Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Toronto

[MINH HUỆ 28-6-2016] Học viên Pháp Luân Công ở Toronto, Canada đã tham gia Lễ hội Làng xã Toàn cầu (Global Village Festival) thường niên tổ chức trên Quảng trường Mel Lastman trong hai ngày 24 và 25 tháng 6. Sự kiện nổi tiếng này được biết đến là một lễ hội đa văn hóa lớn nhất Canada. Các học viên dựng quầy thông tin giới thiệu về pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa này cho công chúng, và biểu diễu các bài công pháp của Pháp Luân Công trên sân khấu trung tâm của lễ hội.

2016-6-27-minghui-falun-gong-toronto-01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công ở Toronto, Canada, biểu diễn luyện công tại Lễ hội Làng xã Toàn cầu thường niên

2016-6-27-minghui-falun-gong-toronto-02--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công biểu diễn trống lưng sôi động

Tại quầy thông tin, các học viên trưng bày ảnh, và chuẩn bị sẵn nhiều tờ rơi có nhiều ngôn ngữ khác nhau. Các học viên biểu diễn các bài công pháp ở bệnh cạnh gian hàng. Nhiều người đã dừng chân tìm hiểu về những lợi ích của Pháp Luân Công và nguyên lý cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn. Họ rất vui mừng khi thấy có tài liệu giới thiệu về pháp môn bằng ngôn ngữ của dân tộc họ, và nhiều người bày tỏ nguyện vọng muốn học Pháp Luân Công.

2016-6-27-minghui-falun-gong-toronto-03--ss.jpg

Khách tham dự lễ hội tới quầy thông tin của Pháp Luân Công để học các bài công pháp

2016-6-27-minghui-falun-gong-toronto-05--ss.jpg

2016-6-27-minghui-falun-gong-toronto-06--ss.jpg

2016-6-27-minghui-falun-gong-toronto-07--ss.jpg

2016-6-27-minghui-falun-gong-toronto-10--ss.jpg

Liên tục từng lượt khách tham quan ghé thăm quầy thông tin của Pháp Luân Công trong khuôn khổ lễ hội

Một số du khách đến từ Trung Quốc Đại lục đã rất ngạc nhiên khi thấy có quá nhiều người tu luyện Pháp Luân Công đến vậy, vì những thông tin xác thực như vậy gần như họ không thể tiếp cận khi ở Trung Quốc. Các học viên nói với họ rằng người dân ở hơn 100 quốc gia đang tu luyện Pháp Luân Công, và cuốn sách Chuyển Pháp Luân đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ. Những du khách đó rất hào hứng lấy tài liệu để đọc.

Nhiều du khách Trung Quốc đã biết đến Pháp Luân Công. Hai vợ chồng du khách Trung Quốc liên tục nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi họ đi ngang qua quầy thông tin. Một phụ nữ Trung Quốc nói rằng cô đã từng biết đến cuộc bức hại qua kênh truyền thông, và cô đã chứng kiến các học viên Pháp Luân Công kiên định tổ chức các hoạt động để thu hút sự quan tâm [của công chúng] tới cuộc bức hại này, bất quản thời tiết nắng mưa. Cô cũng chân thành bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với các học viên, cuối cùng cô nói: “Tôi ủng hộ các bạn!”

Một phụ nữ Canada bày tỏ quan ngại về cuộc bức hại. Cô không chỉ ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt bức hại, mà còn mời nhiều người khác dừng chân và ký tên. Cô cũng khích lệ các học viên nỗ lực phơi bày bức hại. “Điều các bạn đang làm rất thành công! Thật tuyệt vời! Chân-Thiện-Nhẫn đã ban cho các bạn sức mạnh nội tại. Vô cùng cường đại!” cô nói.

Nhà sách Thiên Thê, nơi cung cấp các sách Pháp Luân Công cùng các tài liệu hướng dẫn khác, cũng có đại diện tại Lễ hội Làng xã Toàn cầu này. Nhiều du khách đã lấy danh thiếp của nhà sách, và nói rằng họ sẽ ghé qua để mua sách Pháp Luân Công và tham dự Lớp học Pháp Luân Công Chín ngày sắp tới.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/6/28/330637.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/30/157625.html

Đăng ngày 4-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share