Bài viết của Mục Văn Thanh và Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 5-9-2016] Gần 1.000 học viên đã tới tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Australia năm 2016 tổ chức tại Tòa thị chính Melbourne vào ngày 4 tháng 9. Hai mươi ba học viên Trung Quốc và Tây phương đã đứng lên sân khấu chia sẻ những lợi ích thu được khi tu luyện Đại Pháp, quá trình hướng nội đề cao và làm tốt ba việc để hoàn thành thệ nguyện tiền sử của mình.

f379da54ff936e55a85a2b4d70cd287d.jpgdb610e55ffd4a25f2229ee0f0a566803.jpg

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Australia năm 2016 tổ chức tại Tòa thị chính Melbourne vào ngày 4 tháng 9

Tu luyện cá nhân

Cô Triệu, điều phối viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp đã chia sẻ quá trình đề cao tâm tính của mình. Cô thường xuyên lo lắng các học viên không bước đi tốt con đường tu luyện của họ nhưng một ngày cô nhận ra rằng quá lo lắng về việc này thực tế lại cho thấy cô thiếu tín tâm vào Sư phụ và Pháp.

“Các điều phối viên có thể không phải là những người tu luyện tốt nhất hay tài giỏi nhất, vì vậy khi các học viên có các ý kiến khác nhau, thì viên dung và khuyến khích họ mới là quan trọng, thay vì chỉ đơn giản là phủ định ý kiến của học viên và khăng khăng ý kiến của bản thân mình”. Cô cho rằng một điều phối viên cần phải có trách nhiệm với cả chỉnh thể và đồng thời cũng phải thu hút được nhiều hơn nữa các học viên tham gia.

Cô Mai, một điều phối viên khu vực cũng có bài chia sẻ. Cô đã chia sẻ về việc làm thế nào để có thể học Pháp tốt hơn. Điều này giúp cô quảng bá Shen Yun với một tâm thái thuần tịnh hơn và giúp cô biết cách hướng nội hơn cũng như có thể suy nghĩ mọi việc dựa trên Pháp khi gặp phải mâu thuẫn. Hơn nữa, cô đã bắt đầu cố gắng để hiểu rõ hơn về mỗi học viên để có thể biết được kỹ năng và năng lực đặc biệt của từng học viên.

Cô Li tham gia vài hạng mục Đại Pháp. Điều này giúp cô hiểu rõ hơn về việc làm thế nào để tu bỏ các quan niệm người thường và sự vị tư. Trước đây, cô chỉ hạn cuộc bản thân vào những suy nghĩ và chấp trước của chính mình. Hiện giờ cô trở nên rộng mở hơn và nhận thức được rằng chúng ta nên nhìn nhận mọi việc từ quan điểm trợ Sư chính Pháp. Cô nhấn mạnh, đó là con đường duy nhất để có thể tiến sang vũ trụ mới.

55c6a4e8d4e90c2f76bd78a486bdc8b0.jpg80e8ecdcab2fe5dc02780666617ac45a.jpg

Các học viên phát biểu tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2016 tại Australia

Sứ mệnh cứu người

Bà Đào đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 23 năm. Những năm gần đây, bà tham gia giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người Trung Quốc tới thăm các địa điểm du lịch tại địa phương và thực hiện các cuộc gọi điện thoại về Trung Quốc giải thích tại sao việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại có ý nghĩa quan trọng cho tương lai của họ. Bà nói: “Tôi đã giải thích rằng bởi vì ĐCSTQ đã làm quá nhiều việc xấu gây tổn hại những người dân vô tội, do đó, bất cứ ai còn liên quan với nó sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng”.

Là một trợ giảng nổi tiếng tại Trung Quốc, cô Triệu cho biết cô đã có thể buông bỏ chấp trước của mình vào danh và lợi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Khi nói chuyện với người dân Trung Quốc tại các điểm du lịch và trên Internet, cô thường cảm thấy lúng túng do bị ảnh hưởng bởi văn hóa Đảng mà cô thấy ở những người mà cô nói chuyện.

