[MINH HUỆ 18-7-2016] Ngày 14 tháng 7 năm 2016, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công tề tựu tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp kéo dài suốt 17 năm ở Trung Quốc. Nhiều kênh truyền thông đã đăng tải sự kiện này. Dưới đây là tóm lược các bản tin của Đài phát thanh Hoa Kỳ (VOA) và tờ The Free Beacon.

VOA: Học viên Pháp Luân Công là mục tiêu mổ cướp tạng

Bản tin trên VOA hôm 15 tháng 7 có viết: “Lễ mít-tinh được tổ chức thường niên này yêu cầu các nhà chức trách Trung Quốc chấm dứt bức hại và thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm, trong đó có các học viên Pháp Luân Công.” Lễ mít-tinh còn hướng đến việc đưa cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân ra công lý vì đã bức hại Pháp Luân Công, theo Frank Lee, phát ngôn viên của sự kiện.

“Ngày 13 tháng 6, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua một nghị quyết kêu gọi Trung Quốc chấm dứt bức hại và mổ cướp tạng từ tù nhân lương tâm trong đó có các học viên Pháp Luân Công.” Nghị quyết 343 kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiến hành phân tích chi tiết hơn nạn cưỡng bức mổ cướp tạng được nhà nước hậu thuẫn của các tù nhân lương tâm trong Báo cáo Nhân quyền thường niên, và hàng năm cần báo cáo lên Quốc hội. Điều này sẽ ngăn chặn việc nhập cảnh vào Trung Quốc và các quốc gia khác có liên đới đến việc cưỡng bức mổ cướp tạng hoặc mô của cơ thể người.

Nghị quyết này được thông qua sau khi một báo cáo khẳng định rằng Trung Quốc đang gia tăng thu hoạch tạng ở mức độ chưa từng thấy. Báo cáo chỉ ra rằng các học viên Pháp Luân Công là mục tiêu thu hoạch tạng bởi họ thường có thể chất tốt.

“Các Hạ Nghị sỹ Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ, bà Ileana Ros-Lehtinen ở bang Florida và Dana Rohrabacher bang California đã tham dự và có bài phát biểu tại lễ mít-tinh, bày tỏ sự ủng hộ của họ với Pháp Luân Công.” Thượng Nghị sỹ Marco Rubia và nhiều Nghị sỹ Quốc hội khác đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ sự kiện này.

“Những người tham gia mít-tinh diễu hành đến Đài tưởng niệm Lincoln và họ đã tổ chức thắp nến tưởng niệm tại đó vào buổi tối,” theo VOA đưa tin.

The Free Beacon:“[Chính quyền Cộng sản] đang giết hại người dân Trung Quốc để lấy tạng”

Theo tin tức từ tờ The Free Beacon, xuất bản hôm 15 tháng 7, các Nghị sỹ Quốc hội như Hạ Nghị sỹ Dana Rohrabcaher, cũng như nhiều lãnh đạo nhân quyền và các tổ chức tự do tôn giáo như Ngôi nhà Tự do và Chiến dịch Ân xá, đã có bài phát biểu tại sự kiện.

Những người ủng hộ đã cầm các bức ảnh của thân nhân [các học viên], những người bị bức hại và tra tấn. “Đa số những người ở đây đều là trực tiếp bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tình hình chung của Trung Quốc và vô cùng lo lắng cho những anh chị em của họ,” Chủ tịch Mark Lagon của Ngôi nhà Tự phát biểu tại sự kiện.

0ea0b707ae3658dbf8f789bdba4c741b.jpg

The Free Beacon đưa tin về lễ mít-tinh của các học viên Pháp Luân Công trước Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ hôm 14 tháng 7 năm 2016

Phóng viên Albert Roman nói rằng anh từng sống ở Trung Quốc trước khi cuộc đàn áp diễn ra năm 1999. Bài báo viết: “Tôi đã thấy người dân [luyện Pháp Luân Công] ở khắp các công viên, vô cùng phổ biến. Tận mắt tôi chứng kiến và thấy rằng họ là những người thiện lương. Một sinh viên thực tập của tôi thực hành [Pháp Luân Công] và đến giờ tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy, không rõ cậu ấy sống chết ra sao.”

Một vấn đề được đặc biệt nhấn mạnh trong lễ mít-tinh là vấn nạn thu hoạch tạng từ các học viên còn sống. “Trung Quốc gấp rút xây dựng hệ thống hiến tạng. Không mất thời gian chờ đợi, không có hệ thống—nó quá mơ hồ. Ít nhất 90% tạng không được kiểm định,” Roman nói.

Một nghị quyết được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua vào tháng trước lên án vấn nạn thu hoạch tạng cưỡng bức ở Trung Quốc. Nó hối thúc Chính phủ Hoa Kỳ điều tra và theo dõi chặt chẽ hoạt động này.

Giám đốc Chương trình Tự do Tôn giáo, nói trong báo cáo: ““Chính quyền Cộng sản đang giết hại người dân Trung Quốc để lấy tạng—những người bất đồng chính kiến với chế độ Cộng sản Trung Quốc. Thế giới sẽ làm gì để ngăn chặn hoạt động tà ác này?”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/18/331523.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/21/157911.html

Đăng ngày 24-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share