Bài của một học viên Pháp Luân Công ở Nga

[MINH HUỆ 30-4-2016] Vào ngày 24-25 tháng 4 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công ở Saint Petersburg, Nga đã tổ chức các hoạt động để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ông hòa 25 tháng 4 lần thứ 17, nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Field of Mars và trước Lãnh sự quán Trung Quốc, và thu thập chữ ký nhằm giúp chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

0c925ab561997b04db74634315b20de4.jpg

1530654d9b74357955e6c9b27ee3d84f.jpg

Vào ngày 24 tháng 4 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động ở Field of Mars, St. Petersburg, Nga để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa 25 tháng 4 lần thứ 17.

Vào ngày 24 tháng 4, các học viên đã tổ chức các sự kiện ở Field of Mars, nằm ở trung tâm của Saint Petersburg. Một số học viên đã biểu diễn các bài công pháp, một số cầm các di ảnh của các đồng tu đã bị tra tấn đến chết trong cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các tấm áp phích lớn được dựng lên để phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc. Chữ ký được thu thập nhằm chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công.

9bfa17eeceb3c2ab61e0fa1035a09cd8.jpg

9e578f50cf9496b4a6740531522159aa.jpg

Nhiều người qua đường đã dừng lại để đọc các tấm áp phích và các tài liệu thông tin. Một số người đã nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại.

647ea09356861e8fbf6ebee385d2ec10.jpg

a949d825045cb09927ac2ebb22b74699.jpg

Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện để giúp chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công sau khi biết về tội ác này.

Một cặp đôi trẻ tuổi đã cảm động rơi nước mắt khi đọc các tấm áp phích. Họ đã hỏi một học viên về tu luyện Pháp Luân Công. Học viên Irina đã nói rằng khi cô bắt đầu tu luyện, cô đã có nhiều câu hỏi chưa tìm được lời giải đáp, như bản chất của thế giới, ý nghĩa của cuộc sống, và mối quan hệ giữa con người và vũ trụ. Cô nói: “Tôi đã đọc nhiều sách và đã có câu trả lời cho một số câu hỏi. Nhưng những câu trả lời cho rất nhiều những câu hỏi khác là đến từ việc đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công”.

Người thanh niên đã hỏi về mục đích của việc tu luyện Pháp Luân Công. Irina đã trả lời rằng mục đích là để quay trở về ngôi nhà thực sự của mình. “Mỗi người đến trái đất với một sứ mệnh. Người ta sẽ quay trở về nơi nguyên lai mà đã đến từ đó sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình. Vì thế, người ta cần sống ngay chính và tránh làm điều xấu.”

Người thanh niên nói rằng bạn gái anh đôi khi đối đãi với bản thân không tốt. Irina khuyến khích anh rằng, quan trọng là nhận được ra nó và không tiếp tục nữa, và mọi người đều mắc sai lầm. Nghe thấy vậy, gương mặt cô gái sáng bừng lên. Cặp đôi trẻ đã cảm ơn Irina và chúc các học viên thành công trong những nỗ lực của mình.

7ff52b81c31bf99aff6db0ae9aa3eaae.jpg

Một học viên cầm một tấm áp phích gần Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 25 tháng 4 kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Một số học viên đã tổ chức thỉnh nguyện ôn hòa gần Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 25 tháng 4. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Công cho người qua đường và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Một số học viên khác đã đi đến một tổ chức phúc lợi xã hội vào ngày 25 tháng 4 để giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/30/327341.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/1/156488.html

Đăng ngày 11-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share