[MINH HUỆ 26-8-2016] Trên khắp thế giới, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã tổ chức nhiều sự kiện cộng đồng trong suốt thập niên qua nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, kêu gọi giúp đỡ chấm dứt nó, và nói với mọi người về bản chất của môn tu luyện Trung Quốc cổ xưa này. Chúng tôi duy đưa tin để quý độc giả cập nhật tình hình.

Trong bản tin này, chúng tôi đưa tin về 12 sự kiện diễn ra trong hai tuần cuối của mùa hè năm nay, trải suốt từ Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Đại Dương, và Đài Loan.

Châu Âu

Các học viên ở Paris thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại Quảng trường Nhân Quyền hôm 28 tháng 8 năm 2016 nhằm kêu gọi giúp chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc do chính quyền nước này hậu thuẫn. Nhiều du khách đã rất sốc và lên án tội ác tàn bạo này.

014a38b454cad4af68fccf52586dbd7e.jpg

Du khách xem các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

a4e223d311464b7691efddbd2cfc7d4f.jpg

Người qua đường tìm hiểu Pháp Luân Công

f97da03dd97726b44d43153d81636045.jpg

Du khách ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc

Ở Gothenburg, Thụy Điển, các học viên tham dự Liên hoan Văn hóa thường niên, một sự kiện diễn ra vào mỗi dịp tháng Tám, với hơn một triệu người tham gia. Nhiều du khách rất hào hứng học các bài công pháp nhẹ nhàng này.

Một phụ nữ nói với các học viên rằng bà vừa mới mua được một cuốn sách Pháp Luân Công và bắt đầu luyện tập rồi.

Bà nói: “Cuốn sách này có trong một hiệu sách. Tôi đã tìm nó khắp nơi. Trong hàng bao nhiêu cuốn sách, tôi bị thu hút nhất với cuốn sách Pháp Luân Công này. Bởi vậy tôi đã mua nó và bắt đầu học các bài công pháp theo video hướng dẫn trên mạng internet.”

Trước đó, bà không biết rằng có một điểm luyện công tập thể ở Gothenburg và rất vui mừng khi trò chuyện với các học viên trong sự kiện.

338da7818460f059bdf291cabff3d7e7.jpg

Quầy thông tin của các học viên tại Lễ hội Văn hóa

5551f9f15c58338e0c4babaf8c5389f8.jpg

Du khách tìm hiểu về Pháp Luân Công và học các bài công pháp tại Liên hoan Văn hóa Gothenburg

Tại một sự kiện tương tự ở Prague, Cộng hòa Séc hôm 20 tháng 8 năm 2016, nhiều du khách Trung Quốc đã rất ngạc nhiên khi thấy Pháp Luân Công tại Charles Bridge. Họ thấy các học viên khác xa những gì họ đã nghe qua chiến dịch tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người trong số họ cũng đã thoái ĐCSTQ với sự trợ giúp của các học viên.

3a89adeb9f09466c8eeecabe5f820b1e.jpg

Các học viên tại sự kiện ở Prague, Cộng hòa Séc

Các học viên ở Đức đã tổ chức “Ngày Thông tin Pháp Luân Đại Pháp” tại Lâu đài New Swan, một điểm đến du lịch nổi tiếng, vào hôm 15 tháng 8 năm vừa qua. Sự kiện này giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại tại Trung Quốc.

37057d868cf8270d189cbeeca3f8f85f.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện ủng hộ việc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công

Hoa Kỳ

Học viên ở San Francisco tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Zhen-Shan-Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) tại Thư viện Kennedy ở Vallejo, California. 27 bức họa được trưng bày trong sự kiện suốt mấy tháng qua kể từ tháng 7. Truyền thông địa phương đưa tin về triển lãm, và Hội đồng Đảng Cộng hòa quận đã mời các học viên giới thiệu Pháp Luân Công trong kỳ họp thường niên của họ. Họ cũng quảng bá triển lãm trên website của họ.

Các bức họa phơi bày cuộc bức hại tàn bạo mà các học viên đang phải đối mặt ở Trung Quốc và kháng nghị ôn hòa phản bức hại của các học viên trên toàn thế giới.

