Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở San Francisco và Vancouver

[MINH HUỆ 26-4-2016] Tuần cuối cùng của tháng 4, các học viên Pháp Luân Công ở bờ Tây nước Mỹ và Canada đã lần lượt tề tựu ở San Francisco và Vancouver để kỷ niệm lần thứ 17 sự kiện thỉnh nguyện Ôn hòa năm 1999 tại Bắc Kinh – một cuộc biểu tình ôn hòa quy mô lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Bắc Kinh để tiến hành thỉnh nguyện ôn hòa nhằm phản đối việc bắt giữ phi pháp các học viên. Ba tháng sau đó, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công và phát động chiến dịch truyền thông nhằm kích động người Trung Quốc thù hận những ai tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn.

Tại San Francisco

Tối ngày 24 tháng 4 năm 2016, hơn 400 học viên Pháp Luân Công tại vùng Vịnh San Francisco đã tổ chức một buổi mít-tinh ôn hòa bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco. Các hoạt động của họ bao gồm biểu diễn các bài công pháp, giương cao các tấm biểu ngữ, và thắp nến tưởng niệm.

2016-4-25-minghui-falun-gong-sanfrancisco-01_dkbloln.jpg

Các học viên cùng nhau luyện công bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco

2016-4-25-minghui-falun-gong-sanfrancisco-02_eshtgtf.jpg

Các tấm biểu ngữ thu hút sự chú ý của công chúng về sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa diễn ra tại Bắc Kinh ngày 25 tháng 4 năm 1999

2016-4-25-minghui-falun-gong-sanfrancisco-03_rmwdm81.jpg

Lễ thắp nến bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công đã bị giết hại trong cuộc đàn áp suốt 17 năm qua tại Trung Quốc

“Chính nghĩa và thiện lương cần được gìn giữ”

Ông Trương Tăng Tuấn – một kỹ sư của công ty Google và vợ, cả hai đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1998 ở Mỹ.

2016-4-25-minghui-falun-gong-sanfrancisco-06_urqa8io.jpg

Ông Trương Tăng Tuấn và bà Phùng, vợ của ông tại lễ thắp nến tưởng niệm ở San Francisco

Tu luyện Pháp Luân Công không những giúp ông Trương có được một thân thể khỏe mạnh mà còn giúp ông trả lời được câu hỏi về ý nghĩa của cuộc đời. Ông Trương nói: “Thật tiếc và đáng buồn rằng một môn tu luyện tốt như vậy lại không thể giúp ích cho nhiều người Trung Quốc hơn nữa. Các học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị bắt giữ và bị bức hại tại Trung Quốc. Tôi tin rằng những điều chân chính và tốt đẹp cuối cùng sẽ được thừa nhận.”

Trong suốt 17 năm qua, hai ông bà đã tham gia nhiều hoạt động phản kháng ôn hòa nhằm nâng cao nhận thức của công chúng và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp. Bà Phùng đã đến rất nhiều nơi trên thế giới để tham gia vào các hoạt động này. Bà nói: “Bất cứ nỗ lực và gian khổ nào mà chúng tôi đã trải qua đều có ý nghĩa đối với mỗi người dân Trung Quốc, bởi vì chúng ta cần bảo vệ chính nghĩa và thiện lương, và chống lại tà ác.”

Bà Phùng tin rằng: “Chừng nào chúng ta còn kiên trì và không bao giờ từ bỏ, thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được kết quả.”

Bước vào tu luyện ngay giữa cuộc bức hại

Bất chấp cuộc bức hại tàn bạo đã kéo dài 17 năm, nhiều người Trung Quốc vẫn can đảm bước vào tu luyện Đại Pháp. Cô Long San, giám đốc kinh doanh của một công ty nước ngoài, là một trong những người như vậy.

