Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Châu Âu

[MINH HUỆ 31-5-2016] Ngày 14 tháng 5 năm 2016, dù trời mưa và thời tiết lạnh bất thường, buổi lễ chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vẫn diễn ra tại Linköping và Örebro, hai thành phố lớn thứ 5 và thứ 7 của Thụy Điển.
6230b33b0e3df601e5c36c01c78f6472.jpg

Sự kiện Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Trädgårdstorget, Linköping vào ngày 14 tháng 5 năm 2016

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương tại Linköping đã tập trung tại trung tâm Quảng trường Trädgårdstorget luyện bài công pháp tọa thiền với âm nhạc tường hòa. Điều này đã thu hút sự chú ý của người dân đi ngang qua quảng trường và những người tản bộ trên con phố chính Nygatan.

Nhiều người đã nhận tờ giới thiệu và dừng lại để tìm hiểu thêm và Pháp Luân Đại Pháp (hay còn được gọi là Pháp Luân Công) và cuộc bức hại môn tu luyện do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động đang diễn ra tại Trung Quốc. Một số người bày tỏ mong muốn được thực hành môn tu luyện này và hứa sẽ tham gia buổi hội thảo Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 22 tháng 5 tại khách sạn Da Vnici. Bộ phim “Vượt qua sợ hãi” (Transcending Fear) cũng sẽ được trình chiếu tại khách sạn vào ngày 23 tháng 5.

bb5219cac7a833425384b5b360132405.jpg

Sự kiện Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Slottsparken, Örebro vào ngày 14 tháng 5 năm 2016

Một sự kiện tương tự cũng được tổ chức tại Slottsparken ở Örebro. Nhiều người qua đường ấn tượng khi thấy học viên trình diễn năm bài công pháp và họ tìm hiểu về tội ác tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc.

Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới được tổ chức kỷ niệm hàng năm vào ngày 13 tháng 5, là ngày Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập pháp môn, bắt đầu giảng Pháp tại Trung Quốc năm 1992. Ngày này cũng trùng với ngày sinh nhật của Sư phụ Lý.

Các học viên Pháp Luân Công ở trên 100 quốc gia đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới như diễu hành, hòa nhạc, mít tinh. Bên cạnh chia sẻ với thế giới về vẻ đẹp của Pháp Luân Công, các học viên cũng cố gắng nâng cao nhận thức và kêu gọi sự ủng hộ của công chúng giúp chấm dứt cuộc bức hại khai màn từ năm 1999 và còn tiếp diễn đến tận ngày nay tại Trung Quốc.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/31/157232.html

Đăng ngày 11-6-2016; Bản dịch có thể hiệu được chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share