Bài viết của Mục Văn Thanh, phóng viên Minh Huệ ở Sydney, Australia

[MINH HUỆ 30-8-2016] Học viên Pháp Luân Đại Pháp Australia ở Sydney đã khởi động một cuộc hành trình xe hơi qua 100 thành phố hôm 29 tháng 8 vừa qua. Hành trình này hướng đến việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác mổ cướp tạng quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do nhà nước Trung Quốc bảo hộ.

Họ cũng kêu gọi chính quyền các cấp của nước Úc, cùng các cộng đồng địa phương và người dân thuộc mọi giai tầng, hãy bày tỏ quan ngại và hợp sức chấm dứt tội ác này.

2016-8-30-au-car-tour-01--ss.jpg

2016-8-30-au-car-tour-02--ss.jpg

Họp báo phía trước Tòa Thị chính Sydney công bố về hành trình xe hơi, đã khởi hành từ ngày 29 tháng 8 năm 2016, kêu gọi sự quan tâm của công chúng tới cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và giúp chấm dứt nó.

Tiến sỹ Lucy Triệu, chủ tiệp Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, phát biểu trong cuộc họp báo rằng hành trình xe hơi là một sự kiện mang tầm quốc gia ở Úc, hướng đến việc giúp công chúng và chính phủ các cấp quan tâm đến cuộc bức hại lên các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra suốt 17 năm qua ở Trung Quốc, đặc biệt là vấn nạn cưỡng bức mổ cướp tạng tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tội ác này hiện đã được cộng đồng quốc tế điều tra trong những năm gần đây.

Bà Tăng, một trong những người tổ chức sự kiện, nói rằng trong số những thành viên của đoàn đầu tiên tham gia hành trình này, người lớn tuổi nhất là một cụ ông 90 tuổi và trẻ nhất là 24 tuổi. Học viên Pháp Luân Đại Pháp Ngô Tiểu Hồng và Vương Hiệu Phương thuật lại việc họ bị tra tấn và cả những gì mà người thân của họ phải nếm trải ở Trung Quốc. Những viên chức đang trên đường đến Tòa Thị chính làm việc đã dừng lại ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Trạm dừng đầu tiên của hành trình trong ngày hôm đó là thành phố Goulburn, nơi các học viên nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía người dân địa phương. Tờ báo cộng đồng địa phương lớn nhất vùng đã thực hiện một cuộc phỏng vấn ngay tại chỗ.

Các học viên tổ chức chiến dịch xin chữ ký thỉnh nguyện ở trung tâm thành phố, và dán áp-phích tại các cửa hàng cửa tiệm. Chưa đầy 20 giờ đồng hồ, hơn 60 người dân đã ký tên vào các tấm thiệp được gửi tới Thủ tướng Malcolm Turnbull, kêu gọi ông lên tiếng về tội ác mổ cướp tạng của chính quyền Trung Quốc từ các tù nhân lương tâm.

Bà Sisler, giáo viên của trường Bổ túc và Kỹ thuật địa phương, viết trên tấm bưu thiếp: “Hãy chấm dứt tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng ở Trung Quốc.” Bà đã xin thêm hơn 20 tấm bưu thiếp nữa, để cho các giáo viên khác trong trường và bè bạn của bà.

Sau đây là một trong số những thông điệp được gửi tới ngài thủ tướng:

“Thưa ngài thủ tướng, mong ngài hãy toàn lực giúp đỡ! Phơi bày tội ác này ra thì ngài sẽ trở thành một nhà lãnh đạo vỹ đại. Ngài có thể làm được điều đó!“

“Làm ơn hãy chấm dứt hành vi khủng khiếp này lại! Ai ai trong chúng ta cũng sẽ đau buồn vì tội ác này đã diễn ra quá lâu rồi.”

“Đây là một tội ác mang tính hủy diệt. Làm ơn hãy chấm dứt nó ngay lập tức!”

2016-8-30-au-car-tour-04--ss.jpg

Các thành viên trong đội xe


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/30/333756.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/1/158501.html

Đăng ngày 6-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share