Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hy Lạp

[MINH HUỆ 24-5-2016] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hy Lạp đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 17 và sinh nhật của Sư phụ Lý thông qua hoạt động luyện công tập thể ở Parko Eleftherias vào ngày 8 tháng 5 năm 2016. Họ đã chụp ảnh chung và cùng hợp thập bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ.

6a37548b901724e78a996c9a5d344b7f.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hy Lạp chúc mừng sinh nhật Sư phụ

Các học viên bày tỏ lòng biết ơn

“Pháp Luân Đại Pháp chính là những gì tôi luôn tìm kiếm. Nó mang lại cho tôi ý nghĩa nhân sinh,” anh Vasilis Katsenos, một sinh viên đại học 22 tuổi của Viện Hải dương học chia sẻ, “Tôi phải kiên định tu luyện và đồng hóa với Đại Pháp.”

Ông Theodora Vourgoutzi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp 62 tuổi, cho hay: “Pháp Luân Đại Pháp chính là căn bản của tôi. Nó đã mở ra cho tôi một cánh cửa. Tôi thực sự cảm thấy có ý nghĩa khi quan tâm đến người khác.”

Ioanna Tsagari, một nhân viên chính phủ 38 tuổi, cho biết: “Khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi nỗi đau trong cuộc đời tôi đều biến mất. Áp lực và những nhân tố bất ổn đã không còn.”

Neli Sfigopoulou, một hướng dẫn viên 29 tuổi nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi cách nâng cao bản thân. Đó là một cách sống mà tôi đã tìm kiếm từ khi còn nhỏ. Nó không có nghi thức hay sùng bái. Đó là một phương thức để đạt được sức khỏe thể chất và tinh thần, cũng như nội tâm bình tĩnh. Tạ ơn Sư phụ!”

21d846d38789616aa10e121989173ff3.jpg

2be76ee9ed513e58acf350ee7154532e.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn công pháp và giới thiệu Đại Pháp cho du khách

Phơi bày cuộc bức hại ở Acropolis

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng biểu diễn các bài công pháp ở Thành Athens. Du khách đã bị thu hút bởi các bài công pháp đẹp mắt dưới nền nhạc nhẹ nhàng. Họ đã nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc, bao gồm cả tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Một người qua đường nói: “Tất cả những kẻ độc tài đều giống nhau. Họ kiểm soát tâm trí người dân bằng bạo lực.” Một phụ nữ đã ngạc nhiên vì cô chưa từng nghe nói về cuộc bức hại khủng khiếp như vậy trước đó. Cô đã chân thành cảm ơn các học viên vì đã nói cho cô nghe về nó. Một người khác nói: “Mọi thứ đã quá rõ ràng. Thật dễ để nhận ra ai tốt ai xấu. Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”

Nhiều người đã trở nên quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp, và đã hỏi xem có thể học luyện công ở đâu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/24/329180.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/26/157161.html

Đăng ngày 4-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share