Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở St. Louis

[MINH HUỆ 14-6-2016] Ngày 11 tháng 6 năm 2016, pháp môn tu luyện cổ xưa Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, đã được chào đón nồng nhiệt tại lễ hội “Life Outside” (Cuộc sống ngoài trời) lần đầu tiên được tổ chức tại Công viên Creve Coeur Lake Memorial ở Louis, Missouri.

Lễ hội nhằm khích lệ người dân đến với các hoạt động ngoài trời khác nhau và để gần gũi hơn với thiên nhiên. Các hoạt động gồm có leo núi đá, lướt ván, đi xe đạp, làm vườn và nhiều hoạt động khác dành cho mọi lứa tuổi.

Các học viên Pháp Luân Công ở Missouri đã tham gia sự kiện địa phương này, giới thiệu pháp môn và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại [Pháp Luân Công] ở Trung Quốc cho công chúng.

1f438da4aad838248180ac4b7a62569d.jpg

df7e26c16551fcf4d50016a3cab7ecdf.jpg

f63be36e3f44772a632cbb51ebfca9c5.jpg

Nhiều người đã dừng lại tại quầy thông tin của các học viên để học các bài công pháp và lấy các tài liệu thông tin về pháp môn.

Một vài du khách có nhận xét rằng chỉ cần xem màn biểu diễn các bài công pháp của các học viên thôi đã khiến họ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Bị cuốn hút bởi Pháp Luân Công

Một thanh niên tên là Bill đã đến quầy thông tin của Pháp Luân Công. Anh nói với các học viên rằng anh đã theo đuổi nhiều cách thức khác nhau để có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống này. Anh cho biết ngay sau khi đến gần quầy thông tin của các học viên, anh đã cảm thấy đặc biệt thoải mái rồi.

Bill nói rằng anh rất quan tâm đến thiền định, khí công và tu luyện Phật gia. Anh đã nói chuyện với một học viên tại quầy thông tin [của Pháp Luân Công], và người học viên này đã giúp anh hiểu rõ ràng hơn về các vấn đề khiến anh bối rối bấy lâu. Anh rất vui khi biết rằng có một điểm luyện công ở gần nhà của mình, và bày tỏ mong muốn được đến để học các bài ông pháp.

Anh Bill đã bị sốc trước sự tàn bạo của cuộc bức hại ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng. Anh không thể hiểu nổi tại sao một pháp môn ôn hòa như thế lại phải chịu bức hại tàn bạo đến như vậy.

Thông điệp của niềm hy vọng

Một phụ nữ sau khi lắng nghe một học viên giới thiệu Pháp Luân Công cho mình đã nói: “Nếu mọi người trên thế giới đều tu luyện Pháp Luân Công, thế giới này sẽ tốt hơn nhiều!”

Cô nói thêm rằng mặc dù Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc, nhưng cuối cùng thì công lý sẽ chiến thắng. Dù chế độ [Đảng Cộng sản Trung Quốc] có bức hại pháp môn đến mức độ nào đi chăng nữa, “sự áp bức không thể thay đổi được trái tim của người dân”, cô nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/14/330032.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/22/157515.html

Đăng ngày 30-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share