Bài viết của Hạ Diên Sơn và Lý Tĩnh Phỉ, phóng viên Minh Huệ ở Washington D.C, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 7-9-2016] Học viên Pháp Luân Công ở khu vực Greater Washington D.C đã tổ chức Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện tại Gaithersburg, Maryland hôm 6 tháng 9 vừa qua. Mười bảy học viên đã đọc bài chia sẻ tại Pháp hội.

2016-9-6-minghui-falun-gong-dc_fahui_01--ss.jpg

Pháp hội tổ chức tại Holiday Inn ở Gaithersburg, Maryland

Hướng nội

Một liên lạc viên địa phương đã chia sẻ về cách mà cô hướng nội trong khi phát sinh mâu thuẫn với các học viên khác.

Cô nói: “Khi đồng tu chỉ ra rằng tôi chưa hề chân chính bước vào tu luyện,” tôi không sao tiếp thụ nổi. Khi đó là thời gian Đoàn Biển diễu Nghệ thuật Shen Yun đang lưu diễn ở Hoa Kỳ. Tôi thất vọng đến nỗi tôi đã không có động lực để quảng cáo các buổi biểu diễn Shen Yun.”

“Tuy nhiên, khi tôi đang xem một buổi biểu diễn, màn vũ múa ‘Sức mạnh của lòng từ bi’ đã khiến tôi xúc động nhân tâm và giúp tôi nhìn ra thiếu sót của bản thân. Tôi điều chỉnh lại tâm trạng của mình và tự thân phó xuất quảng bá Shen Yun.”

“Càng hướng nội, tôi nhận ra rằng xác thực là tôi có những cử chỉ và lời nói không phù hợp với Pháp, và tôi không đủ từ bi với người khác. Tôi đã tống khứ chấp trước đó và mối quan hệ với những người khác được cải thiện. Tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa, và tôi chân thành cảm tạ Sư tôn đã điểm hóa và các bạn đồng tu đã chỉ xuất ra những thiếu sót của bản thân.”

Thực tu trong quá trình quảng bá Shen Yun

Có nhiều học viên đã chia sẻ thể ngộ tu luyện của bản thân trong khi quảng bá Shen Yun.

Một học viên chia sẻ” “Chúng ta phải luôn bình tĩnh và thấu đáo khi làm mọi việc. Nếu đối diện với khó nạn, chúng ta không nên né tránh chúng và phải nghĩ cách giải quyết.”

Ông nói: “Chúng ta giống như thể con kênh truyền sức mạnh của Đại Pháp tại nhân gian. Năng lượng của Pháp thông qua chúng ta mà dẫn tới thế gian con người. Vậy nên, nếu chúng ta tu luyện tốt, năng lượng của Pháp sẽ không ngừng tuôn trào, nhưng nếu chúng ta tu luyện không tốt, các con kênh đó sẽ bị chặn lại.”

“Nhưng với người tu luyện mà nói, mâu thuẫn là không thể tránh khỏi, chúng ta không nên để mâu thuẫn đó dẫn động. Chúng ta không nên động tâm khi ai đó khiển trách chúng ta hoặc khi những đề xuất của chúng ta không được tiếp nhận. Chỉ khi chúng ta có thể tu luyện vững chắc, chúng ta mới có thể đề cao bản thân và mở rộng các con kênh đó để lưu thông dòng năng lượng của Pháp.”

Bà Phạm nói rằng bà từng truy cầu kết quả khi quảng bá Shen Yun, và rằng chấp trước đó đã khiến bà gặp rất nhiều vấn đề. Khi bà buông bỏ được tâm truy cầu, nhiều việc đã trở nên thông thuận hơn.

“Shen Yun không phải là một hàng hóa thương mại bình thường, mà là một tinh phẩm nghệ thuật và văn hóa với nội hàm bác đại tinh thâm. Chúng ta cần tận lực giúp mọi người liễu giải được nội hàm văn hóa và lịch sử phía sau [diễn xuất] Shen Yun, và điều này đòi hỏi chúng ta phải kiên nhẫn và bình tĩnh.”

