Bài viết của một giáo viên về hưu ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-7-2016] Từ thuở nhỏ, thể trạng của vợ tôi đã rất yếu nhược. Cô ấy mắc rất nhiều bệnh tật, hàng ngày đều phải uống thuốc.

Tháng 11 năm 2010, sau khi được nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại cho người tập, vợ tôi đã tu luyện ngay lập tức. Bây giờ cô ấy rất khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Chứng kiến những sự thay đổi kỳ diệu ở vợ tôi, tôi đã hoàn toàn ủng hộ cô ấy tu luyện bất chấp việc Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn đang đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công.

Thực tế tôi phát hiện ra rằng, kể từ khi vợ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhiều chuyện tốt đẹp đã xảy ra với gia đình tôi: Bệnh viêm phế quản của tôi đã biến mất, công việc làm ăn của con trai và con dâu tôi diễn ra thuận lợi suôn sẻ, mọi chuyện đều hài lòng như ý.

Tôi vẫn chưa bước vào tu luyện; tuy nhiên, bây giờ tôi đã về hưu, tôi đã dành thời gian để đọc tất cả các sách của Pháp Luân Đại Pháp và đã nhận ra rằng đây quả thực là một pháp môn tu luyện tuyệt vời.

Khi cuộc bức hại vẫn đang còn tiếp diễn, vợ tôi đã tham gia cùng với nhiều học viên Đại Pháp khác ở địa phương đi phân phát các tài liệu chân tướng cho người dân và khuyến khích họ thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Thậm chí, hai bố con tôi còn quyên góp hơn 20.000 tệ cho các học viên để họ làm các tài liệu giảng chân tướng.

Sau khi làn sóng toàn cầu khởi tố Giang Trạch Dân bắt đầu, vợ tôi cũng nộp đơn kiện Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Một hôm khi tôi đang ở nhà một mình, ba sĩ quan cảnh sát gõ cửa nhà tôi. Họ tới để thẩm vấn vợ tôi về đơn kiện. Sau khi đã kiểm tra cảnh hiệu và giấy tờ của họ, tôi mời họ vào nhà .

Khi họ bắt đầu hỏi tôi về lá đơn, tôi nói: “Đó là quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do ngôn luận, và đơn thư khiếu kiện là quyền tự do của mọi công dân đã được Hiến pháp quy định, và những quyền này được pháp luật bảo vệ.”

Sau đó, tôi tiếp tục nói với họ về những lợi ích của Đại Pháp. “Chỉ tiếc rằng hai vợ chồng tôi đã không biết đến Đại Pháp sớm hơn. Pháp môn này không những dạy người ta trở thành người tốt mà còn nâng cao sức khỏe cho họ. Nếu như chính phủ không phát động cuộc bức hại thì nhiều người hơn nữa đã được hưởng lợi ích từ môn tu luyện này.”

Họ đã ngồi yên lặng lắng nghe tôi nói. Sau hơn một giờ đồng hồ nói chuyện với họ về Đại Pháp, họ đã rời khỏi nhà tôi trong tâm trạng thoải mái. Qua thái độ của họ, tôi cảm nhận được rằng nhận thức của họ về Đại Pháp đã thay đổi.

Nếu như mọi người đều tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống, tôi tin rằng thế giới của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn, và con người sẽ trở nên từ bi hơn, bao dung với nhau hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/13/331314.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/27/157988.html

Đăng ngày 21-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share