Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 4-6-2016] Buổi diễu hành Ngày Tưởng niệm thường niên tại Little Neck-Douglaston, Queens, New York được tổ chức vào ngày 30 tháng 5 năm 2016. Đây là lễ diễu hành năm thứ 89 và có hơn 100 đoàn thể tham gia. Đoàn diễu hành dài gần 2 km và đi kéo dài ba giờ đồng hồ. Đây là lần thứ năm các học viên Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) tại New York tham gia lễ diễu hành và được người dân địa phương chào đón nồng nhiệt.

2016-6-3-minghui-falun-gong-newyork-01--ss.jpg

Pháp Luân Công tại Lễ diễu hành Ngày Tưởng niệm lần thứ 89 tại Queens, New York.

2016-6-3-minghui-falun-gong-newyork-02--ss.jpg

Đội múa trống lưng tại lễ diễu hành

Các học viên biểu diễn luyện công, múa trống lưng Trung Quốc truyền thống với trang phục thời nhà Đường.

Các biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân–Thiện–Nhẫn” được bố trí phía đầu đoàn Pháp Luân Công. Phía sau là các thiếu nữ trong trang phục thời nhà Đường trên tay cầm những chiếc đèn lồng có các chữ “Pháp Luân Công” và “Chân–Thiện–Nhẫn”. Tiếp theo các học viên biểu diễn luyện công nhóm và cuối cùng là đội trống lưng.

Đoàn Pháp Luân Công đã thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả. Một khán giả cho biết: “Tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Hàng năm tôi đều thấy đoàn tham gia diễu hành. Tôi cũng đã biết đến cuộc bức hại tại Trung Quốc. Tôi mong hoàn cảnh của họ ở đó sẽ tốt hơn.”

Bà Lưu đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc đã thấy đoàn diễu hành và bày tỏ: “Tôi đã đến đây được một tháng. Tôi gặp các học viên Pháp Luân Công ở các điểm du lịch mà tôi đến. Ban đầu tôi không tin những gì các học viên nói về cuộc bức hại và mổ cướp nội tạng bởi tôi vốn tin những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản. Giờ đây tôi tin các học viên và họ đã thay đổi quan điểm của tôi về Pháp Luân Công.”

Bà nói tiếp: “Ở đây có ttự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận. Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt. Ở Trung Quốc nếu không có cuộc bức hại thì tốt biết bao. Thật tuyệt vời nếu mọi người đều có thể tự do tu luyện Pháp Luân Công như ở nơi đây!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/4/329647.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/6/157306.html

Đăng ngày 12-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share