Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Calgary, Canada

[MINH HUỆ 13-7-2016] Ngày 8 tháng 7 năm 2016, Đại lễ diễu hành đã mở màn cho lễ hội Calgary Stampede thường niên được tổ chức ở thành phố Calgary. Đoàn diễu hành của Pháp Luân Công được khán giả chào đón nồng nhiệt và đã giành giải ba về xếp loại văn hóa đặc sắc.

Hơn 300.000 người đã đứng xem suốt lộ trình 4.5 km của lễ diễu hành, cùng với đó là hàng trăm nghìn người theo dõi qua kênh truyền hình trực tiếp.

2016-7-11-minghui-falun-gong-calgary-01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia diễu hành trong buổi lễ khai mạc

2016-7-11-minghui-falun-gong-calgary-02--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành của Pháp Luân Công

2016-7-11-minghui-falun-gong-calgary-03--ss.jpg

Thuyền hoa của Pháp Luân Công đạt giải ba về xếp loại văn hóa đặc sắc

2016-7-11-minghui-falun-gong-calgary-04--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trong trang phục thiên nữ

2016-7-11-minghui-falun-gong-calgary-05--ss.jpg

Đội trống lưng của Pháp Luân Công

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần được phổ truyền lần đầu rộng rãi ra công chúng ở Trung Quốc vào năm 1992. Đến nay, pháp môn này được ưa chuộng ở hơn 110 quốc gia trên thế giới và hiện đang có hơn 100 triệu người theo học..

Thành phần tham gia Đoàn diễu hành Pháp Luân Công gồm có Đoàn nhạc Tian Guo, nhóm thiên nữ, thuyền hoa và đội trống lưng. Khán giả vỗ tay không ngớt và cổ vũ nhiệt tình trên suốt chặng đường diễu hành.

Nhiều khán giả đã rất ấn tượng với màn trình diễn của Pháp Luân Công và nhận xét rằng âm nhạc đã mang đến cho họ một cảm giác vô cùng dễ chịu. Các thiếu nữ trong trang phục tiên nữ thướt tha biểu diễn các điệu múa duyên dáng cũng nhận được những lời khen ngợi từ phía khán giả. Khán giả đồng thanh đọc to dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” được trang trí trên chiếc thuyền hoa.

Ông Lưu đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Đoàn nhạc Tian Guo và rất vui khi được thấy các gương mặt Châu Á trong lễ diễu hành này. Khi đoàn diễu hành của Pháp Luân Công đi ngang qua, nhiều người đang xem diễu hành gần đó đã hỏi ông một số câu hỏi và mong muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện này. Hôm ấy ông Lưu cảm thấy vô cùng tự hào về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Cherie Musselwhite, một nhân viên tổ chức Lễ hội Stampede cũng dành những lời khen ngợi cho đoàn nhạc của Pháp Luân Công. Bà nói, trong khi các nhóm nhạc khác nghỉ giải lao sau khi biểu diễn một vài tiết mục, thì Đoàn nhạc Tian Guo đã biểu diễn liên tục hết bài này đến bài khác. Bà nói bà có thể cảm nhận được trường năng lượng rất mạnh mẽ từ các nghệ sỹ biểu diễn.

2016-7-11-minghui-falun-gong-calgary-08--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo nhận giải thưởng dành cho các Ban nhạc tham dự Lễ hội

Ông John Musselwhite, một nhân viên tổ chức Lễ hội Stampede đã trao giải thưởng cho Đoàn nhạc Tian Guo. Ủy ban phụ trách lễ hội đã cảm ơn Đoàn nhạc Tian Guo vì buổi biểu diễn đáng nhớ. Ông John cho biết ông có thể cảm nhận được sự yêu mến của khán giả đối với âm nhạc của họ.

Vào ngày tiếp theo của lễ hội, Đoàn nhạc Tian Guo đã được mời tới dự bữa điểm tâm và đến biểu diễn trong lễ diễu hành cộng đồng tại quận Ranchlands. Các tiết mục biểu diễn của họ đã thu hút được sự chú ý của những người tới tham dự. Mọi người vỗ tay hòa cùng điệu nhạc. Nhiều người đã đi theo cổ vũ đoàn nhạc từ đầu cho tới khi kết thúc lễ diễu hành.

2016-7-11-minghui-falun-gong-calgary-06--ss.jpg

2016-7-11-minghui-falun-gong-calgary-07--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn ở Trung tâm mua sắm Đại lộ Stephen ở Calgary


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/12/331278.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/13/157807.html

Đăng ngày 18-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share