Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 6-5-2016] Tòa án Quận Nam Seoul thủ đô Hàn Quốc đã bất ngờ lật ngược phán quyết của mình vào hồi 4 giờ 30 phút chiều ngày 4 tháng 5 năm 2016, tuyên bố Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, một đoàn múa cổ điển Trung Hoa, không được phép biểu diễn tại Nhà hát KBS từ ngày 6-8 tháng 5. Tuy nhiên, cũng chính tòa án này vào ngày 19 tháng 4 năm 2016 đã đưa ra phán quyết rằng Shen Yun có thể biểu diễn tại Seoul. Phán quyết mới này được đưa ra ngay trước kỳ nghỉ lễ quốc khánh dài ngày bắt đầu từ mồng 5 tháng 5, khiến Công ty Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun không có cơ hội kháng cáo.

Mấy năm qua, Trung Cộng đã vận động đại sứ quán Trung Quốc tại các nước trên thế giới trực tiếp liên hệ với các nhà hát và quan chức chính phủ ở các nước sở tại nhằm buộc họ phải hủy bỏ hợp đồng cho thuê địa điểm biểu diễn Shen Yun, nhưng rốt cuộc đã thất bại mà phải chấm dứt hành vi này. Hơn nữa, việc này còn khiến nhân dân trên toàn thế giới nhận rõ hành vi thấp kém của Trung Cộng. Đáng cười hơn nữa là trước kia, Trung Cộng chưa bao giờ dám tự thừa nhận là nó đã đứng đằng sau uy hiếp và lợi dụng các chính quyền và nhà hát địa phương để quấy nhiễu biểu diễn của Shen Yun, mà còn trắng trợn tuyên bố rằng Shen Yun không được hoan nghênh mà bị tẩy chay [ở các nước].

Được biết lần này chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã uy hiếp đài KBS. Phán quyền này được đưa ra sau khi đài KBS nhận được hai lá thư của Đại sứ quán Trung Quốc với lời đe dọa rằng nếu đài KBS cho phép Shen Yun biểu diễn, thì công ty KBS sẽ phải đương đầu với tổn thất 8 tỷ doanh thu từ hợp tác kinh doanh với Trung Quốc.

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun là đoàn nghệ thuật biểu diễn quy mô lớn duy nhất của Trung Quốc có trụ sở đặt tại New York, gồm bốn đoàn múa với hàng trăm nghệ sỹ, dàn nhạc giao hưởng sống, cùng đồng thời lưu diễn trên toàn thế giới. Biểu diễn của Shen Yun gồm có vũ đạo, âm nhạc, lời ca, trang phục, và dàn dựng sân khấu – tất cả đều do đoàn tự sáng tác nhằm mục đích phục hưng văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Nhiều nghệ sỹ múa của Shen Yun và các thành viên trong đoàn đều là học viên Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần truyền thống đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại tàn bạo. Việc hủy hợp đồng biểu diễn ở Seoul cùng với việc lật ngược phán quyết ở Hàn Quốc, một lần nữa cho thấy chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã khuếch trương phạm vi cuộc bức hại này ra ngoài Trung Quốc.

Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã công bố thông cáo báo chí sau đây vào ngày 4 tháng 5.

Bị Bắc Kinh gây sức ép, Nhà hát ở Hàn Quốc hủy các buổi biểu diễn Shen Yun

Tin từ Seoul – Hôm nay, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun hay tin rằng một tòa án Hàn Quốc vừa ban hành lệnh hủy bỏ bốn buổi biểu diễn tại Seoul vào cuối tuần này. Tòa án đưa ra phán quyết này đã viện dẫn rằng sự can thiệp của Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc khiến nhà hát lo sợ mất cơ hội kinh doanh điện ảnh và truyền hình với Trung Quốc. Do đó, hàng nghìn người đã mua vé không được xem biểu diễn Shen Yun. Phán quyết của tòa án Hàn Quốc là hành vi vi phạm đạo nghĩa và tự tôn dân tộc, bởi vì rõ ràng là tòa án Hàn Quốc đã nghe theo [chính phủ] Bắc Kinh.

Liệu thế giới có cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đạo nghệ thuật không?

