Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan

[MINH HUỆ 3-6-2016] Pháp Luân Công được mời tham dự Hội chợ thường niên Làng Thế giới ở Phần Lan vào ngày 28 và 29 tháng 5 tại Helsinki. Chủ đề của hội chợ năm nay là “Công lý”. Có hơn 80.000 người đã tham dự. Nhóm Pháp Luân Công đã giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ đã tổ chức trình chiếu bộ phim tài liệu “Thu hoạch nhân thể” đã đoạt giải, trong đó mô tả chi tiết tội ác thu hoạch nội tạng tàn bạo từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công được nhà nước hậu thuẫn.

9bb03094b119bf400895b8db1b1e2fe8.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại buổi Hội chợ Làng Thế giới 2016 tại Phần Lan.

fac57a331d7813edfb615bc18d78ad4f.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công ở Helsinki, Phần Lan, tại Hội chợ Làng Thế giới 2016.

Màn biểu diễn các bài công pháp đã thu hút nhiều sự chú ý. Khi mọi người quan sát thấy các bài công pháp tuyệt đẹp, họ đã ngạc nhiên khi biết về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác mổ cướp nội tạng. Mọi người xếp hàng để ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Một người phụ nữ và bạn của cô đã hỏi: “Tôi không hiểu tại sao Đảng lại đàn áp Pháp Luân Công. “Các học viên đã trả lời bà bằng tiếng Phần Lan, và bà nói,” Bạn của tôi đây lại nói tiếng Anh. Các bạn có thể kể lại cho chúng tôi bằng tiếng Anh để cô ấy có thể cũng được biết không?” Người phụ nữ cũng gọi người chồng của mình tới và lắng nghe.

Jane, một sinh viên đại học nói: “Cuộc bức hại thật là kinh khủng! Quá tàn ác! Chúng ta phải cùng nhau chấm dứt nó!” Cô đã ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện và muốn học Pháp Luân Công.

Janne, người tình cờ đi ngang qua quầy Pháp Luân Công, đã bảo với các học viên rằng chính quyền Phần Lan cần phải làm nhiều hơn nữa và không thể quên những quyền cơ bản của con người chỉ vì những mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Ông đã ký đơn thỉnh nguyện và lấy một số tài liệu. Janne bảo: “Tôi biết Pháp Luân Công khá rõ. Tôi cũng biết về Đảng Cộng sản đã tàn phá nền văn hoá Trung Quốc và bức hại người dân Trung Quốc. Chúng tôi muốn một Trung Quốc không có Đảng Cộng sản. Tôi sẽ mang thông tin này tới cho bạn tôi là thành viên của Nghị viện.”

Một người phụ nữ được gọi là Riitta nói: “Tôi hoàn toàn ủng hộ lý do quan trọng của bạn!.. Con gái tôi là một nhà hoạt động nhân quyền ở Uỷ ban Châu Âu. Nó đã giúp nhiều người.” Bà đã viết xuống thông tin liên lạc của cô con gái khi bà nói. “Tôi sẽ bảo con gái tôi rằng mẹ của nó đã gặp Pháp Luân Công ở đây. Tôi tin là nó sẽ sẵn lòng giúp đỡ các bạn.”

Trình chiếu bộ phim tài liệu đoạt giải

Bộ phim tài liệu đoạt giải “Thu hoạch nhân thể” được chiếu vào buổi tối ngày 28 tháng 5 với thảo luận sau đó. Chủ đề của cuộc thảo luận là “Cực kỳ tà ác – Tại sao nó đang diễn ra và chúng ta có thể làm gì.”

Ông Thomas Elfgren – một chuyên gia trong các cuộc điều tra quốc tế, ông Olli Torma – Chủ tịch chi nhánh Phần Lan của Hiệp hội ủng hộ nhân quyền ở Trung Quốc, bà Anu Tuukkanen – nhân viên tổ chức Ân xá Quốc Tế, và các học viên Pháp Luân Công từng có trải nghiệm cá nhân trong cuộc bức hại ở Trung Quốc, đã có các bài phát biểu trong buổi thảo luận. Khán giả đã có phản hồi tích cực, ký đơn thỉnh nguyện, và kêu gọi Nghị viện Phần Lan giúp chấm dứt cuộc bức hại. Thêm nhiều người hơn nữa đã ký bản thỉnh nguyện qua các mạng xã hội vào ngày hôm sau.

Một sinh viên tên là Elias Outakivi đã làm một bộ phim tài liệu dài 8 phút về Pháp Luân Công như là một bài tập lớn trên lớp, và đã chiếu nó ở một quầy khác trong Hội chợ Làng Thế Giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/3/329592.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/6/157308.html

Đăng ngày 12-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share