Bài viết của Mục Văn Thanh và Thư Tĩnh, phóng viên Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 20-5-2016 ] Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp năm nay, các học viên từ khắp nơi trên thế giới đã luyện công tập thể tại các công viên trong thành phố New York, trong đó có Central Park, công viên Bowling Green, Battery và Cadman Plaza.

2016-5-19-minghui-falun-gong-newyork-centralpark-01--ss.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Central Park, Manhattan.

Khung cảnh tuyệt đẹp và năng lượng tường hòa đã thu hút nhiều du khách và người dân địa phương. Một số người đã dừng lại xem, một số hỏi han thông tin chi tiết các điểm luyện công và một số khác học các động tác của các bài công pháp.

2016-5-19-minghui-falun-gong-newyork-centralpark-02--ss.jpg

Cô Marjoram Allen học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Central Park

Cô Marjoram Allen tới từ thành phố California từng luyện Thái Cực. Cô đã trông thấy các học viên luyện công gần cổng công viên Central Park ở đại lộ số 7.

“Môn này nhẹ nhàng hơn” cô nói “Tôi rất thích. Tôi có thể tận hưởng được sự yên bình. Trường năng lượng rất hữu ích.” Cô Marjoram cho biết cô muốn tiếp tục tập khi về nhà.

Một người phụ nữ đã rất ngạc nhiên khi nơi nào ở Central Park cũng thấy các học viên luyện công. Cô cho biết có thể cảm nhận được trường năng lượng và hỏi thêm thông tin chi tiết. Sau khi một học viên cho cô xem đoạn phim ngắn 6 phút giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp trên điện thoại, người phụ nữ ngay lập tức muốn học các động tác.

Cô nói khi học các bài công pháp từ “Đại Pháp” choán hết tâm trí cô. Người học viên hướng dẫn cô các động tác đã tặng cô cuốn “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

2016-5-19-minghui-falun-gong-newyork-centralpark-03--ss.jpg

Gia đình ông Gaanthiligge chúc các học viên may mắn.

Ông Gaanthiligge cùng vợ và con gái từ Pháp tới thành phố New York du lịch. Gia đình ông đã chụp rất nhiều ảnh các điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp tại Central Park. “Tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng sự yên bình thể hiện qua các bài tập thật ấn tượng” ông chia sẻ “Tôi biết môn tu luyện bị bức hại tại Trung Quốc. Mọi người nên lưu tâm tới điều này, tôi cũng quan tâm tới vấn đề này.”

Khi ông biết khoảng 100 triệu người ở Trung Quốc từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước khi cuộc bức hại diễn ra, ông cười và nói: “Sớm muộn mọi thứ sẽ quay trở lại như trước đây.”

Ông Rich, một giảng viên đại học, đã rất ấn tượng với buổi đại diễu hành của các học viên tại Manhattan vào ngày 13 tháng 5. Ông nhìn thấy các nhóm học viên thiền định tại Central Park vào ngày hôm sau và cảnh tượng đó khiến ông muốn tìm hiểu thêm.

Ông cho biết rất thích giá trị tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp và nhờ các học viên tập các bài công pháp cho ông xem. Ông chia sẻ sẽ kể cho sinh viên của mình nghe những gì ông biết ngày hôm nay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/20/329006.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/21/157093.html

Đăng ngày 30-05-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với

Share