[MINH HUỆ 12-5-2016] Ngày 10 tháng 5 năm 2016, sáu nghị sỹ quốc hội Canada, cả cựu và đương nhiệm, cùng 700 học viên Pháp Luân Công mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trước Tòa nhà Quốc hội Parliament Hill tại Ottawa.

06f052d7f319b82d428afcd9c3e4262d.jpg

d9dc8be612e877756812914c2176e28a.jpg

6239025d57c9649c0852226b30744f39.jpg

e4d239f05666cd944d529ea57d171a75.jpg

077bf3b6219e7065590d0fdd43bca73a.jpg

Lễ kỷ niệm diễn ra trước Tòa nhà Quốc hội Canadian

Các luật sư ủng hộ phong trào kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công

Các nghị sỹ quốc hội Peter Kent, Judy Sgro, Garnett Geuis, Elizabeth May, Thượng nghị sỹ Don Merrdith, và cựu nghị sỹ quốc hội David Kilgour phát biểu tại lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Ông Peter Kent, Chủ tịch nhóm Những người bạn nghị sỹ của Pháp Luân Công, phát biểu nhằm “Kêu gọi tân chính phủ, kêu gọi Thủ tướng Trudeau, tiếp tục lên tiếng mỗi khi gặp gỡ chính phủ Trung Quốc nhằm đảm bảo chính phủ nước này tôn trọng nhân quyền nói chung hơn, mà cụ thể là hàng triệu học viên Pháp Luân Công.”

bc74f0e6726b245d37ecd6805cacd3d1.jpg

Nghị sỹ Peter Kent hy vọng rằng mỗi quan chức Trung Quốc tới thăm Canada sẽ “Mang về một thông điệp về Chân-Thiện-Nhẫn mà các học viên Pháp Luân Công ở khắp Canada, trên thế giới cũng như hàng triệu học viên tại Trung Quốc đang thực hành.”

Nghị sỹ Judy Sgro, người ủng hộ Pháp Luân Công lâu năm cho hay nhiều năm nay, năm nào bà cũng tới dự sự kiện này, “ssể được [sát cánh] cùng các bạn, ghi nhận [nỗ lực của] mỗi người trong các bạn, tán thưởng các bạn, và cảm ơn các bạn vì niềm tin, sự lương thiện và sự trợ giúp của các bạn vì một thế giới hòa bình trong quá trình chúng tôi bước tới.“

8cd2dbc3f34ed26a37567a04e49046df.jpg

Nghị sỹ Juoy Sgro cho hay: Tôi đứng chung tay với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và cơ quan quốc hội trong nỗ lực bảo vệ và thúc đẩy quyền tự do văn hóa và tín ngưỡng trong mọi việc chúng tôi làm.”

Nghị sỹ Garnett Genius ca ngợi các học viên Pháp Luân Công không chỉ vì tinh thần tích cực mà còn vì niềm hy vọng của họ. Ông nói: “Khi những vấn đề này còn tiếp diễn – cuộc bức hại đó – kéo dài năm này qua năm khác thì có lẽ một số người khác sẽ muốn bỏ cuộc, từ bỏ hy vọng. Song các bạn không như thế. Các bạn ở đây, và chúng tôi đến đây để ủng hộ các bạn vì chúng ta tin rằng, không phải là niềm tin vu vơ, mà là niềm tin chắc chắn rằng mọi thứ sẽ thay đổi, mọi thứ ở Trung Quốc sẽ phải thay đổi.”

16d15c6d331841c842db5d6d68f8647c.jpg

Nghị sỹ Garnett Genius ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì tinh thần tích cực thường hằng của họ. Anh nói: “Việc các bạn làm đã trở thành một hiện tượng, các bạn là những người ủng hộ liên tục khiến các Nghị sỹ Quốc hội phải chú ý đến những vấn đề này.”

Nghị sỹ Elizabeth May, lãnh đạo Đảng Xanh cho rằng nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, theo chủ trương của chính quyền Trung Quốc là “một vấn đề chấn động và phức tạp hơn hầu hết các vi phạm nhân quyền khác mà các bạn có thể tìm thấy trên hành tinh này.”

Bà nói đã đến lúc chính phủ Trung Quốc cần phải tôn trọng “giá trị nội tại của mỗi con người, tôn trọng nhân quyền và các thông lệ ôn hòa.”

ff2e0e84b25466f3175376e9fdcc5527.jpg

Trong cuộc phỏng vấn tại sự kiện, nghị sỹ Elizabeth May cho biết: “Chân-Thiện-Nhẫn là những nguyên lý tuyệt vời đối với cả thế giới”, và “Bất cứ nguyên tắc nào phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn thì đều được chào đón ở Canada.”

