Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-06-2016] Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua Nghị quyết 343 vào tối ngày 13 tháng 6 năm 2016 nhằm kêu gọi chính quyền cộng sản Trung Quốc lập tức chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và tù nhân lương tâm khác.

Nghị quyết cũng kêu gọi lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 17 năm qua. Nghị quyết còn kêu gọi trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công và tù nhân lương tâm khác đang bị giam cầm, kêu gọi một cuộc điều tra độc lập, minh bạch và đáng tin cậy về hệ thống ghép tạng của Trung Quốc.

Nghị quyết Hạ viện 343 do Nghị sỹ Ileana Ros-Lehtinen (Đảng Cộng hòa – Bang Florida), Chủ tịch Tiểu ban phụ trách Trung Đông và Bắc Phi, và Nghị sỹ Gerald Connolly (Đảng Dân chủ – Bang Virginia) khởi xướng, ngoài ra còn sáu nghị sỹ khác của Hạ viện: Nghị sỹ Dana Rohracher (Đảng Cộng hòa – Bang California), Nghị sỹ Ted Poe (Đảng Cộng hòa – Bang Texas), Nghị sỹ Hoa Kỳ Mario Diaz-Balart (Đảng Cộng hòa – Bang Florida), Julia Brownley (Đảng Dân chủ – Bang California), Sam Farr (Đảng Dân chủ – Bang California) và David G. Valadao (Đảng Cộng hòa – Bang California). Nghị quyết được lưỡng đảng ủng hộ mạnh mẽ, với 185 nhà đồng bảo trợ.

Các nghị sỹ quốc hội lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Nữ Nghị sỹ Ileana Ros-Lehtinen: “Chúng tôi lên án cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn.”

fa40377f74352d4c0c9b54f0a8c24a6b.jpg

Người khởi xướng nghị quyết: Nữ nghị sỹ Ileana Ros-Lehtinen đến từ Florida

Trong thông cáo báo chí trong tuần đó, Nghị sỹ Đảng Cộng hòa, bà Ileana Ros-Lehtinen, tác giả của nghị quyết, phát biểu: “Trung Quốc có thể vẫn đang tiếp tục có những vi phạm nhân quyền khủng khiếp và nghiêm trọng nhất đối với Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác, nhưng gần như không bị ai lên án, chứ chưa nói đến các chế tài xử phạt.”

“Chính quyền này cực kỳ tàn ác và vô nhân đạo khi tước đoạt quyền tự do cá nhân, tống họ vào trại lao động hay nhà tù, rồi còn giết hại họ và thu hoạch nội tạng của họ để phục vụ các ca cấy ghép, điều này là không thể lý giải, phải bị phản đối trên toàn cầu và phải chấm dứt vô điều kiện.”

Bà nói trong bài phát biểu trước khi bỏ phiếu hôm thứ Hai: “Bằng việc thông qua nghị quyết này, chúng tôi có thể chuyển tới chính quyền Trung Quốc thông điệp rằng chúng tôi lên án cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công đang tiếp diễn này, hành vi bệnh hoạn này phải chấm dứt, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ những người không đồng ý hiến tạng.”

Nghị sỹ Eliot Engel: Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng “thật kinh hoàng và gây sốc”

95eabf64a7761b47a0f8239c5c5e2f0e.jpg

Nghị sỹ Eliot Engel đến từ New York

“Điều đặc biệt đáng lo ngại là hành vi này được cho là nhắm vào tù nhân lương tâm, trong đó có các học viên Pháp Luân Công, các dân tộc thiểu số và các nhóm tín ngưỡng khác”, Nghị sỹ Eliot Engel phát biểu khi đề cập đến nạn buôn bán nội tạng ở Trung Quốc. Ông nói trong bài phát biểu rằng Nghị quyết Hạ viện 343 là một bộ phận hết sức quan trọng trong luật pháp.

“Thu hoạch nội tạng cưỡng bức trong bất kỳ tình huống nào cũng là vi phạm thô bạo về nhân quyền. Nhưng những cáo buộc này đặc biệt nghiêm trọng: các nhà chức trách ở nhà tù Trung Quốc bức hại tù nhân chỉ vì đức tin của họ, rồi lại kiếm lợi bằng cách buôn bán nội tạng của những nạn nhân này. Tôi không nghĩ còn việc gì đáng ghê tởm hơn thế nữa.”

Nghị sỹ Engel gọi những lời kể về nạn thu hoạch nội tạng là “kinh hoàng và gây sốc”, và kêu gọi tiến hành điều tra thêm.

