Bài của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ thường trú tại Đức

[MINH HUỆ 5-6-2016] Ngày 28 tháng 5 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công (cũng được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã tổ chức các hoạt động ở ba thành phố và thị trấn phía Nam nước Đức để giới thiệu về Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Đây là một phần trong những nỗ lực gần đây của họ trên khắp nước Đức để nâng cao nhận thức ở nhiều khu vực, bao gồm cả những thị trấn nhỏ.

Thị trấn Heidenheim an der Brenz: Cặp vợ chồng người Trung Quốc ủng hộ Pháp Luân Công

dfd086dd0e5a369add547d96d1eeb3b2.jpg

Khách bộ hành ở Heidenheim an der Brenz dừng lại ở quầy thông tin của các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động ở Quảng trường Eugen-Jaekle ở trung tâm thị trấn Heidenheim an der Brenz, tiểu bang Baden-Wurttemberg, nước Đức. Họ đã phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một kỹ sư xây dựng về hưu và vợ của ông ấy đã quan sát màn trình diễn các bài công pháp của học viên, và lắng nghe giải thích của một học viên về môn tu luyện. Bà vợ đã hỏi tại sao Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc. Người học viên đã nói cho bà nghe về việc ĐCSTQ khuyến khích bạo lực, dối trá, và chỉ muốn khống chế tất cả người dân, bao gồm cả suy nghĩ của họ. Các học viên Pháp Luân Công tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Đã từng có nhiều nhóm lớn học viên luyện các bài công pháp ở các công viên. Cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân đã khởi xướng cuộc bức hại này chỉ vì ghen tức. Cặp vợ chồng đã hiểu ra và rời đi với một số tài liệu thông tin.

Một cô gái trẻ và một người đàn ông lớn tuổi đọc các biểu ngữ phơi bày việc thu hoạch nội tạng từ các học viên đang còn sống của ĐCSTQ, đặt bên cạnh các biểu ngữ khác mô tả sự tàn bạo của ĐCSTQ. Họ đã bị sốc sau khi biết về những tội ác này. Họ cũng đọc các áp phích và các tài liệu thông tin khác.

Một cặp vợ chồng người Trung Quốc với một chiếc xe nôi ghé qua. Học viên Anja nói chuyện với họ, và khuyên họ thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Người đàn ông nói: “Tôi biết về Pháp Luân Công và ngưỡng mộ các học viên về sự kiên trì của họ. Tôi ủng hộ họ về mặt tinh thần.”

Anja đã tặng một bông hoa sen gấp bằng giấy cho con gái họ ở trong xe nôi. Cô bé mỉm cười. Người đàn ông nói ông đã thật may mắn vì có được thông tin, bởi vì những người bạn vùng nông thôn của ông ở Trung Quốc không thể. Ông nói trước khi rời đi: “Cảm ơn các bạn vì những nỗ lực trong việc giúp đỡ người dân Trung Quốc.”

Thành phố Wurzburg: Nâng cao nhận thức ở hội chợ Châu Phi

Hàng năm, các học viên Pháp Luân Công đều tham dự Hội chợ Châu Phi ở thành phố Wurzburg. Họ đặt một quầy thông tin, biểu diễn các bài công pháp, đặt các áp phích, và treo các biểu ngữ để giới thiệu cho mọi người về Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại. Nhiều vị khách đã dừng lại và đọc thông tin, nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại.

Học viên Yonas, một người Đức gốc Phi, hàng năm đều đi cùng gia đình anh tới Wurzburg. Họ tới từ thành phố Nuremberg, cách đó 60 dặm để tham dự sự kiện. Anh hy vọng rằng thông qua những nỗ lực của mình, nhiều người hơn nữa sẽ biết về Pháp Luân Công và nhận thức được về cuộc bức hại.

f0a3ba8059c74dff90fc9d1e2172616a.jpg

Anh Nathan Dombrowski, 18 tuổi, biểu đạt sự quan ngại của mình về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Hội chợ Châu Phi ởWurzburg.

Trong hội chợ, Nathan Dombrowski, một thanh niên 18 tuổi, đã diễn tả sự quan ngại của anh về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh đã ký đơn thỉnh nguyện tố cáo tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Thành phố Munich: Khách du lịch Trung Quốc giúp người khác thoái khỏi ĐCSTQ

c23824f6a1007ff1ca8e1aef3092f959.jpgMột học viên trẻ giương cao một tấm áp phích bằng tiếng Trung để nâng cao nhận thức của du khách về bản chất của ĐCSTQ, và khuyên họ thoái xuất khỏi nó.

Khi được hỏi có muốn thoái khỏi ĐCSTQ không, một khách du lịch từ Tứ Xuyên đã nói: “Tôi biết về việc này lâu rồi. Không những tôi đã thoái Đảng rồi, mà tôi còn giúp những người khác thoái khỏi nó nữa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/5/329685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/7/157317.html

Đăng ngày 13-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share