Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-3 2016] Ông Chu Pháp ở quận Bảo Khánh, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt tại nhà riêng vào ngày 23 tháng 12 năm 2015 sau khi ông đệ đơn kiện Giang Trạch Dân – cựu Tổng bí thư Trung Quốc, người đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Kể từ khi ông bị bắt, luật sư Nhân Quanniu – người được gia đình thuê cho ông, đã liên tục bị từ chối không được gặp ông Chu cho đến ngày 21 tháng 3 năm 2016.

Luật sư Nhân đã tới Khu tạm giam quận Bảo Khánh vào sáng ngày 21 tháng 3 năm 2016 và nói chuyện với ông Chu trong khoảng 1 tiếng rưỡi. Sau đó ông đã tới Viện kiểm sát quận Bảo Khánh vào chiều hôm đó để đọc hồ sơ vụ việc.

Luật sư đã tìm thấy những thứ gọi là “bằng chứng” thiếu sức thuyết phục. Điển hình là những bản khai của con trai và con dâu ông Chu. Cả hai hồ sơ này giống nhau đến từng chữ.

Luật sư đã hỏi con trai ông Chu, anh Chu Thuần Phong, về các bản khai đó. Con trai ông Chu nói với luật sư: “Hôm đó khi cảnh sát bắt bố mẹ tôi, họ cũng bắt vợ tôi, đứa con mới 10 tháng tuổi của tôi và tôi. Khải Ổn, đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Bảo Khánh, đã buộc chúng tôi phải ký vào các giấy tờ mà họ chuẩn bị, nếu không thì họ cũng sẽ giam giữ tôi. Do đó, vợ tôi và tôi không có lựa chọn nào khác là phải làm theo những gì họ yêu cầu.”

Luật sư đã quay trở lại khu tạm giam vào buổi chiều để nói chuyện với ông Chu Pháp lần nữa. Ông Chu khẳng định rằng những lời khai là không có cơ sở. Luật sư và gia đinh ông Chu đã tới gặp Hồng Húc ở Viện kiểm sát quận Bảo Khánh, người chịu trách nhiệm về vụ việc này. Luật sư đã đề nghị thả ông Chu Pháp vì những cái gọi là “bằng chứng” là giả mạo. Luật sư cũng đề nghị con trai và con dâu ông Chu chuẩn bị báo cáo nêu rõ tình huống mà họ bị buộc phải ký cái gọi là “lời khai”.

Con trai ông Chu đã tới gặp Hồng Húc ở Viện kiểm sát quận Bảo Khánh vào sáng ngày 24 tháng 3 và đã đưa cho ông ấy những lời khai chân thực. Tuy nhiên, Hồng từ chối những lời khai này. Ông ta chối quanh và hỏi rằng có phải luật sư là học viên Pháp Luân Công hay không.

Ông nói với con trai ông Chu: “Những lời khai đó không có giá trị gì cả. Miễn là bố cậu tu luyện Pháp Luân Công thì ông ấy đã vi phạm pháp luật và chống lại Đảng cộng sản Trung Quốc.”

Sau đó, ông ấy bảo con trai ông Chu liên lạc với luật sư và trực tiếp nói như vậy với luật sư. Sau đó ông ấy quay đi ngay, tránh bình luận thêm.

Bối cảnh

Cảnh sát Trương Bằng ở Đồn cảnh sát thị trấn Phù Sơn và Khải Ổn – Đội trưởng Đội An ninh Nội địa, đã tới nhà ông Chu Pháp vào ngày 23 tháng 12 năm 2015 vào khoảng lúc 6 giờ sáng để thẩm tra về đơn kiện Giang Trạch Dân của ông. Khi họ nhìn thấy bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công trong nhà ông, họ đã gọi cho 4-5 cảnh sát ở đồn cảnh sát địa phương và Đội An ninh Nội địa của quận. Họ đã bắt ông Chu, vợ ông là bà Khúc Phong Trăn, con trai ông, con dâu ông và cháu gái ông mới 10 tháng tuổi.

Gia đình con trai ông được thả vào khoảng lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Tuy nhiên, ông Chu và vợ bị đưa tới Khu tạm giam quận Bảo Khánh.

Gia đình ông Chu đã thuê luật sư cho ông là ông Nhân Quanniu. Luật sư đã tới khu tạm giam để gặp thân chủ của mình, nhưng bị từ chối. Phong Kiệm, Phó bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc của Phòng cảnh sát quận Bảo Khánh, và Khải Ổn, đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận, đã ra lệnh cho trại tạm giam từ chối quyền viếng thăm ông Chu và bảo luật sư gặp họ trước. Tuy nhiên, Phong cũng đưa ra nhiều lý do khác nhau để không gặp ông Nhân.

Ông Nhân đã tới Viện kiểm soát quận Bảo Khánh trước Tết nguyên đán vào ngày 8 tháng 2 năm 2016 để điền vào đơn khiếu nại những vi phạm quy trình pháp lý. Tuy nhiên, khi ông tới khu tạm giam lần nữa vào ngày 25 tháng 2 năm 2016, ông vẫn bị từ chối không được gặp ông Chu.

Ông Nhân và con trai ông Chu đã tới các cơ quan khác nhau vào ngày 26 tháng 3, gồm Văn phòng kháng cáo thành phố Song Áp Sơn, Sở cảnh sát thành phố Song Áp Sơn và Viện kiểm sát Song Áp Sơn, để tố cáo những hành vi vi phạm thủ tục pháp lý của Phong Kiệm, Khải Ổn và khu tạm giam quận Bảo Khánh. Cuối cùng Viện Kiểm sát Song Áp Sơn đã chấp nhận đơn kiện của ông.

Danh sách thông tin liên lạc của các bên liên quan: Viện kiểm sát quận Bảo Khánh: Hồng Húc – Phó phòng Bức hại: +86-46-95422669 (Văn phòng),+86-46-95432945 (Nhà riêng), +86-13329345300 (Di động);

Phòng cảnh sát quận Bảo Khánh: Khải Ổn – Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13604584442 (Di động); Trương Bằng – cảnh sát: +86-13946631599 (Di động); Khu tạm giam quận Bảo Khánh: Chương Trung Bảo – Trạm trưởng Khu tạm giạm: +86-13555456066 (Di động).


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/30/326035.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/15/156293.html

Đăng ngày 7-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share