Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-6-2016] Vào tháng Giêng năm nay, 485 người ở Thiên Tân và Bắc Kinh đã ký đơn kiến nghị ủng hộ việc kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã phát động và chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Kể từ đó đến nay, 1.203 người ở Thiên Tân đã nộp đơn kiện Giang và 1.107 người đã ký vào đơn kiến nghị ủng hộ việc kiện Giang. Như vậy, tổng số người tìm kiếm công lý cho Pháp Luân Công tính đến thời điểm này ở Thiên Tân là 2.310 người.

bae355826c1518e9658aae4272223fd4.jpg

Kể từ tháng 5 năm 2015, đã có hơn 208.000 người ở khắp Trung Quốc Đại lục nộp đơn kiện Giang Trạch Dân lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc.

Đây được cho là vụ kiện lớn nhất trong lịch sử và sẽ có tác động sâu sắc đối với Trung Quốc và toàn thế giới. Ý nghĩa của vụ kiện này như một lời cảnh báo cho các thế hệ tương lai rằng bức hại những người có chính tín tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp Pháp Luân Công trong suốt 17 năm qua. Dưới đây là những câu chuyện do các học viên kể lại về người dân đã phản ứng thế nào khi được yêu cầu ký tên vào đơn kiến nghị khởi kiện Giang Trạch Dân:

Một học viên tới một gia đình mà đã minh bạch rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện tốt. Khi anh đề cập đến việc khởi kiện Giang, người chủ nhà nói rằng Giang Trạch Dân đáng phải bị bắt từ lâu rồi mới phải. Ông đã ký tên vào đơn và yêu cầu vợ mình cùng ký. Người vợ nhờ chồng ký tên hộ, nhưng người chồng từ chối và nói rằng mọi người đều phải có trách nhiệm trong việc này. Vì vậy, người vợ cũng đã tự ký tên mình vào đơn.

Khi được yêu cầu ký tên vào đơn, nhiều người bình luận rằng mọi sự hủ bại, tham nhũng hiện nay đều là do Giang Trạch Dân mà ra cả. Họ chỉ ra rằng, sự lãnh đạo của ông ta đã tạo ra nhiều quan chức tham nhũng và họ cũng nên bị bắt giữ từ lâu rồi mới phải.

Một người đi đường nhìn thấy có vài cảnh sát đang theo dõi người học viên đi thu thập chữ ký thỉnh nguyện ở chợ. Người đàn ông đã nói với người học viên rằng anh đang bị cảnh sát theo dõi. Người học viên đã quay lại, tiến về phía cảnh sát và nói với họ về việc thỉnh nguyện. Một số cảnh sát thậm chí đã ký tên mình vào đơn.

Nhiều người dân đã phản ứng tích cực trước vụ kiện Giang Trạch Dân. Vài học viên đã hô lên giữa chợ: “Hãy kiện Giang” và người dân đáp lại : “Hãy kiện Giang! Ai muốn kiện Giang thì mau lại đây!”

Những việc như thế đã khiến càng ngày càng nhiều người nhanh chóng tiến lại để ký vào đơn thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/9/329826.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/13/157399.html

Đăng ngày 1-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share