Thượng nghị sỹ Don Meredith khuyến khích các học viên tiếp tục giành lại quyền của mình. Ông trích dẫn câu nói của Martin Luther King: “Nếu bạn không bay được thì hãy chạy. Không chạy được thì đi. Không đi được thì bò. Nhưng cho dù bạn làm gì đi nữa thì cũng phải tiến về phía trước.”

57b62d179dcfe1b2242afb9a545bb8a6.jpg

Thượng nghị sỹ Don Meredith phát biểu trong cuộc phỏng vấn tại sự kiện này rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn “cũng là những giá trị của Canada chúng tôi, và tôi cho rằng điều quan trọng là chúng ta không để cho bất cứ ảnh hưởng bên ngoài nào lấy đi mất sự thiện lương của chúng ta.”

Cựu nghị sỹ và là cựu Quốc vụ khanh David Kilgour cho hay: “Khi tình nguyện làm việc này, ông David Matas và tôi đã sốc khi kết luận rằng đối với 41.500 ca ghép tạng được thực hiện ở Trung Quốc từ năm 2001 đến 2006, thì cách giải thích thỏa đáng nhất là nguồn tạng chính là từ các học viên Pháp Luân Công.

Chúng tôi tin rằng Đảng và nhà nước Trung Quốc đã phạm tội giết người một cách có hệ thống đối với các học viên Pháp Luân Công gần 15 năm nay. Chúng tôi gọi đây là một ‘dạng tội ác mới của hành tinh này’ và sẽ tiếp tục điều tra.”

ada64613805f3c34d082b7e262a4e099.jpg

Nghị sỹ David Kilgour phát biểu: “Các học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc đã đúc rút từ truyền thống Trung Hoa cổ xưa, gồm cả các nguyên lý được cả thế giới tôn trọng như Chân-Thiện-Nhẫn.

Khán giả tán thưởng lễ diễu hành, biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc và các bài công pháp của Pháp Luân Công

Trong lễ mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp, các học viên còn tổ chức luyện công tập thể, một cuộc diễu hành và biểu diễn nghệ thuật và diễn tấu. Các tiết mục đều được người qua đường hoan nghênh.

1733f3b30ee2e6c26e3ff027c72db34b.jpg

7ba0cd56d2b918c951032a417e224422.jpg

Cuộc diễu hành của Pháp Luân Công

1e2d6c1c0ca4314079202f1b4ab161bc.jpg

5fd6fbd5535a4747bbc2519bca587338.jpg

0dd75c991023a555db90bb5bc6d66753.jpg

Biểu diễn nghệ thuật và diễn tấu

2df8278933d61001b3be553fec33bd6f.jpg

Mọi người trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công để tìm hiểu Pháp Luân Công thực sự là gì

Anh Benrquia đến từ Morocco ấn tượng sâu sắc với các bài công pháp. Sau khi học bốn bài công pháp đứng, anh vẫn chưa thấy thỏa mãn. Anh đã nhờ một học viên nói tiếng Pháp dạy anh bài công pháp thứ năm, là bài tọa thiền.

Anh cho biết khi luyện công thì có một luồng năng lượng mạnh mẽ thông thấu toàn thân. “Điều giá trị hơn nữa là giáo lý của môn tu luyện này, đó là Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi vô cùng cảm kích các học viên tốt bụng đã dạy tôi các động tác. Tôi sẽ tiếp tục luyện công.”

13cb8fe361375323bad82ba7c9fe24e4.jpg

Anh Benrquia học bài tọa thiền. “Công việc của tôi đầy áp lực. Môn tập này là lựa chọn tối ưu đối với tôi,” anh nói.

b87054f66b0df1e58bbcc6156612ceda.jpg

Cô Jen, một nhân viên văn phòng, cho hay môn tập này cùng các nguyên lý của Pháp Luân Công “Có ích cho cơ thể, tâm hồn và trí óc của bạn. Tôi không có lý do gì để không ủng hộ cả.” Cô cũng lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

d5e215eb44c5e125801a6f3e852b18d1.jpg

Ông Mike đã từng xem Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công trong nhiều cuộc diễu hành. Ông nói: “Tôi thích đoàn nhạc này. Tôi mừng là họ có thể tự do tu luyện và thể hiện vẻ đẹp của môn tu luyện này ở đất nước Canada tự do. Tôi luôn ủng hộ họ.”

8cf7a774ce03a897c89caef8b8746e37.jpg

Ông Garwood cho biết phần biểu diễn của đoàn nhạc khiến ông rất vui. “Tôi mừng là sẽ có nhiều người hơn nữa biết được Pháp Luân Công là gì thông qua cuộc diễu hành và các tiết mục biểu diễn của họ.”

810d3f3d3f6cb6d91fac1337334cf738.jpg

Bà Tra (đứng giữa) và gia đình bà ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại. “Tôi hiểu và ủng hộ cuộc đấu tranh vì tự do của Pháp Luân Công,” bà nói.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán :https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/12/328267.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/12/328231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/13/156952.html

Đăng ngày 15-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share