Nghị sỹ Chris Smith: Cuộc bức hại Pháp Luân Công là “một trong những nỗi kinh hoàng lớn”

df89b8d5d2afb77e07c0f592c72d1dec.jpg

Nghị sỹ Chris Smith đến từ New Jersey

Nghị sỹ Chris Smith đến từ New Jersey cho biết trong bài phát biểu của ông: “Đạo luật này là bước quan trọng trong việc truy cứu trách nhiệm và đem tới sự minh bạch đối với điều có lẽ là đại tội của thế kỷ 21.”

Ông nói: “Bằng chứng là nhanh chóng làm sáng tỏ những tội ác kinh hoàng đối với học viên Pháp Luân Công, trong đó có nạn thu hoạch tạng khủng khiếp này.”

Ông nói tiếp: “Điều gây sốc là, các nhà nghiên cứu David Kilgour, David Matas và Ethan Gutmann tiến hành điều tra chi tiết và đã ước tính khoảng 45.000 đến 65.000 học viên Pháp Luân Công bị sát hại để lấy nội tạng, rồi đem bán số tạng đó để kiếm lời.”

Nghị sỹ Smith cho rằng chiến dịch của chính quyền cộng sản nhằm xóa sổ Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong 17 năm qua sẽ bị coi là “một trong những nỗi kinh hoàng lớn”.

Dưới đây là toàn văn nghị quyết:

Nghị quyết Hạ viện Hoa Kỳ 343:

Với quan ngại trước các báo cáo liên tục và đáng tin cậy về hoạt động thu hoạch nội tạng có hệ thống do nhà nước bảo trợ nhắm vào tù nhân lương tâm của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mà không có sự đồng thuận của người hiến, trong đó có số lượng lớn là các học viên Pháp Luân Công, thành viên của các nhóm tín ngưỡng và dân tộc thiểu số.

Xét thấy khi được thực hiện theo đúng các chuẩn mưc đạo đức, ngành cấy ghép nội tạng là một trong những thành tích lớn nhất của y học hiện đại;

Xét thấy chính quyền Trung Quốc đã báo cáo vào năm 2011 rằng phần lớn nội tạng sử dụng cho các ca cấy ghép ở Trung Quốc được lấy từ tử tù đã bị hành quyết;

Xét thấy sự đồng thuận một cách tự nguyện, khi có đầy đủ thông tin là điều kiện tiên quyết trong việc hiến tạng có đạo đức, và các tổ chức y tế quốc tế chỉ ra rằng tù nhân bị tước quyền tự do thì không được tự do đưa ra ý kiến đồng thuận và rằng hoạt động lấy tạng từ tù nhân là vi phạm các quy tắc đạo đức trong y học;

Xét thấy chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiếp tục phủ nhận các báo cáo về tình trạng nhiều nội tạng bị lấy đi mà không có sự đồng thuận của tù nhân, song lại ngăn cản việc xác minh độc lập về hệ thống ghép tạng ở nước này;

Xét thấy hệ thống ghép tạng ở Trung Quốc không tuân thủ yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới về tính minh bạch và khả năng truy cứu quá trình thu mua nội tạng;

Xét thấy Báo cáo Nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về Trung Quốc năm 2013 có nêu: “Các nhóm hoạt động nhân quyền tiếp tục báo cáo về các trường hợp thu hoạch nội tạng từ tù nhân”;

Xét thấy ông Hoàng Khiết Phu, chủ tịch Ủy ban Hiến tạng Trung Quốc, tuyên bố vào tháng 12 năm 2014 rằng Trung Quốc sẽ chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng từ tù nhân bị hành quyết từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, nhưng không nhắc đến việc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm;

Xét thấy tỷ lệ hiến tạng tự nguyện ở Trung Quốc còn hết sức hạn chế và không đủ để đáp ứng số ca ghép tạng đã tiến hành;

Xét thấy Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần với các bài tập khí công thiền định và dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đã trở nên phổ biến rộng rãi vào những năm 1990;

Xét thấy vào tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại khốc liệt trên cả nước nhằm xóa sổ Pháp Luân Công; điều này phản ánh tính không khoan nhượng của ĐCSTQ đối với các nhóm dân sự độc lập có quy mô lớn;

Xét thấy kể từ năm 1999, hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ phi pháp tại các trại lao động cải tạo, tại trại tạm giam và nhà tù, nơi tra tấn và ngược đãi thường xuyên diễn ra;

Xét thấy trong nhiều trại tạm giam và trại lao động cưỡng bức, các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công chiếm đa số, và tin cho hay họ phải lãnh những bản án tù dài nhất và bị đối xử tồi tệ nhất;

