Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ ở Úc

[MINH HUỆ 23-6-2016] “Thật ngoạn mục! Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công là hay nhất!” Pháp Luân Công tuyệt hảo! Đoàn diễu hành quá đẹp!“ [đó là những lời] mà khán giả cổ vũ cho Đoàn nhạc Tian Guo, đoàn nhạc có thành viên là các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), khi đoàn [các học viên] diễu hành trong Lễ hội Ảo thuật Mùa đông ở Katoomba, một điểm đến nổi tiếng của khu Blue Bountains xinh đẹp thuộc tiểu bang New South Wales, nước Úc.

2016-6-22-minghui-falun-gong-sydney-01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia Lễ diễu hành mừng Lễ hội Minter Magic ở Katoomba, New South Wales

Lễ hội Ảo thuật Mùa đông năm nay thu hút hơn 40.000 khán giả đến du lịch tại thị trấn nhỏ với dân số dưới 10.000 người này. Rất nhiều nghệ sỹ biểu diễn, nhạc sỹ và diễn viên múa nổi tiếng đã đến tham dự sự kiện thường niên này.

Các học viên Pháp Luân Công đã góp mặt với sự hiện diện của Đoàn nhạc Tian Guo và một đội rước cờ trong lễ diễu hành đầy sống động.

Các khán giả đã cổ vũ rất nhiệt tình cho đoàn nhạc và ủng hộ cho Pháp Luân Công. Nhiều người đã bày tỏ sự hy vọng cuộc bức hại kéo dài suốt 17 năm qua mà pháp môn vẫn đang phải đối mặt tại Trung Quốc sẽ sớm đi đến hồi kết.

2016-6-22-minghui-falun-gong-sydney-02--ss.jpg

David White: “Tôi tin rằng Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Đại Pháp là đoàn nhạc hay nhất ngày hôm nay.”

2016-6-22-minghui-falun-gong-sydney-03--ss.jpg

Paul Martin cùng với con gái của mình đã hòa vào đoàn diễu hành. Paul nói: “Tôi rất thích đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp. Họ mang theo trường năng lượng thật mạnh mẽ và an lành. Âm nhạc thật là bay bổng, thư giãn và nghe rất dễ chịu.”

2016-6-22-minghui-falun-gong-sydney-04--ss.jpg

Ông Peter Reeve, một kiến trúc sư người Úc nổi tiếng từng thiết kế Khách sạn Hydro Majestic, một điểm đến nổi tiếng của khu Blue Bountains cho biết ông ủng hộ Pháp Luân Công và hy vọng các học viên sẽ sớm có thể được tự do thực hành tín ngưỡng của mình tại Trung Quốc

e2ab36c7dbf6e522c3753df20b0659b0.jpg

Franklin Scarf, nhà tư vấn bảo vệ môi trường nói: “Tôi tôn trọng Pháp Luân Công vì sự can đảm của khi phản bức hại. Tôi cổ vũ cho những ai dám đứng lên và nói ‘Không’ với sự bất công.”

Một khán giả khác tên là Christina Demo đã từng thường giảng dạy cho các sinh viên quốc tế. Bà đã dùng nhiều câu chuyện trong văn hóa cổ xưa của Trung Quốc để kể cho các sinh viên của mình, hy vọng rằng các sinh viên trẻ tuổi người Trung Quốc có thể tự học được những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp. Tuy nhiên, bà nhanh chóng nhận thấy rằng các sinh viên tích cực đi mua sắm hơn là tìm hiểu văn hóa truyền thống.

“Tôi nghĩ sẽ thật là quan trọng khi đảm bảo cho các thế hệ trẻ ở Trung Quốc biết về nền văn hóa truyền thống của họ,” Christina nói. “Nếu họ hiểu được những gì đang thực sự diễn xảy ra ở Trung Quốc và đứng lên phản bức hại, nó có thể sẽ chấm dứt sớm hơn.”

Nhiều người dân ở Katoomba, bao gồm các nghệ sỹ và những người có cùng có tín ngưỡng tâm linh, đều muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Công. Để đáp lại tất cả những lời yêu cầu, các học viên đã tổ chức một buổi hướng dẫn miễn phí trong vòng 2 giờ tại một trung tâm thường tổ chức các hoạt động của địa phương. Lớp học đã diễn ra tốt đẹp với nhiều người tham gia. Những người không thể đến được buổi học đã để lại thông tin liên hệ của mình để họ có thể nhận được lời thông báo về các sự kiện [của Pháp Luân Công] diễn ra trong tương lai ở khu vực.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/23/330421.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/27/157575.html

Đăng ngày 2-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share