Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ tại Canada.

[MINH HUỆ 30-5-2016] Tương tự ở Ottawa và các địa khu khác ở Canada, các quan chức thuộc chính quyền Saskatchewan, một tỉnh phía Tây của Canada cũng đã gửi thiệp chúc mừng tới các học viên Pháp Luân Công nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới được tổ chức trong khoảng ngày 13 tháng 5. Dưới đây là một số lá thư được gửi tới báo Minh Huệ.

Đánh giá cao những nguyên tắc cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp

2016-5-29-minghui-canada-vipsupport-01--ss.jpg

Ông Mark Docherty, trưởng ban văn hóa thể thao du lịch tỉnh Saskatchewan gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Tháng Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Mark Docherty, trưởng ban văn hóa thể thao du lịch tỉnh Saskatchewan đã viết trong thư, “Saskatchewan tiếp tục chào đón công dân từ khắp mọi nơi trên toàn thế giới, dân số của chúng ta sẽ không ngừng phát triển và đa dạng hơn khiến chúng ta trở thành một cộng đồng mang đậm bản sắc đa văn hóa.”

Ông nói rằng ông đánh giá cao các nguyên lý cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn và mong muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho những người tu luyện nhân dịp Tháng Pháp Luân Đại Pháp năm 2016.

“Đơn giản chỉ vì làm theo lương tâm, các học viên Pháp Luân Công đã phải mạo hiểm cuộc sống của mình”

Ông Brad Trost, thành viên Quốc hội thuộc Hạ viện Canada đã viết trong thư của mình, “Chúc mừng lễ kỷ niệm 24 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Với tư cách là thành viên Quốc hội, đại diện cho trường đại học Saskatoon, nhân dịp này, tôi muốn lưu lại dấu ấn lễ kỷ niệm 24 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông ca ngợi những việc làm không mệt mỏi của các học viên Pháp Luân Công ở Saskatchewan để thúc đẩy nền hòa bình và lòng vị tha trong suốt một phần tư thế kỷ vừa qua. Ông cũng cảm ơn những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì đã cung cấp miễn phí cho toàn thế giới một trang báo điện tử không bị kiểm duyệt dưới chế độ đàn áp của Đảng Cộng sản.

2016-5-29-minghui-canada-vipsupport-02--ss.jpg

Ông Brad Trost, một thành viên Quốc hội, cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì những đóng góp của họ cho xã hội

Là một xã hội đa văn hóa, Canada là một quốc gia có các chủng tín ngưỡng và tập quán văn hóa đa dạng . “Đôi khi, ở Saskatoon này, chúng ta dễ dàng quên rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đơn giản chỉ vì muốn làm theo lương tâm mà mạo hiểm cuộc sống của chính mình.”

Ông Trost viết ở cuối thư, “Thay mặt các đồng nghiệp trong Quốc hội Canada, tôi muốn gửi những lời chúc mừng tới các học viên Pháp Luân Công nhân dịp lễ kỷ niệm 24 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp trong tỉnh của chúng ta.”

“Chúng tôi hoan nghênh Pháp Luân Công vì đã góp phần thúc đẩy sự hài hòa, lòng vị tha và khoan dung trong xã hội”

Bà Cathy Sproule, thành viên Hội đồng Lập pháp (MLA) ở Saskatchewan viết “Tôi muốn nhân cơ hội này gửi lời chúc mừng tới các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhân dịp 24 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền ra công chúng. Các nguyên lý có tính định hướng Chân, Thiện, Nhẫn đã giúp cho những người tu luyện Pháp Luân Công và toàn thể xã hội thu được nhiều lợi ích.”

2016-5-29-minghui-canada-vipsupport-03--ss.jpg

Bà Cathy Sproule, thành viên Hội đồng Lập pháp của Saskatchewan nói rằng Pháp Luân Công đã mang tới nhiều lợi ích cho những người tu luyện và toàn xã hội

Bên cạnh đó, Pháp Luân Công đã góp phần vào sự đa dạng về tôn giáo ở Saskatchewan, một vùng đất quy tụ nhiều tôn giáo có giá trị và họ có quyền tự do tu luyện và thực hành theo đức tin tín ngưỡng của họ. Bà tiếp tục, “Chúng tôi hoan nghênh Pháp Luân Công vì đã góp phần thúc đẩy sự hài hòa, vị tha và khoan dung trong xã hội, và tôi cảm thấy hạnh phúc khi thấy những người tu luyện pháp môn này có thể tìm được một nơi an toàn để tu luyện ở Saskatchewan.”

Bà kết luận “Tôi chúc cho lễ kỷ niệm năm nay của các bạn thu được nhiều kết quả tốt đẹp, và tôi mong rằng những năm sau sẽ có nhiều người hơn nữa tham dự lễ kỷ niệm này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/30/329427.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/1/157244.html

Đăng ngày 8-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share