Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-7-2016] Vào ngày 24 tháng 6 năm 2016, sáu học viên ở huyện Khang Bình, thành phố Thẩm Dương đã bị bắt giữ trong khi đang nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp với người dân ở vùng nông thôn.

Hai học viên cao tuổi đã được thả vào buổi tối do tuổi cao. Một học viên trốn thoát được, và học viên Đường Tú Hiệp được thả ra vào ngày hôm sau, sau khi trại giam từ chối tiếp nhận vì bà bị huyết áp cao. Bà Vương Hồng Anh và bà Triệu Tú Quyên bị giam giữ trong ba ngày và được thả tại ngoại chờ xét xử. Họ đã bị sách nhiễu hai lần kể từ khi được thả.

Vụ bắt giữ

Vương Đức Thuận, trưởng đồn công an huyện Bắc Tứ Gia Tử đã chỉ đạo nhân viên bắt giữ sáu học viên và đưa họ về đồn.

Các học viên nói với những cảnh sát đó rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp là vô luật lệ và sai lầm, nhưng Vương đã từ chối lắng nghe. Ông ta tuyên bố: “Tôi sẽ gửi các người vào tù ngay cả khi tôi bị quả báo.”

Vương đã ra lệnh xét nghiệm máu đối với ba học viên vào 10 giờ đêm đó.

Làm mọi thứ có thể để giam giữ các học viên

Để chuẩn bị cho việc giam giữ họ, Vương đã đưa ba học viên đó đến một bệnh viện để kiểm tra sức khỏe theo yêu cầu của trại giam. Huyết áp của bà Đường lên tới 180 mmHg, và bà Vương là 190 mmHg. Nhưng Vương vẫn nhất quyết đưa họ đến trại giam Thẩm Dương.

Vương cố gắng che giấu sự thật rằng hai học viên bị huyết áp cao. Nhưng lính canh tại trại giam đã đo huyết áp của họ và từ chối nhận hai học viên vì chứng huyết áp cao của họ.

Sau đó, Vương đã đưa họ đến bệnh viện và ép họ uống thuốc để giảm huyết áp xuống. Bà Vương đã uống thuốc đó, nhưng bà Đường đã nôn ra ngoài. Vương chỉ đạo năm cảnh sát giữ bà Đường và ép bà uống thuốc, nhưng huyết áp của bà vẫn tăng cao.

Vương đưa bà Đường đến một bệnh viện khác kiểm tra sức khỏe lần nữa, và huyết áp của bà vẫn cao. Họ đưa bà quay trở lại trại giam, và trại giam vẫn từ chối nhận bà. Họ đã phải thả bà vào ngày hôm sau.

Bị sách nhiễu sau khi được thả

Bà Vương và bà Triệu bị giam giữ tại trại giam. Ngày 27 tháng 6, họ được thả tại ngoại chờ xét xử. Vào ngày 30 tháng 6 và ngày 1 tháng 7, Vương đã chỉ đạo cảnh sát đến sách nhiễu họ. Các cảnh sát đã tịch thu tài sản cá nhân của hai học viên, và họ cũng cố gắng lấy thông tin về học viên trốn thoát được trong đêm bắt giữ.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/6/330956.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/24/157952.html

Đăng ngày 4-8-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share