[MINH HUỆ 11-7-2016] Mặc dù thời tiết khá nóng, khoảng 32°C, nhưng John Blystone – một nhà sản xuất và đạo diễn phim tại đài truyền hình WAG ở Anh vẫn ngồi cùng với các học viên Pháp Luân Công trên bãi cỏ phía trước Liberty Bell (Chuông Tự do) ở Philadelphia.

Ngày 19 tháng 6 năm 2016, trong khi đang mặc một chiếc áo giáp nặng của một hiệp sỹ quý phái thế kỷ 13 của Anh để tiến hành một bộ phim tài liệu về Magna Carta và tinh thần tự do truyền thống phương Tây ở Philadelphia, Blystone đã tới nơi các học viên Pháp Luân Công tổ chức sự kiện gần Liberty Bell.

Blystone đã nghe nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại Trung Quốc. Ông cho biết ông ủng hộ sự phản kháng ôn hòa của Pháp Luân Công.

ca914096722a53e1c14737525532fc9a.jpg

John Blystone, một nhà sản xuất và đạo diễn phim truyền hình ở Anh (bên trái, trong bộ áo giáp nặng), cho biết anh ủng hộ tự do, điều mà anh cho là chủ đề trọng tâm của Magna Carta. {Magna Carta (Đại Hiến chương về những quyền tự do), là một văn kiện thời Trung cổ, được vua John của Anh phê chuẩn}

Mùa hè năm nay, các học viên Pháp Luân Công ở Philadelphia đã thường xuyên tổ chức các sự kiện tại Liberty Bell và Khu phố Tàu để nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

e1e57c300b12b51dbe1b040735b38f8d.jpg

Một học viên Pháp Luân Công (mặc áo vàng ở giữa) nói cho công chúng biết về cuộc bức hại

Dominique Richaidson, một người làm việc trong các bệnh viện địa phương [đi qua nơi tổ chức sự kiện của các học viên] đã ca ngợi những nỗ lực của họ. “Cần có nhiều người hơn nữa biết về điều này. Tôi không thể tưởng tượng nổi có một tội ác tàn bạo đến như vậy,” bà đã thốt lên khi biết đến tội ác giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng phục vụ cho việc cấy ghép [kiếm lợi] vốn do nhà nước hậu thuẫn .

30cf7e496fafa1adc1a083e414573701.jpg

Dominique hỏi xin các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và cho hay bà muốn tìm hiểu thêm về pháp môn thiền định này. “Trông thật là yên bình. Tôi rất thích nó. Tôi sẽ nói với bạn bè của mình về điều này. Mọi người đều nên giúp đỡ để chấm dứt cuộc bức hại.“

cfc3937e92695976d8ac1cfd5e2f2929.jpg

Luann Ruyak, một giáo viên ở địa phương cùng với cháu trai của mình đã đi đến nơi diễn ra sự kiện của các học viên Pháp Luân Công tại khu phố Tàu. Bà Luann đã bị sốc trước cuộc bức hại. “Một điều hiển nhiên là tất cả mọi người đều nên có quyền tự do tín ngưỡng,” bà nói

Ông Vương, từ Tây An, Trung Quốc đến Mỹ thăm con gái của mình. Ông đã bắt gặp sự kiện của Pháp Luân Công ở Khu phố Tàu và đã nói chuyện với các học viên một hồi lâu.

Ông Vương cho hay: “Trung Quốc đang trong tình trạng hỗn loạn. Tất cả các quan chức chính phủ đều tham nhũng. Những người tốt không thể sống nổi ở đó. Toàn bộ hệ thống đã hoàn toàn bị thối nát, còn những người tốt thì đang bị bức hại. Tôi không muốn tiếp tục ở trong hàng ngũ của ĐCSTQ nữa.”

Với sự giúp đỡ của các học viên, ông Vương đã thoái thoái Đảng. Trước khi rời đi, ông đã nói với họ: “Cảm ơn các bạn vì đã giúp tôi thoái Đảng. Tôi biết các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt.”

Ông Lâm đến từ Quảng Tây, Trung Quốc cũng đã có cơ hội nói chuyện với các học viên tại Khu phố Tàu. Ông nói: “Bạn không thể so sánh Trung Quốc với Mỹ được. Chúng tôi không thể biết được sự thật ở Trung Quốc. Trước bữa trưa tôi đã đọc báo và biết việc [ĐCSTQ] mổ cướp nội tạng. Các quan chức chính phủ giết người vì lợi nhuận. Thật là đáng sợ. ĐCSTQ quả thực quá tàn ác.”

Ông Lin cũng đã thoái Đảng nhờ sự giúp đỡ của các học viên.

558baff2c4bb22ecfac2bbb7db14cca6.jpg

Irine Foxson (bên phải) cầm một tấm biểu ngữ của Pháp Luân Công trong suốt ba giờ đồng hồ

Irine Foxson, một nhân viên ngân hàng địa phương cho bết nếu mọi người biết được Pháp Luân Công tuyệt vời như thế nào, họ sẽ đều tham gia thực hành. “Pháp Luân Công đã làm thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc và thư thái hơn rất nhiều. Tôi làm việc hiệu quả hơn trước, và đối xử tốt hơn với những người khác.”

Irine nói tiếp: “Nhưng nhiều người Trung Quốc đã bị những tuyên truyền của ĐCSTQ lừa dối. Tôi muốn họ biết Pháp Luân Công thực sự là gì, và rằng họ [các học viên] đang bị bức hại ở Trung Quốc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/11/331208.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/12/157781.html

Đăng ngày 17-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share