[MINH HUỆ 28-2-2016] Bài xã luận đăng trên tạp chí Newsweek ngày 1 tháng 2 chỉ ra rằng “các lãnh đạo của cộng đồng y khoa quốc tế, các quan chức chính phủ và các cơ quan công quyền” tin rằng nạn thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm do nhà nước hậu thuẫn đang thực sự tồn tại ở Trung Quốc.

bc60d89b1d5901d56819303f62631df8.jpg

Tạp chí Newsweek đăng tải bài xã luận về nạn buôn bán tạng phi pháp ở Trung Quốc

Bài xã luận này chỉ ra rằng nhiều đoàn thể tôn giáo và tâm linh ở Trung Quốc, trong đó có người theo Ki-tô giáo, người Tây Tạng, và “đặc biệt là học viên Pháp Luân Công…đều cáo buộc chính phủ Trung Quốc lạm dụng quyền lực vô độ, trong đó có việc mổ cướp tạng cưỡng bức kể từ những năm 1990.”

Bài báo dẫn ra những điều tra độc lập của tác giả Ethan Gutmann, nhà sản xuất phim tài liệu Ken Stone, và các nhà hoạt động nhân quyền cùng cựu Quốc vụ khanh Châu Á-Thái Bình Dương của Hạ viện Canada ông David Kilgour, tất cả tài liệu này đều cho rằng những cáo buộc của các nhóm bất đồng chính kiến Trung Quốc đều là sự thật.

Những điều tra này đều được tổng hợp lại thành sách, gồm có Thảm sát: Giết người hàng loạt (Mass Killings), Thu hoạch tạng(Organ Harvesting), và Giải pháp Bí mật của Trung Quốc với vấn đề Bất đồng chính kiến (China’s Secret Solution to Its Dissident Problem) của ông Ethan Gutmann, và Thu hoạch Đẫm máu: Giết hại học viên Pháp Luân Công để lấy tạng, và bộ phim tài liệu Điều khó tin (Hard to Believe)

Bài xã luận viết: “Vào tháng 12 năm 2014, chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ chấm dứt thu hoạch tạng từ tử tù, nhưng Hiệp hội các Bác sỹ Chống Mổ cướp tạng (DAFOH) đã đưa ra tài liệu minh chứng rằng lượng tạng được hiến ở Trung Quốc thực tế còn tăng lên, điều này dường như rất khó có thể xảy ra nếu vấn nạn đó thực sự chấm dứt, và tài liệu đó chỉ ra rằng Trung Quốc vẫn vi phạm cam kết chấm dứt thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm là người theo Ki-tô giáo và Pháp Luân Công.“

Bài báo trích dẫn lời của giáo sư Katrina Bramstedt của Đại học Bond ở Úc, ông nói: “Chúng ta biết rằng các bác sỹ phẫu thuật ở Trung Quốc tiến hành lấy tạng từ [tù nhân chính trị] và đôi khi là những ‘người hiến tạng’ đó vẫn đang còn sống trong quá trình bị mổ lấy tạng—quá trình mổ lấy tạng như vậy thực sự là hành vi giết người.”

Ông Jacquelyn Corley, tác giả của bài xã luận cùng bác sỹ phẫu thuật thần kinh của Trung tâm Y tế thuộc Đại học Duke, cho rằng “Các lãnh đạo Hoa Kỳ phải làm sáng tỏ việc chính phủ Trung Quốc thu hoạch tạng từ tù nhân, vì vấn nạn này đã trở thành một thông lệ, đó là hành động phi đạo đức và không thể dung thứ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.”

“Nếu Hoa Kỳ và các quốc gia khác cũng như các tổ chức quản lý quốc tế không cùng gây áp lực với chính phủ Trung Quốc thì cơn khủng hoảng tổn hại đến sinh mệnh của con người này sẽ khó mà chấm dứt được”, tác giả kết luận.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/2/28/324733.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/29/155741.html

Đăng ngày 04-03-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share