Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Xiang De

[MINH HUỆ 23-5-2016] Cũng như ở nhiều nước khác, gần đây Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đã được các học viên kỷ niệm ở Đức, quốc gia đông dân nhất EU. Ngoài các sự kiện được tổ chức ở Berlin và Hamburg, tại đây chúng tôi đưa tin thêm về những hoạt động ở Düsseldorf, Frankfurt, và Munich.

Düsseldorf

Nổi tiếng với những học viện mỹ thuật, Düsseldorf nằm bên bờ sông Rhine, còn là một trung tâm tài chính và kinh doanh quốc tế. Gần khu trung tâm mua sắm Schadow Arkaden vào ngày 8 tháng 5, nhiều người đã bị thu hút bởi thiền định ôn hòa của các học viên. Một số người nói rằng họ cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ của các bài công pháp và một số bắt đầu học các động tác. Một phụ nữ nói rằng cô đã và đang tìm kiếm một phương pháp thiền định phù hợp với mình ba năm nay, nhưng đã không thể tìm được. “Bây giờ Pháp Luân Đại Pháp dường như là một lựa chọn tốt cho tôi”, cô nói thêm.

3fe3fd9d6cefcd20ee333b2c890494de.jpg

Luyện công tập thể gần trung tâm mua sắm Schadow Arkaden ở Düsseldorf.

Người dân đã ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của họ. Nhiều du khách Trung Quốc cũng quan tâm đến thông tin và tài liệu mà các học viên trưng bày. Khi nghe nói về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lừa dối và làm hại người dân một cách có hệ thống như thế nào trong các chiến dịch chính trị trước đó, 30 du khách Trung Quốc đã đồng ý thoái đảng.

e70b97f5ed11a7db6120e6a203da108f.jpg

Người qua đường dừng chân tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Frankfurt

Lễ kỷ niệm ở Frankfurt, trung tâm tài chính quan trọng nhất của châu Âu, diễn ra tại Nhà thờ St. Paul. Bà Zhu, người bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004, đã chia sẻ với người dân và du khách về môn thiền định đã cải thiện sức khỏe của mình như thế nào. Bà giải thích: “Quan trọng hơn, nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn đã dẫn dắt tôi trong cuộc đời”.

Khi bà đưa cho du khách Trung Quốc một số tài liệu mà không thể có được ở Trung Quốc, hy vọng họ có thể biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, một du khách đến từ Thượng Hải nói các quan chức đã bảo họ không được nhận các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp ở nước ngoài, “nếu không toàn bộ nhóm du lịch sẽ gặp phiền phức”.

Bà Zhu đã giải thích với cô ấy về việc Đảng đã tẩy não người dân Trung Quốc như thế nào và những nguy hại nghiêm trọng mà nó mang lại. Cuối cùng, người du khách này đã cảm động bởi sự chân thành của bà. “Thành thật mà nói, những người dân thường chúng tôi biết ai tốt ai xấu”. Cô và 20 du khách khác đã đồng ý thoái đảng.

Munich

Các học viên ở Bavaria và Áo đã tham gia lễ kỷ niệm tại Nhà thờ St. Michael ở Munich, thành phố lớn thứ ba ở Đức. Ấn tượng bởi âm nhạc tuyệt vời, nhiều người đã dừng chân để xem và một số đã bắt đầu học các bài công pháp.

e1015feab210be950dede84165acb711.jpg

Các học viên chúc mừng sinh nhật ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi biết đến sự tàn bạo đối với các học viên ở Trung Quốc, một số người đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một du khách Trung Quốc đã cảm ơn một học viên vì đã nói cho cô biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc và nói: “Tôi hy vọng chính quyền ĐCSTQ sẽ sớm kết thúc”.

a12aca9ee30f97f836dd50c15a0cbe4e.jpg

Luyện công tại Nhà thờ St. Michael ở Munich


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/23/329139.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/26/157168.html

Đăng ngày 4-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share