Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-5-2016] Từ năm 2014 đến nay, rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Quý Châu bị cưỡng chế lấy mẫu máu.

Một viên chức cảnh sát tiết lộ rằng, Phòng Công an tỉnh Quý Châu đã ra chỉ thị lấy mẫu máu của các học viên. Tất cả những người đang và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp phải bị lấy mẫu máu để xây dựng một cơ sở dữ liệu DNA.

Nhiều học viên bị lấy mẫu máu nghi ngờ việc thiết lập cơ sở dữ liệu này là nhằm phục vụ hoạt động hiến tạng phi tự nguyện. Hàng loạt báo cáo từ các nhân chứng tiết lộ có hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy nội tạng bán kiếm lời trong ngành công nghiệp cấy ghép tạng.

Dưới đây là hai trường hợp bị lộ ở Quý Châu

Một phụ nữ bị cưỡng bức lấy mẫu máu giữa nơi công cộng

Giữa trưa ngày 16 tháng 3, bà Liêu Viện, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đang trên đường trở về nhà thì một người đàn ông lại gần bắt chuyện về việc phá dỡ trong khu vực bà đang sinh sống.

Khi họ gần về tới nhà bà, nữ cảnh sát Hàn Lệ Bình xuất hiện và ép bà Liêu vào tường. Cô ta dùng tay và đầu gối để ghì chặt bà Liêu và kêu người đàn ông nọ nhanh chóng chọc kim vào người bà để lấy mẫu máu. Hắn ta đã chọc kim vào tay bà tới bảy lần.

Sau khi lấy được mẫu máu của bà, bọn họ thả bà ra và bỏ chạy. Bà Liêu hết sức bàng hoàng, giận giữ, và hô lớn rằng bà sẽ kiện bọn họ về việc này.

Đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát Hàn cưỡng chế lấy mẫu máu của các học viên.

Nữ cảnh này cũng cưỡng chế lấy mẫu máu của một phụ nữ khác.

Đến đêm 23 tháng 4 năm 2014, cảnh sát Hàn cùng bốn cảnh sát nữa đã tới nhà của học viên Đường Văn Trân.

Họ yêu cầu cô mở cửa. Khi cô Đường chấp hành, cảnh sát Hàn yêu cầu cô lấy mẫu máu và nói rằng họ rất lo lắng cho sức khỏe của cô vì cô sống một mình.

Cô Đường liên tục từ chối nhưng bị Hàn đe dọa: “Nếu cô không chịu, chúng tôi sẽ lục soát nhà cô. Còn nếu không muốn bị lục soát nhà thì để chúng tôi lấy mẫu máu rồi chúng tôi sẽ đi ngay.”

Cô Đường bất đắc dĩ phải đồng ý. Sau khi lấy xong mẫu máu, cảnh sát Hàn yêu cầu cô Đường ký một văn bản. Khi cô Đường từ chối, Hàn liền gọi thêm hai người nữa đến nhà cô lục soát. Họ đã tịch thu nhiều tài liệu Pháp Luân Đại Pháp như những đĩa DVD, các bức hình của Sư phụ Lý, sách và một đĩa MP3.

Bài viết liên quan: Tỉnh Quý Châu: Các học viên Pháp Luân Công ở thành phố An Thuận bị cưỡng bức lấy máu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/5/327579.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/20/157085.html

Đăng ngày 6-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share