Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Châu Âu

[MINH HUỆ 29-8-2016] Khi mùa hè đang dần khép lại, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hai nước Thụy Điển và Áo đã tổ chức Ngày Thông tin Pháp Luân Đại Pháp để cung cấp cho công chúng những thông tin mới về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.

Stockholm, Thụy Điển

Tại Norrmalmstorg, nơi giao nhau của các con phố mua sắm ở trung tâm Stockholm, các học viên Thụy Điển đã dựng bàn thông tin, căng biểu ngữ, và biểu diễn các bài công pháp vào ngày 27 tháng 8 năm 2016, để giới thiệu pháp môn tu luyện thiền định này với công chúng.

2016-8-28-minghui-falun-gong-sweden-01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp vào ngày 27 tháng 8 tại Stokholm, Thụy Điển

Bị cuốn hút bởi khung cảnh tường hòa và các động tác nhẹ nhàng, hai người phụ nữ đã dừng lại và nói chuyện với các học viên một hồi lâu. Khi nghe nói rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài suốt 17 năm vẫn đang tiếp diễn, và biết đến tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, họ đã ngay lập tức ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này.

Cả hai cũng hào hứng muốn học các bài công pháp. Sau khi một học viên bảo với họ rằng có một điểm luyện công tập thể ở gần đây, họ đã ghi lại thông tin và nói rằng ngày hôm sau sẽ đi đến đó.

2016-8-28-minghui-falun-gong-sweden-01--ss.jpg

Công chúng tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc và ký tên thỉnh nguyện giúp chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo

Một người qua đường khác đến từ Đông Âu, đã ký tên thỉnh nguyện. Từng chứng kiến cách mà chế độ cộng sản đàn áp người dân trong quá khứ, ông biết rõ bản chất xấu xa của cộng sản. “Thật khủng khiếp, cần phải chấm dứt nó!” ông vừa nói vừa ký tên thỉnh nguyện.

Bregenz, Áo

Ngày 27 tháng 8 năm 2016, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng một quầy thông tin ở Bregenz, Áo và nhiều du khách, trong đó có một số người đến từ Thụy Sỹ và Đức, đã đến tìm hiểu về pháp môn và cuộc bức hại.

2016-8-29-minghui-falun-gong-austria-01--ss.jpg

Người qua đường dừng lại trước quầy thông tin của các học viên để tìm hiểu về pháp môn và cuộc bức hại

Một nhà báo tự do rất muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp, và anh đã đặt ra nhiều câu hỏi. Sau khi đọc cuốn tài liệu thông tin, anh nhận định rằng những nguồn thông tin này là đáng tin cậy, và nói anh tin rằng việc cưỡng bức mổ cướp tạng này là hoàn toàn tương hợp với lịch sử tàn bạo của cộng sản.

Công tác trong lĩnh vực truyền thông, anh đã rất thất vọng khi thông tin về tội ác tàn bạo này gần như không được đăng tải. “Thật là sai lầm khi người ta đặt lợi ích kinh tế lên trên các vấn đề về nhân quyền khi giao thương với Trung Quốc,” anh bày tỏ, “Cảm ơn các bạn đã tổ chức các hoạt động giúp nâng cao nhận thức về tội ác này.”

2016-8-29-minghui-falun-gong-austria-02--ss.jpg

Nhiều du khách đã ký tên thỉnh nguyện hối thúc chính phủ Châu Âu và các tổ chức nhân quyền hành động nhiều hơn nữa giúp chấm dứt tội ác của ĐCSTQ

Cô Michellella, một cô gái trẻ người Romania, nói rằng người dân ở đất nước cô biết rất rõ những việc làm xấu xa của chế độ cộng sản. Cô rất vui khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bước ra bảo vệ đức tin của mình mặc cho áp lực từ phía ĐCSTQ.

Một du khách khác đã khen ngợi nỗ lực của các học viên và khích lệ họ hãy kiên trì. Ông nói: “’Nước chảy đá mòn’, và chính nghĩa sẽ chiến thắng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/29/333686.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/1/158499.html

Đăng ngày 6-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share