Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 28-8-2016] Gần đây, một loạt các hoạt động nhằm phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công và kêu gọi công lý, đã được tổ chức ở Nhật Bản.

Ngày 25 tháng 8, học viên Pháp Luân Công ở Tokyo đã tổ chức kháng nghị trước Đại sứ quán Trung quốc, kêu gọi công chúng lưu tâm đến việc ĐCSTQ ngăn cản ông Vương Trị Văn, một học viên Pháp Luân Công, xuất ngoại.

Ngày 28 tháng 8, các học viên ở Kyoto đã tổ chức thu thập chữ ký vào đơn khiếu kiện hình sự đối với Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, cũng là kẻ đã phát động cuộc bức hại lên Pháp Luân Công.

Ngày 27 và 28 tháng 8, các học viên ở Nagoya thu thập chữ ký vào đơn khiếu kiện hình sự Giang Trạch Dân tại Lễ hội Khiêu vũ Domatsuri.

Tokyo

2016-8-27-minghui-falun-gong-japan-01--ss.jpg

2016-8-27-minghui-falun-gong-japan-02--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công ở Tokyo phản đối việc ĐCSTQ ngăn cản ông Vương Trị Văn xuất cảnh

Ông Kunio Sato, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, thuật lại những tra tấn mà ông Vương Trị Văn phải gánh chịu trong 16 năm bị cầm tù phi pháp, và hối thúc quan chức ĐCSTQ hãy ngừng tham gia vào cuộc bức hại.

Kyoto

Hoạt động thu thập chữ ký ở Kyoto nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Người dân nơi đây ký tên thỉnh nguyện, và khích lệ các học viên hãy bền gan vững chí. Họ lên án tội ác mổ cướp tạng tàn bạo từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống của ĐCSTQ, và đề nghị được giúp truyền rộng thông tin này.

2c21cb78df680bd14c41cbf7bca39aef.jpg

Thu thập chữ ký ở Kyoto kêu gọi truy tố Giang Trạch Dân

Du khách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Trung Quốc đã ký tên thỉnh nguyện. Một người đàn ông Trung Quốc trước đó đã từng biết đến cuộc bức hại, và ngay lập tức ký tên ủng hộ Pháp Luân Công. Một phụ nữ trẻ tuổi người Trung Quốc cũng ký thỉnh nguyện mà không hề do dự, và nói với các học viên: “Hãy tiếp tục công việc tuyệt vời này!”

Nagoya

Đông đảo người dân tập trung đến Nagoya để tham dự lễ hội Domatsuri, lễ hội khiêu vũ lớn nhất trong vùng. Trong khi nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, các học viên Pháp Luân Công đã thu thập được hơn 1.200 chữ ký vào đơn khiếu kiện hình sự Giang Trạch Dân. Tính đến cuối tháng 7 năm 2016, các học viên ở Nhật Bản đã thu thập được 170.000 chữ ký thỉnh nguyện.

a97290fb0a212d437eafefddaa7ec47d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công dựng một tấm biểu ngữ lớn tại một góc phố đông đúc

ae258926f5280f7567d870dca25bec7b.jpg

76e7a0b6c8f91b7971dc141f8089c2ce.jpg

9214a20972fe13741292d3e617fb1286.jpg

Người dân Nhật Bản ký tên vào đơn khiếu kiện hình sự Giang Trạch Dân

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/30/333731.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/30/333737.html


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/28/333632.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/2/158524.html

Đăng ngày 9-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share