Bài của học viên Pháp Luân Công Đài Loan

[MINH HUỆ 3-9-2016] Ngày 27 tháng 8 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công tại đảo Bali, Indonesia đã tổ chức đại diễu hành nhằm giới thiệu giá trị “Chân-Thiện-Nhẫn” tới người dân. Đoàn diễu hành từ biển Petitenget đi tới biển Seminyak và Legian rồi trở lại biển Petitenget trước hoàng hôn. Lễ diễu hành có sự góp mặt tham gia của hơn 1.200 học viên Pháp Luân Công từ Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Đài Loan, Việt Nam, Hồng Kông, Macao và Panama.

2016-9-2-minghui-falun-gong-indonesia-01--ss.jpg

Ngày 27 tháng 8 năm 2016, hơn 1.200 học viên Pháp Luân Công tổ chức lễ diễu hành tại đảo Bali, Indonesia

2016-9-2-minghui-falun-gong-indonesia-02--ss.jpg

Đoàn diễu hành từ biển Petitenget đi tới biển Seminyak và Legian rồi trở lại biển Petitenget trước hoàng hôn

Trước khi hoạt động bắt đầu, 100 học viên biểu diễn các bài công pháp. Thiên Quốc Nhạc Đoàn với 150 học viên Pháp Luân Công của Indonesia và Việt Nam dẫn đầu đoàn diễu hành, tiếp sau là các nhóm cầm băng rôn, cờ rực rỡ sắc màu và đội trống lưng.

2016-9-2-minghui-falun-gong-indonesia-03--ss.jpg

Thiên Quốc Nhạc Đoàn gồm 150 học viên Indonesia và Việt Nam dẫn đầu đoàn diễu hành

2016-9-2-minghui-falun-gong-indonesia-04--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tới từ Việt Nam.

2016-9-2-minghui-falun-gong-indonesia-05--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tới từ Hàn Quốc.

2016-9-2-minghui-falun-gong-indonesia-06--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tới từ Kepri của Indonesia.

2016-9-2-minghui-falun-gong-indonesia-07--ss.jpg

Những biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn” tung bay trên bãi biển

Dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “ĐCSTQ chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” trên mặt các lá cờ và biểu ngữ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều du khách trên bãi biển.

Trước khi lễ diễu hành bắt đầu, nhiều du khách đã bị thu hút bởi phần biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại cửa bãi biển Petitenget. Họ đều bày tỏ sự vui thích, ngay tại đó còn hỏi làm thế nào để học các bài công pháp. Có những du khách cho biết sau khi quay về nước sẽ học Pháp Luân Công.

2016-9-2-minghui-falun-gong-indonesia-08--ss.jpg

Du khách ký tên thỉnh nguyện kêu gọi Trung Cộng chấm dứt bức hại Pháp Luân Công

Du khách kinh ngạc trước sự tráng lệ của buổi diễu hành. Khi biết rằng trên toàn thế giới hiện có hơn 100 quốc gia và khu vực với hơn 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công, vậy mà pháp môn lại bị bức hại ở Trung Quốc, nhiều người đã phản đối bức hại và ký tên thỉnh nguyện yêu cầu đưa Giang Trạch Dân ra công lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/3/333932.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/4/158540.html

Đăng ngày 10-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share