[MINH HUỆ 27-4-2016] Học viên Pháp Luân Công tại Sheffield, Barnsley, và Leeds đã dựng bảng thông tin Pháp Luân Công bên ngoài Tòa Thị chính Sheffield ở Anh hôm 25 tháng 4 vừa qua, để kỷ niệm sự kiện Thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999 của hơn 10,000 học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh.

Nhiều người ở khu trung tâm thành phố đông đúc này đã dừng chân xem học viên biểu diễn các bài công pháp, đọc bảng thông tin và tờ rơi, rồi ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn khốc tại Trung Quốc kéo dài suốt 17 năm nay.

Một đôi bạn trẻ ký đơn thỉnh nguyện đã từng nghe nói đến Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) cách đây nhiều năm đã rất vui khi biết rằng họ có thể tham dự một lớp luyện công thường kỳ ở khu vực của họ. Người phụ nữ thường xuyên tập theo các động tác trong video trên YouTube và rất mong được luyện công tập thể. Các học viên đã chỉ cho họ trang web www.falundafa.org để họ tìm điểm luyện công và cuốn sách giảng các giáo lý chính của pháp môn, là cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi rời đi, trông họ tràn đầy năng lượng và sự cảm kích.

Một sinh viên học chính trị tại Đại học Sheffield Hallam đã ký đơn thỉnh nguyện của tổ chức quốc tế DAFOH (Hiệp hội các Bác sỹ chống Thu hoạch Nội tạng). Đơn thỉnh nguyện này được gửi tới Liên Hiệp Quốc nhằm kêu gọi chính phủ Trung Quốc lập tức chấm dứt bức hại tàn khốc các học viên Pháp Luân Công, mà đây chính là căn nguyên của nạn cưỡng chế thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.”

Bạn sinh viên này đã lấy một tập tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Công và cuộc bức hại, rồi nói anh sẽ phát cho các bạn lớp mình.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/2/156497.html

Đăng ngày 9-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share