Bài viết của Tô Thanh, phóng viên Minh Huệ tại Chicago

[MINH HUỆ 11-8-2016] Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Công đã gửi lời chúc mừng tới các học viên dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp miền Trung Mỹ Quốc được tổ chức tại Chicago hôm 31 tháng 7 năm 2016 vừa qua. Các học viên từ mười bang đã đến tham dự Pháp hội.

Trong lời chúc của mình gửi tới Pháp hội, Sư phụ Lý đã nhắc nhở các học viên: “Đệ tử Đại Pháp đảm bảo được việc tu luyện hàng ngày là điều tất yếu, giảng chân tướng và cứu người là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Trên con đường tiến đến viên mãn, thiếu đi một trong hai [việc] đều không thể được. Làm được ra sao chính là [phản ánh] trạng thái tu luyện tinh tấn hay không.”

770a00810081ee5364eac1db6449156f.jpg

1dfde99976e8cde873d200b66dd4ea34.jpg

Hội trường Pháp hội

ff7e2157ee2d8114e607b4a91c57031d.jpg

c6c60262e313c3114fe79cbc5b37ea6a.jpg

Các học viên đọc bài chia sẻ kinh nghiệm của mình

Cô Maureen đến từ Wisconsin bắt đầu tu luyện cách đây 16 năm, và đã trải nghiệm qua nhiều điều kỳ diệu trong suốt quá trình tu luyện của mình. Pháp Luân Công đã chữa lành cho cô hội chứng Meniere (một hội chứng rối loạn tai trong, gây chóng mặt, ù tai khiến khả năng nghe bị giảm dần), và giúp con gái của cô cải thiện khả năng học tập. Maureen cũng chia sẻ việc loại bỏ các tâm chấp trước trong quá trình quảng bá Thần Vận.

Ông Nate đến từ Missouri, tu luyện được bốn năm, đã chia sẻ việc ông nhận thức được cơ duyên tu luyện thật quá trân quý thông qua một phép màu xảy đến với một người đồng nghiệp của mình. Ông cũng chia sẻ thể ngộ cá nhân về sự khác biệt giữa “hướng nội [của người tu luyện]” và “tự kiểm điểm [của người thường]”.

Ông nói: “Tôi thể ngộ được rằng tự kiểm điểm chỉ đơn thuần là nhận ra các vấn đề trên bề mặt, và sau đó cố gắng tu sửa chúng, còn hướng nội tìm là thật sự đào sâu tìm ra chấp trước, nhìn xem gốc rễ vấn đề ở đâu, để loại bỏ nó đi từ tận gốc.”

Vài học viên trẻ chia sẻ về việc họ gần như đã rời xa tu luyện trong cuộc bức hại, nhưng sau khi nhận ra rằng cơ hội tu luyện vô cùng trân quý, họ đã cố gắng hết sức để bắt kịp chỉnh thể.

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện mang đến cho các học viên cơ hội tuyệt vời để học hỏi lẫn nhau và đề cao bản thân. Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc lần đầu tiên được tổ chức năm 1999, và từ đó đến nay đã trở thành một sự kiện thường niên.

Môt học viên chia sẻ rằng quá trình viết bài chia sẻ cũng là quá trình tu luyện. Anh có thể cảm nhận được những thay đổi xảy ra với mình khi viết bản thảo.

Cô Lưu đến từ Chicago nói: “Các bài chia sẻ của các học viên đã khiến tôi rất xúc động. Họ tu luyện thật tinh tấn, cố gắng hết sức để cân bằng giữa công việc hàng ngày và giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho công chúng. Các bài chia sẻ của họ đã khích lệ tôi làm tốt hơn và thêm tinh tấn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/1/332235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/2/158078.html

Đăng ngày 5-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share