[Minh Huệ] Các đệ tử Pháp Luân Công tại Bỉ và từ Hoà lan, Đức và Pháp thỉnh nguyện ôn hoà tại thủ đô Brussels khi thủ tướng Trung quốc Wen Jiabao (Ôn Gia Bảo) thăm viếng Bỉ vào ngày 5 tháng 5 năm 2004. Các đệ tử yêu cẩu chấm dứt khủng bố Pháp Luân Công và kêu gọi hãy đưa tên đầu sỏ của chính sách khủng bố là Giang Trạch Dân ra trước công lý.

Các đệ tử giăng biểu ngữ “Chúng tôi chào mừng cuộc viếng thăm của Wen Jiabao”, “Đưa Giang ra trước công lý”, và “Đưa Bo Xilai ra trước công lý”. The Assosicated Press (AP), The Epoch Times, và rất nhiều hãng thông tin tại Bỉ đến phỏng vấn các đệ tử và báo cáo trên các đài truyền hình về cuộc thỉnh nguyện.

Thủ tướng Trung quốc Wen Jiabao đến Brussels vào ngày 5 tháng 5 cho cuộc viếng thăm trong 2 ngày tại Bỉ và là thủ đô của Liên Hiệp Châu Âu. Vào ngày 6 tháng 5, hàng chục người, gồm có các đệ tử Pháp Luân Công, đã giăng các biểu ngữ bên ngoài khác sạn nơi mà Wen đang họp với các lãnh đạo của Châu Âu.

Dưới đây là những điểm chính trong lá thư gởi đến thủ tướng Wen Jiabao và thủ tướng của Bỉ cũng như cho nhân dân Bỉ và Trung quốc:

  1. Chúng tôi chào mừng thủ tướng Trung quốc viếng thăm Bỉ
  2. Chúng tôi chào mừng tình hữu nghị giữa nhân dân Bỉ và Trung quốc
  3. Chúng tôi hy vọng rằng thủ tướng Guy Verhofstadt dùng cơ hội này để làm sáng tỏ chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc cho chính phủ và nhân dân Bỉ được rõ ràng.
  4. Chúng tôi hy vọng rằng thủ tướng Wen đặt việc chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công là việc quan trọng hàng đầu và đề nghị đưa những tên đầu sỏ của chính sách khủng bố ra trước công lý.

7-5-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/7/74064.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/8/47846.html.

Dịch và đăng ngày 11-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share