Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 9-4-2016] Sau một năm bị giam cầm, học viên Pháp Luân Công bà Mục Ngọc Phương bị xét xử vào tháng 3 năm nay và bị kết án ba năm tù giam.

Bà Mục bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 3 năm 2015 trong khi đang dán thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở huyện Giang An, thành phố Nghi Tân. Có hai người đã theo dõi bà và báo bà với cảnh sát.

Vào khoảng nửa đêm ngày hôm sau, cảnh sát Giang An đã lục soát nhà bà Mục. Họ lấy đi nhiều sách và tài liệu Pháp Luân Công, cũng như những tài sản cá nhân khác của bà. Đến chiều ngày 14 tháng 3 năm 2015, cảnh sát lại lục soát một nơi ở khác của bà.

Việc bắt giữ bà được phê duyệt vào ngày 16 tháng 4 năm 2015. Bà bị tạm giam trong Trại tạm giam Thành phố Nghi Tân trong thời gian chờ xét xử.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/4/9/326452.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/20/156355.html

Đăng ngày 18-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share