Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-6-2016] Hơn 24 năm qua, hàng chục triệu người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và có vô số những câu chuyện đã được kể về những người đã hồi phục sức khỏe. Những người trong các câu chuyện dưới đây đã hồi phục sức khỏe từ tình huống khi không còn bất cứ bác sĩ, chuyên gia, phương pháp điều trị, hay thuốc men nào có thể giúp họ được nữa. Tuy nhiên, không lâu sau khi tu luyện Đại Pháp, sức khỏe của họ đã được hồi phục.

Bệnh nhân ung thư tuyến tụy đã hồi phục

Một người bạn của chị dâu tôi khoảng 40 tuổi đã được chẩn đoán bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Nhưng không lâu sau khi tu luyện Đại Pháp, sức khỏe của chị ấy đã hoàn toàn hồi phục.

Ngày 3 tháng Giêng năm 2013, chị ấy đã phải làm phẫu thuật và đã phải cắt bỏ tụy, túi mật và một nửa dạ dày. Các chuyên gia nói với người nhà của chị ấy rằng chị khó có thể sống nổi quá ba tháng nữa.

Chồng, con và người nhà của chị ấy đã vô cùng đau buồn khi nghe tin này, còn chị ấy thì tuyệt vọng và bi quan đến nỗi chỉ muốn ngay lập tức kết thúc cuộc sống của mình.

Cuối tháng Hai, tôi đã gặp và tặng chị ấy một ít sách Đại Pháp và dạy chị luyện công. Sau đó, chị ấy đã tự mình luyện công ở nhà.

Chị ấy kể với tôi rằng, sang đến ngày thứ hai thì chị đã cảm thấy sức khỏe của mình khá hơn. Chị đã có thể tự mình đi chợ mua rau và không bị mệt sau khi trở về nhà. Điều này đã khiến chị ngạc nhiên.

Sau khi đã trải qua những sự thay đổi lớn như vậy, chị tiếp tục đọc sách và luyện công. Sức khỏe của chị ấy đã được cải thiện một cách rõ rệt.

Sau hai tháng tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, chị ấy đã quay trở lại cơ quan làm việc.

Các bác sĩ, người nhà và đồng nghiệp của chị ấy đã chứng kiến và vô cùng kinh ngạc trước sự hồi phục sức khỏe của chị.

Chị tôi đã hoàn toàn hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Chị gái thứ hai của tôi trước đây bị bệnh tim và thường cảm thấy rất mệt mỏi. Sau khi đi thăm con trở về, chị nói tình trạng bệnh của chị đã trở nên rất nghiêm trọng.

Chị đã tới bệnh viện điều trị nhưng cũng không có kết quả. Chị đã quá mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tôi kể với chị về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và khuyến khích chị thử tập và chị đã đồng ý.

Không lâu sau khi tu luyện, chị cảm thấy dễ chịu hơn và đã khỏe trở lại, thậm chí bệnh tim của chị cũng đã có những cải thiện đáng kể.

Sau ba tuần luyện tập Pháp Luân Đại Pháp, mọi bệnh tật của chị đã biến mất.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/30/330713.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/15/157834.html

Đăng ngày 16-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share