Cô nhận ra rằng cô phải buông bỏ chấp trước này, và bắt đầu thực hành tốt hơn theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, biết hướng nội tìm thiếu sót ở bản thân thay vì hướng ngoại. Kết quả là, cô đã có thể giao tiếp hiệu quả hơn với mọi người và điều này giúp mọi việc dễ dàng hơn khi cứu họ.

Bà Thi đến từ Sydney đã nêu ra những trải nghiệm của bản thân trong việc giữ vững chính niệm chính hành khi quảng bá Shen Yun. “Chúng ta cần minh bạch rằng chúng ta đang làm điều gì. Khi vấn đề xuất hiện, thì đó là cơ hội để giảng chân tướng và cứu họ”. Bà cho rằng điều quan trọng là cần lưu ý tới những cách nghĩ khác nhau của mỗi người khi giao tiếp với họ.

Làm tốt trong các hạng mục khác nhau

Cô Nhuế bắt đầu tham gia Thời báo Đại Kỷ Nguyên vào năm 2002 và tận tâm làm hạng mục này kể từ đó tới nay. Trong quá trình làm hạng mục này, cô đã buông lơi tu luyện chính mình, sai lầm khi coi làm việc tại các hạng mục đồng nghĩa với việc tu luyện. Sau khi nhận thức được thiếu sót của bản thân, cô đã quy chính bản thân, buông bỏ các quan niệm khác nhau và có thể làm việc tốt hơn với tư cách là một thành viên trong hạng mục.

Cô Trương làm việc tại Đài phát thanh Hy vọng. Cô nói rằng trong một khoảng thời gian cô đã thiếu mất động lực để làm việc này. Sau khi nhận ra sự thần thánh uy nghiêm của tu luyện, cô đã cải thiện việc học Pháp, luyện công và đã có thể làm công việc biên soạn tin tức từ Trung Quốc cho Đài phát thanh tốt hơn nhiều.

Cô Li cũng làm việc cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Cô đã chia sẻ về việc rời bỏ công việc tại Trường đại học Melbourne để chuyển sang làm việc toàn thời gian cho tờ báo này. Cô nói thêm: “Đây là một cơ hội tốt, và tâm tôi giờ đây rất thuần tịnh”.

Một học viên phương Tây tên John chịu trách nhiệm liên hệ trao đổi với các cơ quan và các tổ chức chính phủ khác nhau trong một thời gian dài. Sau khi nhận ra rằng anh đã không quan tâm tới người khác như anh vẫn nghĩ, anh bắt đầu tham gia nhiều hoạt động khác nhau với các tổ chức nhân quyền khác nhau.

“Trước đây tôi đã do dự khi làm như vậy vì không có đủ thời gian và vì nó không trực tiếp liên quan tới cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bây giờ tôi đã thay đổi và thường xuyên tham gia các hoạt động như vậy”. Ang nhận ra rằng anh luôn được chào đón và điều này đem đến cho anh nhiều cơ hội để nói với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Học viên mới

Ông Nhâm, một học viên mới ở tuổi ngoài 70, bắt đầu tu luyện Đại Pháp sau khi được chuẩn đoán bị ung thư ruột kết. Không lâu sau khi ông bắt đầu tu luyện, sức khỏe của ông đã trở nên tốt hơn và ông rất biết ơn Sư phụ và Đại Pháp. Ông nỗ lực hết sức để tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, học Pháp và luyện công mỗi ngày, và ông cũng tới các điểm du lịch để nói với mọi người về cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Học viên trẻ Minh Zhen đến từ gia đình mà các thành viên đều là người tu luyện. Anh đã thực hiện các cuộc gọi điện thoại về Trung Quốc và tham gia các hoạt động Đại Pháp khác nhau. Tuy nhiên, anh đã không tu luyện tốt và dần dần trở nên nghiện các trò chơi điện tử. Sau khi nhận thức được sai lầm này, anh đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ và mọi việc đã được cải thiện đáng kể. Anh nói: “Bây giờ thì tôi đã thực sự được chứng kiến uy lực và sự thần thánh của Đại Pháp”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/5/334031.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/6/158575.html

Đăng ngày 14-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share