2016-4-25-minghui-falun-gong-sanfrancisco-05_q6lgkwd.jpg

Cô Long San, cựu giám đốc kinh doanh của một công ty nước ngoài ở Trung Quốc

Cô Long San đã từng ở bên bờ vực của cái chết do bị một số bệnh hiểm nghèo. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, và chỉ trong chưa đầy hai tuần, các bệnh tật của cô đều biến mất. Hiệu quả to lớn đó đã khiến cô và những người khác vô cùng ngạc nhiên. Chính bởi những thay đổi kỳ diệu đó, các đồng nghiệp của cô đã minh bạch rằng Pháp Luân Công là tốt.

Cô Long San nói rằng cô chưa bao giờ sợ hãi hoặc lo sợ khi nói với mọi người về các lợi ích mà cô đã có được sau khi tu luyện Pháp Luân Công, mặc dù trong bốn năm tu luyện ở Trung Quốc, cô đã bị bắt giữ hai lần vì điều này. Năm 2015, với sự giúp đỡ của các bằng hữu, cô đã rời khỏi Trung Quốc và chuyển ra nước ngoài sinh sống.

Cô hy vọng rằng cô có thể giúp đỡ các học viên Trung Quốc đạt được tự do sớm hơn, đồng thời giúp mọi người hiểu được chân tướng và cùng nhau hành động để chấm dứt cuộc bức hại.

Nhân chứng tham gia sự kiện thỉnh nguyện Ôn hòa Ngày 25 tháng tư: Ngày 25 tháng 4 đã để lại một tấm gương cho người dân thế giới

2016-4-25-minghui-falun-gong-sanfrancisco-07_wbdrs9f.jpg

Cô Vương Thiệu Bình đã tham gia sự kiện thỉnh nguyện Ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999

Cô Vương Thiệu Bình là một trong những học viên đã đến Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Cô tin rằng sự kiện thỉnh nguyện Ôn hòa ngày 25 tháng 4 là một sự quả cảm tráng lệ. Bất chấp sự đàn áp nặng nề ở Trung Quốc, chưa bao giờ có một nhóm người đông như vậy có đủ can đảm để báo cáo tình huống chân thực lên Chính phủ Trung ương trong một bầu không khí ôn hòa và trầm tĩnh như vậy.

Cô Vương nói: “Các học viên Pháp Luân Công đã để lại một tấm gương cho người dân thế giới. Tôi hy vọng rằng cuộc đàn áp sẽ sớm chấm dứt, bởi vì nó đi ngược lại với nguyện vọng của con người.”

Tại Vancouver

2016-4-25-minghui-falun-gong-vancouver-01_hm56ujx.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Vancouver tổ chức lễ thắp nến trước Lãnh sự quán Trung Quốc để kỷ niệm lần thứ 17 sự kiện thỉnh nguyện Ôn hòa ngày 25 tháng 4. Hoạt động này cũng tưởng niệm các đồng tu đã bị giết hại trong cuộc đàn áp chỉ bởi vì họ đã kiên định giữ vững đức tin của mình.

2016-4-25-minghui-falun-gong-vancouver-02_splc1z2.jpg

2016-4-25-minghui-falun-gong-vancouver-03_zfvzzbp.jpg

Các học viên ôm chân dung của các đồng tu đã bị giết hại trong cuộc đàn áp ở Trung Quốc

Các thông tin bổ sung về cuộc bức hại và sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4

Theo các tổ chức nhân quyền và các báo cáo điều tra độc lập, kể từ khi Giang Trạch dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công năm 1999, hàng trăm nghìn học viên đã bị ngược đãi một cách có hệ thống, bao gồm bị bắt vào trong các trại tạm giam, trại lao động cưỡng bức, nhà tù, và các trung tâm tẩy não. Họ tin rằng có khoảng mười nghìn học viên đã là nạn nhân của tội ác mổ cướp nội tạng do nhà nước hậu thuẫn.

Trong 17 năm qua, các học viên trong và ngoài Trung Quốc đã không ngừng nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/26/327141.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/2/156495.html

Đăng ngày 12-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share