Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-4-2016 ] “Một trong những mục đích của chuyến đi tới Hồng Kông của tôi là tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công” ông Đỗ tới từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc Đại Lục cho biết khi xem buổi đại diễu hành của các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông ngày 24 tháng 4.

“Tôi thật may mắn được xem buổi đại diễu hành ngay ngày đầu tiên trong chuyến đi tới Hồng Kông này” ông Đỗ nói. “Tôi đã đi theo đoàn và quay phim từ đầu tới cuối chương trình. Tôi sẽ cho bạn bè ở Trung Quốc xem.”

Buổi đại diễu hành kéo dài ba tiếng đồng hồ, được tổ chức tại phía Bắc (North Point) để ủng hộ 230 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới của nó, và kỷ niệm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 cách đây 17 năm.

2016-4-26-minghui-falun-gong-hongking-01--ss.jpg

2016-4-26-minghui-falun-gong-hongking-02--ss.jpg

2016-4-26-minghui-falun-gong-hongking-03--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo đi đầu đoàn các học viên Pháp Luân Công, diễu hành từ King Road trên đảo Hồng Kông, qua Hennessy Road, khu Causeway Bay đông đúc, Wan Chai, Trung tâm và cuối cùng tới khu văn phòng tại West Central. Đại diễu hành kéo dài hơn ba tiếng thu hút đông người Hồng Kông, các du khách Trung Quốc và phương Tây.

2016-4-26-minghui-falun-gong-hongking-04--ss.jpg

2016-4-26-minghui-falun-gong-hongking-05--ss.jpg

Người dân hồ hởi chụp ảnh Đoàn nhạc Tian Guo

2016-4-26-minghui-falun-gong-hongking-06--ss.jpg

2016-4-26-minghui-falun-gong-hongking-07--ss.jpg

2016-4-26-minghui-falun-gong-hongking-08--ss.jpg

2016-4-26-minghui-falun-gong-hongking-09--ss.jpg

2016-4-26-minghui-falun-gong-hongking-10--ss.jpg

2016-4-26-minghui-falun-gong-hongking-11--ss.jpg

2016-4-26-minghui-falun-gong-hongking-12--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công hy vọng người dân biết rõ sự thật thông qua các biểu ngữ tại buổi diễu hành nhằm phơi bày cuộc đàn áp, kêu gọi lương tri, khơi dậy thiện niệm, khuyên tam thoái.

2016-4-26-minghui-falun-gong-hongking-13--ss.jpg

Ngày càng nhiều người minh bạch “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”!

2016-4-26-minghui-falun-gong-hongking-14--ss.jpg

Đại diễu hành của các học viên Pháp Luân Công đã thu hút đám đông.

Ông Đỗ đã biết đến cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999. “Tôi không tin những tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc. Cuộc thỉnh nguyện năm 1999 của các học viên Pháp Luân Công rất ôn hòa.”

Nhiều du khách Trung Quốc đã xem buổi diễu hành. Cô Hoàng tới từ Thâm Quyến từng đến Hồng Kông nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô được xem diễu hành của các học viên Pháp Luân Công. “Tôi thật may mắn” cô liên tục nói khi chụp ảnh buổi diễu hành, “Tôi ủng hộ Pháp Luân Công đấu tranh vì tự do tín ngưỡng của họ.”

Anh Trần cùng bạn từ tỉnh Phúc Kiến đã bị sốc khi đọc tấm biểu ngữ tại buổi diễu hành. “Thu hoạch nội tạng! Thật khủng khiếp!” Anh Trần nói. Anh thể hiện sự ngưỡng mộ trước sự tự do ở Hồng Kông “Nó rất khác với Trung Quốc. Thật tuyệt người dân ở đây có được tự do tín ngưỡng.”

Ông Đỗ, 70 tuổi, người Hồng Kông, vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng Pháp Luân Công.

Ông cho biết “tôi không phải là học viên nhưng tôi rất ủng hộ sự phản kháng ôn hòa của Pháp Luân Công vì tôi biết rõ Đảng Cộng sản tà ác như thế nào.”

“Đảng dối trá mọi thứ và đem tới vô vàn tai họa cho người dân Trung Quốc.” Ông Đỗ nói “tôi hy vọng mỗi người dân Trung Quốc đều có thể nhận ra bản chất tà ác của Đảng. Chỉ có như vậy, Trung Quốc mới có hy vọng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/27/327215.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/1/156492.html

Đăng ngày 9-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share