[MINH HUỆ 2-5-2016 ] Tin tức trong ngày từ Trung Quốc gồm những vụ bức hại diễn ra ở 9 thành phố hoặc quận huyện thuộc 7 tỉnh. Theo báo cáo này, có 6 học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, ít nhất 12 người bị bắt giữ phi pháp.

7de6461484ab2c891803e2dc9c3232e4.jpg

1. Thành phố Bửu Kê; tỉnh Thiểm Tây: Bà Cung Diễm Bình bị giam giữ

2. Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang: Ông Tôn Khai Thanh trong tình trạng nguy kịch

3. Huyện Hoàn Đài, tỉnh Sơn Đông: Ông Vương Tranh Lễ bị bắt giữ

4. Thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc: Ba học viên bị bắt giữ

5. Thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên: Ông Viên Phúc Tiên bị giam giữ

6. Bắc Kinh: Bốn học viên bị bắt giữ

7. Thành phố Hán Xuyên, tỉnh Hồ Bắc: Bà Vy Thúy Nga bị bắt giữ

8. Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc: Bảy học viên bị bắt giữ

9. Thành phố Lâm Châu, tỉnh Hà Nam: Bà Nhậm Song Cầm trong tình trạng nguy kịch

1. Thành phố Bảo Kê; tỉnh Thiểm Tây: Bà Cung Diễm Bình bị giam giữ

Ngày 26 tháng 2 năm 2016, bà Cung Diễm Bình ở thôn Như Gia, trấn Thần Nông bị bắt và bị giam giữ tại Trại giam số 2 thành phố Bảo Kê.

2. Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang: Ông Tôn Khai Thanh trong tình trạng nguy kịch

Ông Tôn Khai Thanh là giảng viên Đại học Cáp Nhĩ Tân đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại tại Nhà tù Hô Lan. Ông đang trong tình trạng nguy kịch.

3. Huyện Hoàn Đài, tỉnh Sơn Đông: Ông Vương Tranh Lễ bị bắt giữ

Ông Vương Tranh Lễ gần đây bị bắt giữ trong khi đang làm công việc tạm thời tại khu Lâm Tri.

4. Thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc: Ba học viên bị bắt giữ

Chiều ngày 13 tháng 4 năm 2016, bà Lý Lan Thuần, ông Dương Tuấn Vinh, và bà Tôn Kim Nga bị các cảnh sát tại Đồn Cảnh sát Lưu Bát Lý bắt giữ trong khi nói cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ba học viên bị đưa đến đồn cảnh sát. Họ được trả tự do vào tối hôm đó.

5. Thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên: Ông Viên Phúc Tiên bị giam giữ

Sáng ngày 29 tháng 4 năm 2016, ông Viên Phúc Tiên bị báo khi đang nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại thành phố Nghi Tân. Ông bị các cảnh sát ở Đồn Cảnh sát Nam Quang bắt và hiện đang bị giam giữ tại Trại giam thành phố Nghi Tân.

6. Bắc Kinh: Bốn học viên bị bắt giữ

Sáng ngày 30 tháng 4 năm 2016, bà Hồ Tiểu Lộc, bà Lý Hải Anh, ông Lô Vĩnh Sanh và bà Dương Kim Hà bị các cảnh sát ở Đồn Cảnh sát Vĩnh Ninh bắt giữ trong khi phân phát các tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở khu Tây Hôi Lĩnh. Họ bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Sau đó, cảnh sát đã lục soát nhà của họ. Bà Hồ và bà Dương được trả tự do vào sáng hôm sau. Ông Lô và bà Lý hiện chưa rõ ở đâu.

7. Thành phố Hán Xuyên, tỉnh Hồ Bắc: Bà Vy Thúy Nga bị bắt giữ

Bà Vy Thúy Nga gần đây bị bắt giữ tại cổng soát vé tại Nhà ga Hán Khẩu. Hiện chưa rõ bà ở đâu.

Các cá nhân tham gia bức hại bà Vy:

  • Cục Công an Thái Điện: +86-27-84960237
  • Trại giam Thái Điện: +86-27-85398678
  • Diêu Vệ Bình, Giám đốc Trại giam số 1 Thành phố Vũ Hán: +86-13006365985

8. Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc: Bảy học viên bị bắt giữ

Ngày 25 tháng 4 năm 2016, một vài học viên ở khu Vũ Xương bị bắt giữ và nhà của họ bị lục soát. Những học viên biết tên bao gồm: bà Thang Thiến, bà La Kim Linh, ông Tẫn Vĩnh Mô, ông Lý Quốc Hoa, bà Trương Hồng Viên, bà Mã Thu Trân, và bà Dụ Tân Đễ.

Bà Thang, bà Mã và bà Dụ bị giam tại Trung tâm tẩy não Dương Viên. Các học viên khác không rõ ở đâu.

Cá nhân tham gia bức hại học viên:

  • Lữ Sơn Hải, Trung tâm tẩy não Dương Viên: +86-18971036356, +86-2788850789, +86-2786739553

9. Thành phố Lâm Châu, tỉnh Hà Nam: Bà Nhậm Song Cầm trong tình trạng nguy kịch

Ngày 8 tháng 4 năm 2016, cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Nguyên Khang đột nhập vào nhà bà Nhậm Song Cầm ở thôn Đông Chưởng tại trấn Nguyên Khang. Bà Nhậm, 73 tuổi, bị cảnh sát đe dọa và thẩm vấn suốt đêm, kết quả là bà bị ngất. Bà được đưa về nhà khi bà vẫn bất tỉnh vào ngày hôm sau. Bà đang trong tình trạng nguy kịch.

Các cá nhân tham gia bức hại bà Nhậm:

  • Vương Mậu Lâm, Trưởng thôn Đông Chưởng, trấn Nguyên Khang: +86-15936468856
  • Chung Kiếm Thu, Giám đốc Đồn Cảnh sát trấn Nguyên Khang: +86-13837242818
  • Lưu Hoa Lượng, Trưởng ban Chính trị: +86-13939981099
  • Thường Bảo Lượng, Phó ban: +86-13949502066

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/2/327409.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/25/157150.html

Đăng ngày 6-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share