[MINH HUỆ 24-6-2016] Ngày 18 tháng 6 vừa qua, Anh Daniel, một nhân viên xã hội ở Bern, Thụy Sỹ nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công trong một gian hàng tại một nhà ga xe lửa “Tôi phải ký tên ủng hộ để chấm dứt tội ác tàn bạo này,”. Các học viên Pháp Luân Công đang nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và xin chữ ký thỉnh nguyện.

Daniel nói “Điều này thực sự rất đáng buồn. Tội ác này lẽ ra không nên tồn tại. Nó gợi nhớ tới tội ác diệt chủng của Đức Quốc Xã. Đây là hoạt động phạm pháp nhằm mổ cướp nội tạng bán kiếm lời, đây là một tội ác tày trời.”

Danile đã đề cập tới tội ác mổ cướp nội tạng được nhà nước bảo trợ ở Trung Quốc gây nên nỗi kinh hoàng cho những ai khi nghe hoặc đọc thông tin về nó.

Anh nói khi đang ký tên vào đơn thỉnh nguyện “Chúng ta phải hết sức chú ý tới vấn đề này. Pháp Luân Công không nên bị bức hại.”
2016-6-23-minghui-falun-gong-switzerland-01--ss.jpg

2016-6-23-minghui-falun-gong-switzerland-02--ss.jpg

2016-6-23-minghui-falun-gong-switzerland-03--ss.jpg

Khách bộ hành ở nhà ga xe lửa ở Bern ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Trong cùng ngày, các học viên Pháp Luân Công cũng tổ chức một sự kiện tương tự ở khu vực Limmatquai, nơi dành cho du khách tản bộ trong thị trấn cổ Zurich. Nhiều khách bộ hành qua đây đã dừng lại để tìm hiểu các thông tin.

Ông Gandhi làm việc trong một công ty truyền thông ở Zurich cho biết, trước đây ông đã từng đi qua gian hàng Pháp Luân Công nhưng chưa bao giờ dừng lại. Nhưng lần này ông đã dừng lại và đã biết được rất nhiều tin tức.

“Đây là điều nên làm”, ông Gandhi nhận xét và cho biết ông sẽ nói cho nhiều người hơn nữa biết về tội ác này “Mổ cướp nội tạng là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, và việc thu thập chữ ký để phản đối vấn nạn này là một việc làm rất có ý nghĩa. Quan trọng là mọi người có thể chỉ ra và đứng lên chống lại tội ác này không cần biết nó đang xảy ra ở nơi đâu.”

2016-6-23-minghui-falun-gong-switzerland-04--ss.jpg

2016-6-23-minghui-falun-gong-switzerland-05--ss.jpg

2016-6-23-minghui-falun-gong-switzerland-06--ss.jpg

Xin chữ ký thỉnh nguyện ở Zurich

Anh Alberto đến từ St.Gallen trước đây chưa từng biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Anh và các bạn của mình đã đưa ra rất nhiều câu hỏi như: “Pháp Luân Công là gì?” “Vì sao Pháp Luân Công bị đàn áp?” và “Làm thế nào để giúp chấm dứt cuộc đàn áp này?”

Anh nói, “Mọi người nên biết về Pháp Luân Công. Cuộc bức hại này thật khủng khiếp nhưng rất ít người ở xã hội phương tây biết về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Tôi hy vọng rằng chữ ký của tôi sẽ đóng góp phần nào giúp chấm dứt tội ác này.”

Một du khách đã tỏ ra hoài nghi về Pháp Luân Công, vì thế nên một học viên giải thích cách mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dựng nên những tuyên truyền dối trá nhằm vào Pháp Luân Công để hợp thức hóa cuộc bức hại Pháp Luân Công cũng như lừa dối một số hãng thông tấn ở phương Tây.

Cô nói, “Pháp Luân Công dạy các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và chúng tôi luôn cố gắng để áp dụng các nguyên lý này trong cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi luôn phấn đấu để trở thành những người tốt và từ bi với tất cả mọi người. Nhiều học viên đã tìm được ý nghĩa của cuộc sống thông qua tu luyện Pháp Luân Công.”

Sau khi nói chuyện một hồi lâu, người khách bộ hành này đã bị thuyết phục và ký tên vào đơn thỉnh nguyện ủng hộ kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/24/330459.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/25/157561.html

Đăng ngày 1-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share