Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 22-8-2016] Trong thời gian diễn ra Hội nghị của Hiệp hội Cấy ghép tạng Quốc tế lần thứ 26 tại Hồng Kông từ 18 đến 23 tháng 8, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức nhiều hoạt động gần nơi diễn ra hội nghị để phơi bày và giúp chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc.

2016-8-21-minghui-hongkong-tts-01--ss.jpg

Các học viên dựng áp-phích bên ngoài Hội nghị Quốc tế của Hiệp hội Cấy ghép tạng lần thứ 26

Tiến sỹ Philip J. O’Connell, Chủ tịch Hiệp hội Cấy ghép tạng (TTS), phát biểu tại buổi họp báo rằng “Ông ấy đã phát biểu trước các diễn giả Trung Quốc tại phiên họp hôm thứ Năm rằng nạn sử dụng nội tạng của tử tù của Trung Quốc suốt mấy thập kỷ qua đã gây chấn động kinh hoàng cho cả thế giới,” theo bài báo có tiêu đề “Trung Quốc tuyên bố rằng thế giới chấp nhận hệ thống ghép tạng của mình“ trên tờ NY Times.

Nhiều chuyên gia y khoa tham dự sự kiện đã nhận cuốn tài liệu của các học viên. Một số cho hay: “Tôi biết rất tường tận về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc,” và “Tôi đứng về phía các bạn.”

2016-8-21-minghui-hongkong-tts-02--ss.jpg

Hai học viên chia sẻ với một chuyên gia y khoa (bên phải) về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc

Một bác sỹ phẫu thuật người Mexico cho biết ông đã đọc thông tin về nạn thu hoạch tạng ở Trung Quốc và còn nói thêm: “Hệ thống cấy ghép tạng ở Mexico không nhằm mục đích lợi nhuận; nếu không, việc này sẽ gây tổn hại cho ngành ghép tạng về dài hạn.” Ông rất mừng khi biết Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Nghị quyết H.Res. 343 nhằm lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc và ông nói rằng ông sẽ luôn theo dõi sát sao đến vấn đề này.

Một khách bộ hành cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ: “Tôi đã biết đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc và tôi khâm phục dũng khí của các bạn khi các bạn tổ chức những sự kiện như thế này.” Bà nói rằng ai ai cũng cần phải biết đến chân tướng, có vậy thì những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công mới không thể kéo dài thêm được nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/22/333354.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/23/158382.html

Đăng ngày 28-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share