Shen Yun có trụ sở tại New York, lấy phục hưng văn hóa Trung Hoa truyền thống làm tôn chỉ. Tại Trung Quốc Đại lục, chính quyền Cộng sản Trung Quốc xem truyền thống kính Trời trọng Đất là sự uy hiếp cho đảng. Cho nên hơn 60 năm qua, chính quyền Cộng sản thông qua các cuộc vận động chính trị như Đại Cách mạng Văn hóa đã hủy diệt văn hóa truyền thống một cách toàn diện và hệ thống, đẩy nền văn minh truyền thống 5.000 năm thiêng liêng phong phú đến bên bờ diệt vong.

Từ khi thành lập vào năm 2006 đến nay, Shen Yun đã không thụ nhận sự khống chế của chính quyền Trung Cộng, lấy hình thức biểu diễn nghệ thuật, đưa nội hàm của nền văn minh 5.000 năm triển hiện trên vũ đài nghệ thuật. Thông qua vũ đạo, âm nhạc, trang phục truyền thống, chúng tôi đã triển hiện những truyền thống thuần chính và cổ xưa của Trung Quốc. Mỗi năm, chúng tôi lưu diễn ở hơn 100 thành phố trên khắp thế giới, biểu diễn tại những nhà hát trang trọng bậc nhất, và nhận được sự hoan nghênh tán thưởng của các quan chức chính phủ, các nghệ sỹ, và các nhà phê bình sân khấu.

Năm nay, chúng tôi đã mong chờ được biểu diễn tại Nhà hát KBS ở Seoul trong khuôn khổ chuyến lưu diễn năm tháng vòng quanh thế giới. Tháng Hai vừa qua, sau khi nhận được thư từ Đại sứ quán Trung Quốc, Nhà hát KBS đã quyết định hủy bỏ hợp đồng cho Shen Yun thuê nhà hát cho dù đã ký kết với chúng tôi. Tổ chức đăng cai chương trình biểu diễn này là công ty truyền thông New Cosmos Media đã đưa vụ việc ra tòa án. Ngày 19 tháng 4, Tòa án Quận Nam Seoul đã ban hành phán quyết rằng Shen Yun phải được biểu diễn ở KBS và việc hủy bỏ hợp đồng là không được chấp thuận.

Tuy nhiên, ngày 4 tháng 5, cũng chính Tòa án này lại đưa ra một phán quyết mới, trái ngược hoàn toàn với phán quyết cũ và chấp thuận việc hủy bỏ hợp đồng. KBS trước đó đã không chịu nhận áp lực từ phía Đại sứ quán Trung Quốc, nhưng phán quyết mới của tòa, mặc dù không có lợi cho Shen Yun, nhưng đã tiết lộ rằng Đại sứ quán Trung Quốc đã gửi ít nhất hai lá thư tới KBS (vào ngày 22 tháng 1 và ngày 29 tháng 4). Hai bức thư này có nội dung đe dọa nếu KBS để Shen Yun biểu diễn ở Seoul thì sẽ phải chịu tổn thất trong quan hệ hợp tác điện ảnh với Trung Quốc.

Phán quyết mới này được đưa ra nửa giờ trước khi tất cả các cơ quan quản lý, tòa án, các đại sứ quán và nhà hát nghỉ lễ quốc khánh, cộng với kỳ nghỉ cuối tuần liền sau đó, nên cho dù kháng cáo cũng đã quá ngày biểu diễn dự kiến.

Chúng tôi biết phán quyết này trong khi đang biểu diễn ở Ulsan, miền Bắc Hàn Quốc, chỉ hay ngày trước đêm khai mạc biểu diễn ở KBS. Hàng nghìn vé đã được bán ra.

Phán quyết của tòa án đã cho thấy những điểm sau là không còn gì phải nghi ngờ nữa:

1) Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã dùng quyền lực chính trị và dụ dỗ bằng lợi ích kinh tế để khống chế công dân nước khác được và không được xem gì. Chúng tôi đã biết những sự vụ tương tự ở miền Bắc Hàn Quốc và các quốc gia khác, cũng như đã biết một bản sao của bức thư mà Đại sứ quán Trung Quốc gửi Nhà hát KBS.

2) Các nhà hát và hệ thống pháp luật ở miền Bắc Hàn Quốc đang đánh đổi đạo nghĩa và sự tự do của nhân dân Hàn Quốc khi tuân theo yêu sách của sứ quán Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/6/327606.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/9/156604.html

Đăng ngày 12-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share