Xét thấy có tin cho hay các học viên Pháp Luân Công cũ bị kiểm tra y tế có chỉ định trong thời gian bị giam nhằm đánh giá tình trạng nội tạng, trong khi các nhóm tù nhân khác nhìn chung không có tình huống này;

Xét thấy tổ chức Ngôi nhà Tự do (Freedom House) báo cáo vào năm 2015 rằng các học viên Pháp Luân Công chiếm đa số tù nhân lương tâm ở Trung Quốc và ngày càng có nhiều nguy cơ tử vong hoặc bị sát hại trong thời gian bị giam giữ;

Xét thấy vào năm 2006, các nhà nghiên cứu, là ông David Matas, luật sư nhân quyền và ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh Canada phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đã tiến hành điều tra độc lập về các cáo buộc về nạn thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở Trung Quốc và kết luận rằng các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù là nguồn cung cấp tạng duy nhất có thể giải thích được 41.500 ca ghép tạng được thực hiện từ năm 2000 đến 2005;

Xét thấy báo cáo của hai ông đã phát hiện rằng các cơ quan nhà nước Trung Quốc đã tiến hành “mổ cướp nội tạng trên quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công không tự nguyện hiến”. Các cơ quan nội tạng quan trọng của họ “bị mổ cướp và được bán với giá cao, đôi khi bán cho những người nước ngoài mà ở nước của họ thường phải chờ rất lâu mới tìm được nguồn hiến tạng tự nguyện”;

Xét thấy hai ông Matas và Kilgour đã chỉ ra mối liên quan giữa các cơ quan nhà nước Trung Quốc và ĐCSTQ trong hoạt động thu hoạch nội tạng phi pháp, trong đó có các cơ quan an ninh nội địa và bệnh viện quân đội;

Xét thấy nhà nghiên cứu kiêm nhà báo Ethan Gutmann ước tính có khoảng 65.000 học viên Pháp Luân Công có thể đã bị sát hại để lấy tạng từ năm 2000 đến 2008, và nhiều thành viên của các nhóm tín ngưỡng và dân tộc thiểu số khác cũng là mục tiêu nhắm đến;

Xét thấy ông Gutmann đã công bố những phát hiện cho thấy các cơ quan an ninh Trung Quốc bắt đầu thu hoạch nội tạng từ các thành viên của nhóm dân tộc thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ vào những năm 1990, trong đó có các tù nhân chính trị Duy Ngô Nhĩ;

Xét thấy Ủy ban Chống Tra tấn Liên Hiệp Quốc và Báo cáo viên Đặc biệt về Tra tấn đã bày tỏ quan ngại về các cáo buộc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù, và kêu gọi chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tăng cường khả năng truy cứu trách nhiệm và tính minh bạch trong hệ thống ghép tạng và trừng phạt những người chịu trách nhiệm về các vụ lạm dụng; và

Xét thấy hành vi sát hại tù nhân tín ngưỡng và chính trị với mục đích để bán nội tạng thực hiện ghép tạng là sự vi phạm khủng khiếp, không thể chấp nhận được đối với quyền sống cơ bản:

Do đó, Hạ viện ra nghị quyết như sau:

(1) Lên án hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức do nhà nước bảo trợ ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa;

(2) Kêu gọi chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ĐCSTQ lập tức chấm dứt hoạt động thu hoạch tạng từ tất cả các tù nhân lương tâm;

(3) Yêu cầu lập tức chấm dứt cuộc bức hại suốt 16 năm qua của chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ĐCSTQ đối với môn tu luyện Pháp Luân Công, và lập tức thả tất cả các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác;

(4) Khuyến khích cộng đồng y khoa Hoa Kỳ giúp nâng cao nhận thức về hoạt động ghép tạng phi đạo đức ở Trung Quốc;

(5) Kêu gọi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho phép một cuộc điều tra độc lập, minh bạch, và đáng tin cậy về các vụ lạm dụng ghép tạng; và

(6) Kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiến hành phân tích chi tiết hơn về nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn từ các tù nhân lương tâm mà không có sự đồng thuận của họ trong Báo cáo Nhân quyền thường niên, và báo cáo hàng năm lên Quốc hội về việc thực thi khoản 1182f Điều 8, Bộ luật Hoa Kỳ về việc ngừng cấp visa cho người Trung Quốc và người mang quốc tịch khác từng tham gia vào các vụ cưỡng bức ghép tạng hay mô người.


Bản tiếng Hán: https://minghui.org/mh/articles/2016/6/14/330038.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/14/157416.html

Đăng ngày 21-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share