Giải thể Văn hóa đảng

Bà Vương nói rằng bà thường gặp mâu thuẫn với du khách Trung Quốc khi bà cố gắng giảng chân tướng cho họ về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bà nhận ra rằng Văn hóa đảng là nhân tố gây ra những mâu thuẫn trong tâm trí bà –bà cố dùng lời lẽ ép buộc áp đặt lên người khác.

Giờ đây bà cố gắng ước chế bản thân và chú trọng ngữ khí. Bà kiên nhẫn hơn khi nói chuyện với các du khách Trung Quốc và luôn đứng trên quan điểm của người khác mà nhìn nhận sự việc. Bà đối đãi với du khách Trung Quốc như thể là người nhà của mình và cố gắng dùng tâm đại từ bi để nói chuyện với họ.

Với bà Ngô, Văn hóa đảng đã khiến bà chú trọng vào kết quả trong quá trình tu luyện. Bởi tâm này, nên mỗi khi kết quả không như ý, bà thường nổi cáu với người khác. Bà nhận ra rằng là một người tu luyện, thì cần phải tôn trọng người khác, và rằng tiêu chuẩn đo lường một người là việc người đó tu luyện ra sao, chứ không phải là những gì mà người đó đạt được.

Tiến sỹ Niếp, một chuyên gia và nguyên là chủ nhiệm khoa của Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Ông cũng từng lo ngại khi nói chuyện với các đồng nghiệp của mình và các giám mục về Shen Yun.

“Tôi đã lo rằng họ sẽ không lý giải được nội hàm của Shen Yun, và rằng nếu tôi giới thiệu Shen Yun với họ, thì có thể tác động tiêu cực đến sự nghiệp của tôi.”

“Tuy nhiên, khi tôi tống khứ được những chấp trước này, tôi nhận ra rằng mọi việc khác xa so với những gì tôi nghĩ.”

Nhiều giảng viên, hiệu trưởng, và các hiệu phó danh dự, cùng Đức Hồng y Giám mục của vùng Greater Washington D.C đã xem Shen Yun sau khi Tiến sỹ Nie giới thiệu với họ.

Hiệu trưởng thậm chí còn nói rằng Shen Yun đã giúp ông có những ý tưởng về giáo dục đại học, và ông đã gửi thư điện tử cho 800 giảng viên trong trường.

Đức Hồng y Giám mục nói chuyện với Tiến sỹ Nie trong một giờ đồng hồ sau buổi biểu diễn và đã lý giải sâu sắc về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông nói rằng ông sẽ cầu nguyện cho các nạn nhân và giới thiệu Shen Yun với Tòa thánh Vatican.

Tín Sư tín Pháp; trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp

Ông Trịnh kể về việc ông đã đột phá trong tu luyện như thế nào. Ông có thể chịu đựng được khó khăn gian khổ và làm nhiều công việc tốn công tốn sức, nhưng ông lại cho rằng giảng chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại là quá khó. Ông cũng có thắc mắc về những Pháp lý của Sư phụ. Kết quả là, ông thường bị phân tâm để nghỉ ngơi giải trí và xao lãng tu luyện.

Gần đây, ông Trịnh đã đọc kỹ lưỡng các bài giảng mới nhất của Sư phụ và nhận thấy tu luyện là vô cùng nghiêm túc. Ông nhận ra rằng: “Nếu Sư phụ nói rằng tôi có thể giảng chân tướng cho người khác về Pháp Luân Công, thì chắc chắn là tôi có thể làm được việc đó.”

Sau khi ông thay đổi suy nghĩ này và thực sự đối đãi với bản thân như là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, trạng thái tu luyện của ông phát sinh biến hóa to lớn. Trước kia ông thường cố ép bản thân phải làm ba việc, nhắc nhở bản thân phải đi làm, nhưng giờ đây ông nhận thấy rằng mọi việc trong tu luyện đều diễn ra rất tự nhiên và không hề khó; bất cứ khi nào có cơ hội, ông liền có thể giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Ông nói: “Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp thì cần phải làm những việc như thế.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/7/334102.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/8/158601.html

Đăng ngày 14-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share