Bài viết của Mục Văn Thanh, phóng viên báo Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 18-03-2016] Ngày 13 tháng 3 năm 2016, sau những tràng pháo tay vang dội lúc hạ màn tại Nhà hát kịch Sydney, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã kết thúc chuyến lưu diễn tại chín thành phố với 39 buổi biểu diễn ở Úc và New Zealand.

Shen Yun bắt đầu chuyến lưu diễn châu Đại Dương từ ngày 30 tháng 1 tại Perth, Úc với nhiều buổi diễn đông kín rạp. Đoàn nhạc và múa cổ truyền Trung Hoa này đã mang đến những tiết mục đẹp mắt, khơi lại những truyền thống đáng quý cho khán giả ở các thành phố khác nhau.

2016-3-17-minghui-shenyun-sdyney-01--ss.jpg

Biển báo “Hết chỗ” tại Nhà hát kịch Sydney, nơi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun

“Chân thực” và “Thuần khiết”

2016-3-17-minghui-shenyun-sdyney-04--ss.jpg

Họa sĩ Joliette Rylend (trái) và vũ công Manuela Oliveira (phải) tại buổi biểu diễn Shen Yun ngày 12 tháng 03

Vũ công Manuela Oliveira dự buổi biểu diễn cùng bạn cô – anh Joliette Rylend – vào ngày 12 tháng 3 nhận xét: “Rất chân thực, một loại hình múa chính thống. Nó có ngôn ngữ riêng.”

Cô nói thêm: “Âm hưởng của nó có một bước sóng nào đó. Rất thuần khiết… Bạn có thể cộng hưởng cùng nó.”

2016-3-17-minghui-shenyun-sdyney-03--ss.jpg

Vũ công Bollywood Jyoti Dixit

Vũ công Bollywood Jyoti Dixit đã xem nhiều buổi diễn Shen Yun, trong đó có buổi diễn ngày 13 tháng 03. Cô đặc biệt xúc động bởi màn biểu diễn nói về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra tại Trung Quốc.

Cô chia sẻ: “Quy luật của vũ trụ thực ra không cần phải sửa đổi gì. Chẳng qua do một số người không để ý đến nó, cũng như những người đã cấm học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện và trau dồi tính lương thiện, bao dung, lòng nhân ái, và sự hòa đồng. Họ mới chính là những người cần phải thay đổi để phù hợp với quy luật của vũ trụ.”

“Nghệ thuật đỉnh cao” và “Tính chuyên nghiệp cao”

Ông Nikolay Evrov, một giảng viên piano thỉnh giảng tại Nhạc viện Sydney phát biểu: “Đó là nghệ thuật đỉnh cao.” Ông rất vui được trải nghiệm một nền văn hóa khác biệt thông qua Shen Yun.

Ông nói thêm: “Việc tồn tại nhiều nền văn hóa khác nhau ở các nơi khác nhau trên thế giới là tốt bởi vì nó làm cho thế giới phong phú hơn.”

2016-3-17-minghui-shenyun-sdyney-02--ss.jpg

Nhạc sỹ kiêm nghệ sỹ sáo trúc, Jonathan Xue tại Nhà hát kịch Sydney

Ông Jonathan Xue, nghệ sỹ và nhạc sỹ sáo trúc phát biểu sau khi xem buổi diễn tại Sydney: “Tính chuyên nghiệp rất cao…Tôi chưa bao giờ được thấy cảnh nền như vậy. Tôi chưa bao giờ được xem chương trình nào hay hơn buổi biểu diễn này.”

Ông nói thêm: “Cô ấy có gì đó rất đặc biệt. Giống như là thứ gì đó ở một chiều không gian khác, không phải như bình thường. Chúng ta có thể cảm nhận được năng lượng và bầu trời.”

Ông Xue nói tiếp: “Tôi nghĩ rằng tất cả họ đều có thần thái ở cả cảnh giới tâm linh lẫn nhân sinh… Khó mà có thể tìm được đối tượng thứ hai như thế.”

“Vui mừng” và “Phấn khởi”

93a0d745c4f18ac2f1e2da7a1d937b9d.jpg

Cô Nicole Rowles, phóng viên báo Kênh 9 và tạp chí NBN, đồng thời là vũ công chuyên nghiệp dự buổi diễn ở Bờ Biển Vàng ngày 4 tháng 3

Nicole Rowles, phóng viên báo kiêm vũ công chuyên nghiệp chia sẻ sau khi xem buổi biễu diễn tại Bờ Biển Vàng: “Đó là sự phối hợp hoàn hảo. Một buổi biểu diễn tuyệt vời rất đáng để xem.”

Cô miêu tả: “Ở những vũ công bậc thầy này không chỉ có tính chuẩn xác cao… mà còn là cái tâm đáng ngưỡng mộ kèm theo tính chuẩn xác cao.”

Cô nói thêm: “Thật vui và thật nhiều cảm xúc khi xem những câu chuyện đẹp được tái hiện lại sau nhiều năm. Buổi biểu diễn đã mang lại cho tôi một trải nghiệm đặc biệt, thật tuyệt khi có thể chia sẻ điều đó với người dân toàn thế giới.”

“Một hành trình thú vị cho bạn cảm nhận mình là một phần của nó”

59eb8462867025d68535f3436ae62440.jpg

Phát thanh viên Moyra Major và bố chồng Kevin Major tại Trung tâm Nghệ thuật Bờ Biển Vàng ngày 5 tháng 3

Phát thanh viên Moyra Major nói sau khi xem buổi biểu diễn ở Bờ Biển Vàng ngày 5 tháng 3: “Quả một trải nghiệm đáng giá… Như một món quà đặc biệt vậy.”

Cô Major nói: “Màn hình nền trên sân khấu thật đáng kinh ngạc. Hình ảnh kỹ thuật số khơi gợi mọi giác quan của chúng ta…Âm nhạc tuyệt hay.”

Cô kể lại cảm nhận của mình: “Ấy là một hành trình thú vị cho bạn cảm nhận mình là một phần của nó vậy.”

“Diễn xuất hay” và “Khả năng phối hợp tốt”

604e67c063f670fc9f72b41a130df7e8.jpg

Cựu nhà báo Malcolm Brown tại buổi diễn Shen Yun ở Sydney ngày 10 tháng 3

Cựu nhà báo Malcolm Brown nói sau khi xem xong buổi diễn ngày 10 tháng 3: “Tinh tế… diễn xuất và phối hợp vô cùng tốt.”

Ông chia sẻ một thông điệp mà ông rút ra được từ buổi diễn: “Có lẽ đó là cách tốt nhất—nên quay trở về, thay vì bước tiếp về phía trước.”

Ông Brown kết luận: “Đó là một sản phẩm tốt và rất đáng xem.”

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới với những buổi biểu diễn tại Đài Bắc, Đài Loan từ ngày 17 đến 20 tháng 3; Bruges, Bỉ từ ngày 22 đến 23 tháng 3; và San Antonio, Texax, Hoa Kỳ từ ngày 18 đến 20 tháng 3. Để tìm hiểu về Shen Yun, vui lòng truy cập trang web https://shenyun.com.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/18/325517.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/20/155970.html

Đăng ngày 27-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share