1ccbbec62fa6bbf6721c3162722a2db3.jpg

e91754e26c50bf34cf123cb0354f3d84.jpg

1c93c08d863e7ce974ab8f5ab4a054a5.jpg

Khách tham quan thưởng ngoạn các bức họa và ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại

27b63af2efa34c2ce073f5b87bf7619d.jpg

Khách tham quan viết lưu bút và cảm ơn các học viên đã mang thông tin Pháp Luân Công tới Vallejo.

d803059ef16d68a4b88870be852cf2f0.jpg

Nghệ thuật gia địa phương thảo luận về các bức họa với một tình nguyện viên ở triển lãm

b2860a4afbcb162024fa21e46437873a.jpg

Một nữ cảnh sát địa phương học các bài công pháp Pháp Luân Công sau khi đến triển lãm

b2860a4afbcb162024fa21e46437873a.jpg

Website của Hội đồng Đảng Cộng hòa địa phương đưa tin về triển lãm

Ở Chicago, các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Daley Plaza hôm 16 tháng 8 năm 2016. Nhiều người qua đường ấn tượng với các động tác tường hòa và âm nhạc tuyệt hảo. Một số người muốn học các bài công pháp, và nhiều người tìm hiểu cặn kẽ về Pháp Luân Công.

67d1b938e47e6f199c70454982b17d7e.jpg

Biểu diễn các bài công pháp tại Daley Plaza ở Chicago

Một hoạt động tương tự cũng được tổ chức tại buổi hướng nghiệp cho sinh viên mới trong khuôn viên của Đại học bang Arizona. Trong sự kiện kéo dài ba giờ đồng hồ này đã có mấy chục sinh viên đăng ký tham dự hội thảo miễn phí giới thiệu Pháp Luân Công.

1e8653a55c7a13aa8a0df1d80b93b685.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trong buổi định hướng sinh viên mới tại Đại học Bang Arizona

Châu Đại Dương

Trong thời gian chuẩn bị chuyến công du của Thủ tướng Malcolm Turnbull tới Trung Quốc vào đầu tháng 9, các học viên Pháp Luân Công đã thu thập chữ ký thỉnh nguyện để gửi lên Thủ tướng Turnbull nhằm hối thúc ông đề cập đến cuộc bức hại Pháp Luân Công với các nhà cầm quyền Trung Quốc trong Hội nghị Thượng đỉnh G20 và kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo này.

7c62d4eebd2809c081d667930de97a45.jpg

Người dân Sydney ký bưu thiếp của Pháp Luân Công để gửi lên Thủ tướng Turnbull

24505ea29e71e8d1ea28bd19866bd2d8.jpg

Du khách học các bài công pháp Pháp Luân Công

Tại Auckland, New Zealand, các học viên tổ chức triển lãm chống tra tấn ở Aotea Plaza hôm 27 tháng 8 năm 2016. Họ tái hiện lại cảnh giết hại các học viên để lấy tạng, biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, và thu thập chữ ký thỉnh nguyện.

778d07a7fc9044cc69df25a9afe7908c.jpg

d51a52aaed471c29f354049c8a7cc0d2.jpg

Sự kiện ở Aotea Plaza ở Auckland, New Zealand

a0c3b8fd6d59c8da269089158c57aa5c.jpg

Mọi người ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại

Đài Loan

Hội đồng Huyện Miêu Lật và Hội đồng Thành phố Đài Nam đã thông qua nghị quyết chung hôm 17 và 23 tháng 8 năm 2016 nhằm ủng hộ việc truy tố nguyên Tổng Bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân tội phát động và chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công. Kể từ cuối tháng 5 năm ngoái, hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn kiện Giang.

Hơn 600.000 người dân Đài Loan đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi truy tố Giang, và 13 hội đồng lập pháp địa phương đã thông qua các nghị quyết tương tự.

38d88ed54d5e099f63b657a554b579b9.jpg

Ủy viên Hội đồng Miêu Lật ông Trần Quang Hiên (đầu tiên bên trái, hàng trước) và Chu Ngọc Mãn (thứ hai từ trái sang, hàng trước) cùng các học viên Pháp Luân Công

5969c3cc34303fdc60db912de8230a1c.jpg

Ông Lý Văn Chính (ở giữa), ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Nam, cùng các học viên Pháp Luân Công. Biểu ngữ có nội dung “Thế giới ủng hộ việc kiện Giang Trạch Dân vì tội bức hại Pháp Luân Công”

Ở Cơ Long, Đài Loan, các học viên tham gia lễ rước Hoa đăng trong Lễ Tế Trung Nguyên hôm 16 tháng 8 năm 2016, một trong 12 lễ hội lớn nhất ở Đài Loan.

1ab2438e67512931bd74f86b08f45a1b.jpg

Thuyền hoa của Pháp Luân Công trong Lễ rước Hoa Đăng

9ede5fdd61ee228c3a5e53b6261d888c.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo với các thành viên là các học viên Pháp Luân Công địa phương

Lễ diễu hành có sự góp mặt của hơn 100 đoàn, trong đó, đoàn Pháp Luân Công biểu diễn múa tiên nữ và múa trống lưng.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/26/333544.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/1/158505.html

Đăng ngày 5-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share