều. Bởi vậy, tôi nhất định sẽ giới thiệu nó cho bạn bè của mình,” ông Yoshikawa nói.

Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun biểu diễn 16 buổi hòa nhạc ở 12 thành phố của Đài Loan từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10.

Website: ShenYun.com/symphony


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/17/335153.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/18/159212.html

Đăng ngày 23-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share