Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 5-7-2016] Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm viện đến mọi thủ đoạn để ngăn cản luật sư gặp mặt thân chủ của mình, một học viên Pháp Luân Công bị kết án tù chỉ vì đức tin của mình.

Ông Đặng Ngọc Thanh, một cư dân của huyện Tân Tân, tỉnh Liêu Ninh bị bắt giữ vào tháng 6 năm 2015 trong khi đang gửi thư kiện Giang Trạch Dân ở một bưu điện gần huyện Thông Hóa.

Ông cáo buộc cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân vì tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng của ông khiến ông nhiều lần bị giam giữ.

Tòa án huyện Thông Hóa đã kết án ông Đặng 3,5 năm tù vào tháng Tư năm ngoái. Ngay sau đó ông đã đệ đơn kháng án, nhưng trại giam nơi đang giam giữ ông đã từ chối yêu cầu gặp thân chủ của luật sư, viện lý do là họ chỉ tuân theo lệnh của Ủy ban Chính trị và Pháp luật—một cơ quan được trao quyền vượt trên cả hệ thống tư pháp để tiến hành bức hại Pháp Luân Công.

Gia đình ông Đặng gọi điện đến Ủy ban Chính trị và Pháp luật và nhận được câu trả lời rằng với các vụ án Pháp Luân Công cần phải được chính quyền trung ương chấp thuận thì luật sư và thân chủ mới được gặp mặt nhau. Khi họ lập luận rằng ông Đặng có quyền được gặp mặt luật sư theo quy định của hiến pháp, người trực điện thoại trả lời rằng: “Nếu chúng tôi nói không được gặp luật sư thì ông ta không được gặp!”

Bài viết liên quan:

Bốn công dân Liêu Ninh bị kết án tù vì kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/5/330896.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/17/157850.html

Đăng ngày 24-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share