Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ ở Ottawa

[MINH HUỆ 24-5-2016] Các học viên Pháp Luân Công tổ chức luyện công chung và giới thiệu Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5 tại Lễ hội hoa Tulip ở Ottawa, lễ hội hoa Tulip lớn nhất thế giới. Họ cũng chia sẻ về những lợi ích mà Pháp Luân Công mang lại cho họ với đông đảo du khách đến Hồ Dow.

2016-5-23-minghui-falun-gong-ottawa-01--ss.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Hồ Dow trong Lễ hội hoa Tulip Ottawa

2016-5-23-minghui-falun-gong-ottawa-02--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công giới thiệu pháp môn với khách du lịch tại Lễ hội hoa Tulip Ottawa

2016-5-23-minghui-falun-gong-ottawa-03--ss.jpg

Một học viên nhỏ tuổi đang luyện tĩnh công

Cảm giác “thay da đổi thịt” sau khi học các bài công pháp

Nhiều du khách đã chụp ảnh và ghi hình các học viên luyện công tập thể, lấy tài liệu thông tin và hỏi các học viên cách học các bài công pháp. Một số người tập theo các động tác của các bài công pháp mà các học viên đang luyện và học các bài công pháp ngay tại chỗ.

Cô Elise đến từ Gatineau, Quebec, dường như rất quan tâm đến Pháp Luân Công. Cô học tất cả năm bài công pháp ngay tại lễ hội. Sau khi học các bài công pháp, Elise cảm thấy rất tuyệt vời và nói: “Tôi cảm thấy bản thân như thay da đổi thịt!” Cô lấy các tài liệu thông tin và nói rằng sẽ tiếp tục học các bài công pháp.

Cô Edy, giám đốc điều hành một công ty lữ hành ở Montreal, lần đầu tiên thấy các học viên luyện công. Cô nói: “Tuyệt vời! Cảm ơn những điều các bạn đang làm. Tôi chúc các bạn sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời tại lễ hội này! Hãy tiếp tục công việc tốt đẹp của các bạn!”

2016-5-23-minghui-falun-gong-ottawa-04--ss.jpg

Một bé gái học tọa thiền

Cô Catherine, người dân ở Ottawa đã cùng hai cô con gái 3 tuổi và 5 tuổi của mình đến lễ hội. Hai cô bé đều rất hào hứng với các bài công pháp của Pháp Luân Công và học theo các động tác. Catherine nói: “Pháp Luân Công thật tường hòa. Một phụ nữ đã đưa cho tôi một ít tài liệu, nên chúng tôi có thể tập các bài công pháp tại nhà.”

Bà Grace đến từ Mississauga dừng lại một lúc lâu để xem luyện công. Bà nói rằng con gái bà là một chuyên gia trị liệu tự nhiên. Bản thân bà rất hứng thú với thiền định và yoga. Đây là lần đầu tiên bà thấy các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể. Bà cảm thấy pháp môn quá tường hòa và thanh bình. Bà muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa về Pháp Luân Công.

“Tôi hy vọng Pháp Luân Công sẽ thành công!”

Anh Jonathan, một sinh viên ngành sinh học tại Đại học Carleton. Anh đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công qua Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Anh nói: “Thật quá khủng khiếp! Tôi đã gặp các học viên Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Canada. Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ có cải biến, và tôi hy vọng Pháp Luân Công sẽ thành công!”

Ông Lương, một người Hồng Kông mới nhập cư đến Ottawa, cũng đã biết đến cuộc bức hại. Ông nói rằng bất kỳ đoàn thể nào cũng đều có quyền lên tiếng cho bản thân mình.

Nhiều người Trung Quốc biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại lễ hội này, và một số người đã đồng ý thoái các tổ chức Cộng sản mà họ đã gia nhập trước kia.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/24/329183.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/28/157190.html

Đăng ngày 8-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share