[MINH HUỆ 12-9-2016] Hơn một nghìn học viên Pháp Luân Công từ Indonesia, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Việt Nam và Singapore đã tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Châu Á năm 2016 ở Bali, Indonesia vào ngày 28 tháng 8. Mười lăm học viên đã đọc bài chia sẻ về hành trình tu luyện của mình.

6838c22482d9becad7d9f2935ce028ec.jpg

6504eb218b5ce4d21ac95f1fa1b69793.jpg

328e06287fce2852537b63e211f63502.jpg

Hội trường Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Châu Á năm 2016 ở Bali, Indonesia

Ông Lâm đến từ Indonesia đã tu luyện Pháp Luân Công 12 năm, việc đó đã giúp ông chữa lành bệnh, và quan trọng hơn là giúp ông đề cao tâm tính. Ông Lâm nói rằng ông đã bỏ bài bạc và hút thuốc, những thói quen xấu mà chỉ thêm chút nữa đã hủy hoại cuộc hôn nhân của ông. Pháp Luân Công cũng giúp ông vô tư và từ bi hơn với người khác.

Một học viên trẻ Hàn Quốc bắt đầu tu luyện từ thời trung học. Do gặp vấn đề về hooc-môn tăng trưởng, cậu đã ngừng cao lớn khi còn trong độ tuổi thiếu niên. Nhưng vài tháng tu luyện Pháp Luân Công đã giúp cậu tăng trưởng chiều cao một cách thần kỳ. Cậu cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc giải quyết các vấn đề phổ biến trong tu luyện của những người trẻ tuổi.

Một giáo viên Đài Loan về hưu đã chia sẻ kinh nghiệm về phối hợp với các đồng tu. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, ông đã buông bỏ những quan niệm người thường của mình và cố gắng nhìn người khác theo hướng tích cực. Các học viên đã hợp thành một chỉnh thể.

Một số học viên chia sẻ kinh nghiệm về giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người Trung Quốc. Những học viên này thường đi tới các điểm du lịch địa phương, thiết lập các quầy thông tin, phân phát các tài liệu Pháp Luân Công, thu thập chữ ký và thuyết phục du khách Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản.

Bà Chu từ Trung Quốc đến Indonesia. Mặc dù không thể nói tiếng địa phương, nhưng bà đã khích lệ các học viên địa phương dựng các quầy thông tin ở Bali. Với sự giúp đỡ của bà, nhiều học viên địa phương đã bước ra, vô số điểm thông tin đã được lập ra để phơi bày cuộc bức hại với công chúng ở Bali.

Cô Jin chia sẻ về việc cô đã đề cao mối quan hệ với những người bán hàng rong ven đường tại các điểm du lịch địa phương, nơi cô nói chuyện với người Trung Quốc về Pháp Luân Công như thế nào. Ban đầu, nhiều người bán hàng này đã gây khó dễ cho cô, nhưng cô đã cố gắng đối xử với họ bằng tâm từ bi và với một trái tim rộng mở. Cuối cùng, họ đã thay đổi thái độ với cô. Họ đã trở thành bạn bè, và một số người còn giúp cô nói chuyện với du khách Trung Quốc về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/2/333862.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/3/158535.html

Đăng ngày 9-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share